Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

LÊ HOÀN

VHO - Sáng 28.2 tại TP.HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với Thành ủy TP.HCM tổ chức Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.

Chương trình có sự tham dự của: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 1
Buổi gặp mặt là cuộc hội ngộ đặc biệt của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng

Về phía TP.HCM, có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ông Nguyễn Mạnh Cường.

Tham dự chương trình còn có sự hiện diện của các lãnh đạo cấp vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành của TPHCM; đại diện Ban liên lạc cựu tù chính trị - tù binh TP.HCM; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội LHPN Việt Nam; lãnh đạo Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự có mặt của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu tại TP.HCM, TP. Cần Thơ, các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Chương trình gặp mặt nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu là một trong số những hoạt động kỷ niệm 115 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025), nhằm tri ân các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh anh hùng và phát huy hơn nữa tinh thần cách mạng của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 2
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng các cô, các dì nữ cựu tù cách mạng là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: “Truyền thống ‘Uống nước nhớ nguồn’ là đạo lý đã thấm sâu vào cốt cách của dân tộc ta, khắc ghi trong từng hành động nghĩa tình.

Thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các chiến sĩ cách mạng, Đảng, Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chăm lo, tôn vinh người có công với cách mạng. Nhiều chính sách ưu đãi người có công được bổ sung, chỉnh sửa, ban hành.

Các phong trào ‘Đền ơn đáp nghĩa’, ‘Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng’ đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn xã hội, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân ái của mỗi người Việt Nam”.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 3
Các nữ cựu tù cách mạng đã có dịp gặp lại những người đồng đội cũ tại buổi gặp mặt

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, ngày nay, biết bao người mang trên mình nhiều thương tật nhưng vẫn một lòng cống hiến, miệt mài làm việc quên mình, trở thành tấm gương sáng, nhân chứng sống cho thế hệ trẻ noi theo. Các cô, các dì còn là những ‘người kể chuyện lịch sử’ chân thực, truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ.

Các cô, các dì chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam anh hùng, tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi mới. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nỗ lực vươn lên. Đây chính là tinh thần quật cường của hậu duệ Bà Trưng, Bà Triệu.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, tinh thần đoàn kết tự lực, tự cường cùng sự hy sinh quả cảm của các nữ chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc luôn được ghi nhớ, tôn vinh như một dấu son chói lọi trong hành trình lịch sử của dân tộc.

 “Chúng ta nhìn lại và trân trọng để tự hào, tự tin vững bước đến tương lai, tri ân những cống hiến to lớn của các bậc tiền bối để thấy rằng chúng ta cần có trách nhiệm với gia đình, xã hội, trách nhiệm xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai cùng các cường quốc năm châu”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 4
Các nữ cựu tù cách mạng đã kể lại những câu chuyện xúc động tại buổi gặp mặt

Tại buổi họp mặt, các nữ cựu tù cách mạng lắng động, bùi ngùi nhớ lại những ngày chiến đấu gian khổ trong lao tù khi xem thước phim tài liệu “Hoa lửa” tái hiện chân thật, đầy xúc động những năm tháng trong chốn lao tù địa ngục trần gian.

Nhiều nữ cựu tù cách mạng đưa tay lau vội giọt nước mắt khi nghe những chia sẻ từ bà Trần Thị Hòa (tên thân mật là cô Ba Hòa) và bà Trần Kim Cúc (cô Tám Cúc). Những câu chuyện qua chia sẻ của các nữ cựu tù tại buổi giao lưu như tái hiện lại những ngày chiến đấu gian khổ, đầy dũng cảm, không ngại hy sinh thân mình của các nữ tù tuổi mười tám, đôi mươi ngày nào nơi chốn lao tù.

Qua những câu chuyện chia sẻ của các nữ cựu tù cách mạng đã giúp cho thế hệ sau hiểu rằng, cuộc đời của họ là những trang sử hào hùng, là bản anh hùng ca bất diệt về lòng yêu nước, ý chí kiên trung và tinh thần bất khuất.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 5
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng biểu trưng có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” đến các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Dù bị tra tấn dã man, bị đày ải trong những nhà tù tăm tối, nhưng họ vẫn giữ vững niềm tin vào độc lập tự do của Tổ quốc, vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chúng ta càng trân trọng hơn giá trị của hoà bình hôm nay và niềm tự hào của quá khứ sẽ chính là động lực cho các thế hệ hôm nay trong xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ không kìm được xúc động khi nhắc đến tinh thần kiên trung, bất khuất, những hy sinh gian khổ của các nữ cựu tù trong các cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: “Với tinh thần kiên trung với nước, không khuất phục trước quân thù, các nữ cựu tù cách mạng là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo nhằm xây dựng lý tưởng tốt đẹp, ra sức cống hiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Có thể khẳng định tinh thần, nghĩa khí của người cán bộ cách mạng trong đấu tranh giải phóng dân tộc đã tiếp tục được các đồng chí nữ cựu tù cách mạng phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 6
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ xúc động khi nhắc đến những hy sinh gian khổ của các nữ cựu tù cách mạng

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, truyền thống cách mạng kiên cường của các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trong thời gian tới, cùng với Trung ương và các địa phương, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động của các cựu nữ tù chính trị và tù binh trong việc vận động giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, chính sách mới, nhằm quan tâm thật cụ thể, thiết thực đến những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 7
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt

Cuối buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, bên cạnh việc khắc ghi, giữ gìn truyền thống yêu nước, cách mạng, cùng với việc thực hiện các chính sách người có công của Đảng và Nhà nước, nhiều năm qua, các cấp Hội phụ nữ đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm thăm hỏi giúp đỡ gia đình chính sách.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết: “Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng, coi đó là bổn phận, trách nhiệm và cũng là tình cảm để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Cuộc hội ngộ của hơn 300 nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu - ảnh 8
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến trao tặng biểu trưng có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” cho các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu

Dịp này, Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy TPHCM đã trao tặng biểu trưng có in bức ảnh “Bắc Nam sum họp” đến các nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu. Bức ảnh “Bắc Nam sum họp” do nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Khánh thực hiện. Bức ảnh được chụp vào tháng 10.1975 trong một chuyến đi thực tế của tác giả tại tỉnh Bạc Liêu. Hình ảnh hai bà mẹ ôm nhau thắm thiết nghĩa tình lột tả gần như đầy đủ câu: “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.