Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà “Tết nhân ái” tại biên giới Nghệ An
VHO - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm, tham dự chương trình Tết nhân ái và chúc tết người dân, lực lượng biên phòng tại xã biên giới Thanh Thủy, H.Thanh Chương (Nghệ An).
Trong chương trình thăm và làm việc tại Nghệ An, ngày 17.1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã đến xã biên giới Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An) để thăm, chúc tết người dân và bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng Thanh Thủy.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã nhắc lại đến truyền thống văn hóa đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau trong khó khăn của dân tộc ta. Truyền thống nhân văn đó được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác và luôn được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, mọi người cùng nỗ lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.
Quan tâm đến người nghèo
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, nhiều năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến, hoạt động chăm lo tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách.
Chủ tịch nước rất ấn tượng trước thành tích vận động bà con làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở Thanh Chương. Xuất phát điểm từ một huyện miền núi giáp biên giới điều kiện khó khăn, huyện đã nỗ lực, phấn đấu giảm nghèo bền vững, tỉ lệ hộ nghèo đến nay còn 3,4%, hộ cận nghèo còn khoảng 5,7% - thấp hơn tỉ lệ bình quân chung của tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn xã Thanh Thủy nói riêng, huyện Thanh Chương và các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An nói chung sẽ không ngừng phát triển, năm sau phát triển cao hơn năm trước, số hộ nghèo và cận nghèo năm sau ít hơn năm trước, đời sống người dân ngày càng khá hơn. Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để chăm lo, phát triển kinh tế xã hội, để đời sống người dân ngày càng tốt hơn. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đề nghị cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đoàn kết một lòng, sớm hiện thực hóa các mục tiêu, đưa Nghệ An thành tỉnh khá của cả nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao biểu trưng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An trị giá 20 tỷ đồng
Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, công tác chăm lo đối với người có công, thực hiện an sinh xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả. Liên tục 10 năm qua tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”, kêu gọi được tổng kinh phí trên 720 tỷ đồng, đảm bảo mỗi hộ nghèo được tặng 1 suất quà tối thiểu 500 nghìn đồng vào dịp Tết.
Đầu năm 2023, tỉnh Nghệ An đã phát động triển khai Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng nhà cho hơn 15.800 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 – 2025. Đến nay, sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh đã xây dựng, bàn giao được hơn 7.500 nhà (đạt 48%), với tổng số tiền là trên 350 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, qua đó góp phần quan trọng giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Sắp tới, tỉnh tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo – Giáp Thìn 2024 để kêu gọi sự chung tay, ủng hộ của cộng đồng hỗ trợ cho người nghèo của tỉnh đón Tết ấm áp, đầy đủ hơn.Thời gian tới, tỉnh Nghệ An mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của đồng chí Chủ tịch nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương để giúp tỉnh có điều kiện thuận lợi để chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch nước tham quan “Chợ Tết Nhân ái”, “Cửa hàng dịch vụ đón Tết” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An tổ chức
Trong chuyến công tác thăm, làm việc, chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại tỉnh Nghệ An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã trao các phần quà có tổng giá trị hơn 20,2 tỷ đồng, bao gồm: trao hỗ trợ 60.000 bếp tiết kiệm năng lượng trị giá 19,2 tỷ đồng; Hỗ trợ xây dựng điểm bếp ăn bán trú cho Trường Mầm non xã Thông Thụ, huyện Quế Phong trị giá 300 triệu đồng và 1 nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng cho gia đình nghèo; Tặng 200 suất quà cho người nghèo (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng và 308 suất quà là phiếu mua hàng và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng).
Đoàn công tác của Chủ tịch nước cũng đã tặng 15 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ (mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng) và 200 phần quà cho công nhân tỉnh Nghệ An (mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng). Dịp này, tại xã Thanh Thủy, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu đã thăm phiên chợ Tết Nhân ái cùng bà con nhân dân xã biên giới Thanh Thủy. Chợ Tết Nhân ái gồm các gian hàng Tết phục vụ miễn phí người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội biên phòng
Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy. Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 13,7 km đường biên giới, với 6 cột mốc, 2 cọc dấu; phụ trách địa bàn xã Thanh Thủy (H.Thanh Chương, Nghệ An).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác thăm khu vực Đồn biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy quản lý
Trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ của đồn, Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của đơn vị và nêu rõ năm 2024 là một năm rất đặc biệt, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 65 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng.
"Đây là dịp có ý nghĩa quan trọng để phát huy truyền thống anh hùng của Bộ đội biên phòng, làm tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới; đặc biệt, Biên phòng Nghệ An là đơn vị 2 lần được công nhận Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đó rất quý báu, là động lực cao để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy
Chủ tịch nước lưu ý đồn cần tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; quản lý tốt việc xuất khẩu, xuất nhập cảnh, giữ được đường biên hòa bình, ổn định, phát triển, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước nói chung và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An nói riêng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy
Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, hai nước Việt Nam và Lào có mối quan hệ mật thiết, đặc biệt, một trong những trụ cột nổi bật trong mối quan hệ ấy là quốc phòng - an ninh, mối quan hệ đối ngoại giữa cơ quan biên phòng hai nước xung quanh việc giữ gìn đường biên, mốc giới, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển là nội dung hết sức quan trọng. Do đó, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng của nước bạn Lào để thực hiện nội dung đó, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.
PHẠM NGÂN

RSS