Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng:

Thông qua VHTTDL, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Sáng 21.1 tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.

Vui mừng được đón tiếp Đại sứ Khamphao Ernthavanh cùng đoàn của Đại sứ quán, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới gần, bằng tất cả tình cảm đặc biệt, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gửi lời chúc mừng đến Đại sứ cùng Đại sứ quán Lào năm mới với nhiều thành công mới.

Thông qua VHTTDL, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào - ảnh 1
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tiếp Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh

Bộ trưởng tin tưởng trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ Khamphao Ernthavanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành công chung trong quan hệ đặc biệt giữa hai nước cũng như thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác VHTTDL.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp trong suốt chiều dài lịch sử. Trên cơ sở các văn kiện hợp tác đã ký kết, hợp tác VHTTDL Việt Nam – Lào đã thu về được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên đánh giá cao.

Trong đó, Bộ trưởng nêu rõ, các hoạt động văn hóa – nghệ thuật được hai nước tổ chức định kỳ, không ngừng mở rộng về quy mô, chất lượng. Các hoạt động đã giúp thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu nhân dân, giúp người dân hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, con người của nhau. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam khi được tổ chức luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Thông qua VHTTDL, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào - ảnh 2
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ sự nghiệp phát triển VHTTDL của Lào

Về du lịch, Bộ VHTTDL đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Lào triển khai nhiều hoạt động hợp tác. Trong năm 2024, khi Lào đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã phối hợp với phía bạn tổ chức chuỗi hoạt động du lịch kết nối điểm đến của các nước ASEAN.

Đối với thể thao, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam thường xuyên hỗ trợ Lào tập huấn và cử chuyên gia huấn luyện các đội tuyển quốc gia, đạt kết quả cao tại các kỳ SEA Games và các giải thi đấu quốc tế.

 Liên quan đến phương hướng hợp tác trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, Việt Nam sẽ ưu tiên các hoạt động hợp tác VHTTDL với các nước có quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, trong đó có Lào.

Một trong những nội dung được Bộ trưởng nêu là việc hoàn thành dự án Công viên hữu nghị Lào – Việt Nam. Việt Nam sẽ tích cực phối hợp, triển khai dự án với mục tiêu khởi công và phấn đấu hoàn thành vào năm 2025, như một món quà khẳng định cho mối quan hệ giữa hai nước.

Thông qua VHTTDL, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào - ảnh 3
Đại sứ Khamphao Ernthavanh trân trọng cảm ơn những hỗ trợ của Việt Nam trong phát triển VHTTDL của Lào

Bộ trưởng cũng đề xuất hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao. Thời gian tới, trong khả năng cho phép, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Lào trong công tác tu bổ di tích cũng như xây dựng hồ sơ di sản trình UNESCO; giúp đỡ Lào trong công tác huấn luyện ở những môn thể thao Việt Nam có thế mạnh, cải thiện thành tích ở kỳ SEA Games sắp tới.

Với những gợi mở về định hướng hợp tác VHTTDL, Bộ trưởng hy vọng các hoạt động sẽ có sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ cùng Đại sứ quán.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình từ phía Bộ VHTTDL và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng dành cho đoàn, Đại sứ Khamphao Ernthavanh nhấn mạnh cảm thấy vinh dự khi được nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định, quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ vĩ đại, có một không hai. Nhân dịp này, Đại sứ gửi lời cảm ơn chân thành đến những giúp đỡ của Việt Nam dành cho Lào, trong đó có lĩnh vực VHTTDL.

Thông qua VHTTDL, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào - ảnh 4
Toàn cảnh buổi tiếp

Nhất trí trước những đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Đại sứ Khamphao Ernthavanh cho biết, việc nhận nhiệm vụ làm Đại sứ tại Việt Nam không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ cùng Đại sứ quán sẽ luôn hỗ trợ, dõi theo các hoạt động hợp tác VHTTDL giữa hai nước. Đại sứ cho rằng, hai nước cần tăng cường ủng hộ nhau trong các hoạt động hợp tác song phương và trên các diễn đàn đa phương. Đại sứ mong muốn các hoạt động hợp tác sẽ tiếp tục thu về các kết quả tích cực.

Về Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025, Đại sứ thông tin sự kiện dự kiến được tổ chức vào tháng 3 tới. Đại sứ mong muốn sự kiện sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Bộ VHTTDL.

Ngoài ra, Lào mong muốn Việt Nam hỗ trợ nghiên cứu về lịch sử - văn hóa tại di tích Đền Thượng Thái Sơn thờ công chúa Lào với danh xưng Nhồi Hoa công chúa tại Nho Quan (Ninh Bình).

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc