Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới

THU SÂM - HỒNG GẤM, ảnh: TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 23.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết và làm việc với Bộ VHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về lĩnh vực văn hoá và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; đại diện các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Chính phủ.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các nghệ sĩ, vận động viên, nhà báo, doanh nghiệp tiêu biểu ngành VHTTDL

Về phía Bộ VHTTDL có sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Lâm Thị Phương Thanh; các Thứ trưởng: Tạ Quang Đông, Trịnh Thị Thuỷ, Phan Tâm, Hồ An Phong.

Tham dự buổi làm việc có thủ trưởng các cơ quan tham mưu quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước và các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đã dành thời gian gặp mặt các văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, nhà báo, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của ngành VHTTDL.

Báo cáo Thủ tướng tại buổi gặp mặt, nghệ sĩ trẻ Hà MyO (Nguyễn Thị Ngọc Hà) – nghệ sĩ của Nhà hát Ca Múa Nhạc quốc gia Việt Nam – đã chia sẻ những suy nghĩ chân thành về trách nhiệm của người nghệ sĩ trong việc gìn giữ và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Là một cô gái dân tộc Mường, Hà MyO cho rằng mỗi mảnh ghép văn hóa đều góp phần tạo nên diện mạo chung của văn hóa Việt Nam, vì vậy khi đứng trên sân khấu, người nghệ sĩ không chỉ biểu diễn mà còn mang sứ mệnh truyền tải giá trị truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 2
Nghệ sĩ Hà MyO báo cáo tại buổi gặp mặt

Thông qua những làn điệu dân ca, hát xẩm hay âm nhạc dân gian đương đại, nghệ thuật trở thành tiếng nói của niềm tự hào dân tộc, đồng thời là cầu nối đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Theo Hà MyO, càng đi nhiều, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau càng nhận ra điều làm nên sự khác biệt chính là con người và bản sắc Việt Nam.

Nữ nghệ sĩ bày tỏ mong muốn, thế hệ nghệ sĩ trẻ bằng sức sáng tạo và tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục đưa văn hóa Việt vươn xa, để thế giới không chỉ biết đến một Việt Nam có lịch sử đáng tự hào mà còn là một đất nước năng động, hiện đại, giàu bản sắc.

Nghệ sĩ cũng khẳng định nghệ thuật không chỉ phục vụ giải trí mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Bày tỏ niềm tin vào sự quan tâm, định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL, nữ nghệ sĩ cho rằng đây là nguồn động lực để các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc trong thời kỳ hội nhập.

Thay mặt các nhà báo phát biểu tại buổi gặp mặt, Nhà báo, Đại tá Lê Ngọc Long (Báo Quân đội Nhân dân) bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm trách nhiệm, thấu hiểu của Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ đối với báo chí cách mạng Việt Nam thời gian qua.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 3
Nhà báo, Đại tá Lê Ngọc Long (Báo Quân đội Nhân dân) bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm trách nhiệm, thấu hiểu của Chính phủ và trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ đối với báo chí cách mạng Việt Nam thời gian qua

Nhà báo cho biết, trong những thời điểm khó khăn, nhạy cảm của đất nước, báo chí luôn cảm nhận rõ sự tin cậy, đồng hành của Chính phủ; báo chí không chỉ là đối tượng quản lý mà còn là lực lượng cùng hành động vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân.

Theo ông, sự quan tâm đó được thể hiện qua nhiều quyết sách cụ thể như từng bước hoàn thiện thể chế, thúc đẩy chuyển đổi số, tạo điều kiện để báo chí đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, qua đó giúp báo chí giữ vững vai trò kênh thông tin chính thống, góp phần củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của môi trường truyền thông và sự phát triển mạnh của mạng xã hội, báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức về tốc độ, độ tin cậy và cạnh tranh thông tin.

Từ thực tiễn hoạt động, Nhà báo Lê Ngọc Long kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển báo chí trong môi trường số; chú trọng kinh tế báo chí, bản quyền nội dung và cơ chế đặt hàng thông tin thiết yếu; tăng cường quản lý các nền tảng xuyên biên giới nhằm bảo đảm môi trường thông tin công bằng và bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia.

Nhà báo cũng nhấn mạnh việc đầu tư cho nguồn nhân lực báo chí, xây dựng đội ngũ làm chủ công nghệ và phương thức truyền thông mới; tiếp tục sắp xếp các cơ quan báo chí chủ lực theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực dẫn dắt xã hội.

Đồng thời, báo chí cần được tạo điều kiện tiếp cận thông tin chính thống kịp thời, minh bạch và duy trì cơ chế đối thoại thường niên giữa lãnh đạo Chính phủ với giới báo chí.

Nhà báo Lê Ngọc Long bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự quan tâm của Chính phủ, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển vững vàng, giữ vững bản lĩnh, tính nhân văn và vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa trong giai đoạn mới.

Đại diện các vận động viên phát biểu tại buổi gặp mặt, vận động viên bắn súng Trịnh Thu Vinh, thành viên Đội tuyển Bắn súng Quốc gia Việt Nam, bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự và gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 4
Vận động viên bắn súng Trịnh Thu Vinh, thành viên Đội tuyển Bắn súng Quốc gia Việt Nam báo cáo tại buổi gặp mặt

Chia sẻ về hành trình của mình, cô cho biết ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia đã trở thành hiện thực vào năm 2019 khi được tập trung tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội (nay là Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Quốc gia).

Trải qua quá trình khổ luyện, vượt qua chấn thương và nhiều thử thách, nữ vận động viên tự hào khi được thi đấu dưới màu cờ sắc áo dân tộc, đóng góp vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 5
Quang cảnh buổi gặp mặt

Theo Trịnh Thu Vinh, trong quá trình tập luyện và thi đấu, các vận động viên luôn nhận được sự quan tâm, động viên và tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sinh hoạt và học tập từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ VHTTDL cùng ngành thể thao, qua đó tạo động lực quan trọng để các vận động viên nỗ lực đạt thành tích cao.

Bước sang năm mới, đội tuyển đã triển khai kế hoạch tập luyện nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế và trong nước, đặc biệt là Á vận hội 2026 và vòng loại Thế vận hội Mùa hè 2028.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và làm việc với Bộ VHTTDL

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và làm việc với Bộ VHTTDL

VHO - Chiều 23.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, chúc Tết và làm việc với Bộ VHTTDL về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về lĩnh vực văn hoá và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.

Đại diện các vận động viên, cô khẳng định quyết tâm tiếp tục rèn luyện, phát huy truyền thống của Đoàn Thể thao Việt Nam, nỗ lực giành thêm nhiều thành tích cao tại các đấu trường châu lục và thế giới.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, bày tỏ sự xúc động khi được tham dự buổi gặp mặt và coi đây là nguồn động viên lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp du lịch sau một năm nhiều nỗ lực.

Ông Vũ Thế Bình cho biết năm vừa qua được xem là giai đoạn thành công nổi bật của ngành du lịch, với những kết quả tích cực đã được các cơ quan truyền thông ghi nhận rộng rãi.

Theo ông, thành quả này có được nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ được ban hành sau đại dịch COVID-19, trong đó có những cải cách quan trọng về thị thực và cơ chế tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Chung sức phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trong giai đoạn mới - ảnh 7
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Vũ Thế Bình thông tin, Hiệp hội Du lịch Việt Nam hiện quy tụ 34 hiệp hội du lịch địa phương cùng khoảng 17.000 doanh nghiệp hội viên, có đóng góp tích cực trong việc thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế.

Ông khẳng định sự quan tâm, đồng hành của Chính phủ là động lực để các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng ngành vẫn còn nhiều dư địa phát triển và hoàn toàn có khả năng vươn lên nhóm điểm đến hàng đầu khu vực Đông Nam Á nếu tiếp tục có chính sách thuận lợi hơn và sự chung sức của doanh nghiệp.

Ông cũng kiến nghị tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách, đặc biệt là cơ chế vận hành Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch, nhằm tạo thêm nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong thời gian tới...