Đà Nẵng công bố bộ máy lãnh đạo mới
VHO - Sáng 30.6, tại Nhà hát Trưng Vương, TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và thành phố liên quan đến việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp, kết thúc hoạt động cấp tỉnh cũ và thành lập tổ chức bộ máy mới.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu mốc trong tiến trình tổ chức lại bộ máy chính quyền các cấp tại TP Đà Nẵng theo tinh thần đổi mới của Đảng, Nhà nước, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước...

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trung ương đã công bố hàng loạt Nghị quyết, Quyết định đối với việc sáp nhập tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu, gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập tỉnh, thành phố; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kết thúc hoạt động cấp huyện và thành lập các xã, phường, đặc khu; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ TP. Đà Nẵng;
Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng; Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Trưởng các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố; Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; Quyết định của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Sau khi kiện toàn, bộ máy lãnh đạo chủ chốt của TP Đà Nẵng mới gồm:
Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (cũ), được chỉ định giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng mới.
Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng (cũ), được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.
Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (cũ), làm Phó Bí thư Thành ủy.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
Các Phó Chủ tịch UBND TP gồm ông Hồ Kỳ Minh, ông Phan Thái Bình, ông Trần Nam Hưng, ông Hồ Quang Bửu, ông Trần Chí Cường, ông Lê Quang Nam, ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Anh Thi.
Ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam, được chỉ định làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.
Các Phó Chủ tịch HĐND TP gồm ông Trần Phước Sơn, ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, ông Trần Xuân Vinh, ông Nguyễn Công Thanh.


Cũng tại buổi lễ, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố các Nghị quyết, Quyết định của thành phố Đà Nẵng đối với việc sáp nhập xã, phường, đặc khu, gồm: Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện về việc kết thúc hoạt động của Đảng bộ cấp xã (cũ); Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về việc kết thúc hoạt động các đảng bộ cấp huyện (cũ);
Quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thành lập Đảng bộ các xã, phường, đặc khu; Quyết định chỉ định nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; Quyết định chỉ định uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban của Hội đồng nhân dân; Quyết định chỉ định Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, đặc khu; Quyết định của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng trong thời gian qua.
Theo Thường trực Ban Bí thư, từ ngày 1.7, Đà Nẵng sẽ là TP có diện tích lớn nhất trong 6 TP trực thuộc Trung ương, với dân số hơn 3 triệu người. Với nền tảng văn hóa đặc sắc, hệ thống hạ tầng, du lịch, dịch vụ phong phú, cùng sự quan tâm đặc biệt của Trung ương thông qua nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế chính sách như thành lập Khu thương mại tự do, mô hình kinh tế mới đầu tiên của cả nước, hay gần đây là Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM và TP. Đà Nẵng - tất cả đã tạo tiền đề, động lực và điều kiện thuận lợi để TP Đà Nẵng mới vững bước đi vào chặng đường phát triển tiếp theo.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Chấp hành đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành, Ban Thường vụ các xã, phường, đặc khu phải là một tập thể trí tuệ, đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương, của vùng đất cách mạng xứ Quảng anh dũng, kiên cường. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể sớm hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên.
Ngay sau lễ công bố, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị TP phải khẩn trương, nỗ lực, quyết tâm đưa vào hoạt động mô hình hành chính, chính quyền hai cấp đảm bảo thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
“Việc hợp nhất Đà Nẵng, Quảng Nam không chỉ là một sự kiện hành chính mà là một bước ngoặt trong chiến lược phát triển vùng và quốc gia. Đà Nẵng đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp quan trọng. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng sẽ cùng nhau đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa thành phố thân yêu của chúng ta bước lên tầm cao mới”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ.


Buổi lễ kết thúc trong không khí trang trọng, phấn khởi và đoàn kết, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc triển khai hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính.
Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nền tảng vững chắc để Đà Nẵng vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.
Theo các Nghị quyết của Quốc hội, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập thành thành phố mới có tên gọi là TP Đà Nẵng. Sau khi sắp xếp, TP Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 11.859,59 km2, quy mô dân số 3.065.628 người, với 94 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 23 phường, 70 xã và 1 đặc khu Hoàng Sa.