Chủ tịch nước dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2026

NHÂN ÁI

VHO - Sáng ngày 23.2 (tức mùng 7, tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại khu vực Công viên văn hóa Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026. Chủ tịch nước Lương Cường dự lễ phát động. Lễ phát động có sự tham dự của trên 1000 đại biểu trung ương và địa phương.

Chủ tịch nước dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2026  - ảnh 1
Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác dâng hương tại đền Thượng (Lào Cai) cầu cho quốc thái dân an

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho hay, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất… thường xuyên xảy ra với cường độ và tần suất ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội và môi trường.

“Nhận thức rõ điều này, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh là nhiệm vụ chiến lược và lâu dài. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của toàn xã hội, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định vị thế là ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào nơi vùng cao, đồng thời bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh sinh thái quốc gia", Bộ trưởng Trần Đức Thắng chia sẻ.

Theo đó, năm 2025, cả nước đã trồng được trên 285 nghìn ha rừng tập trung và 108 triệu cây xanh phân tán. Giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt trên 18 tỉ USD, xuất siêu 14,8 tỉ USD. Thu từ dịch vụ môi trường rừng đạt 3.940 tỉ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 5,7%. Tỉ lệ che phủ rừng được duy trì ổn định ở mức 42,03%.

Đặc biệt, sau 5 năm thực hiện Đề án Trồng một tỉ cây xanh giai đoạn 2021-2025, cả nước đã trồng được 1,45 tỉ cây xanh, vượt mục tiêu đề ra. Đây là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ và phát triển màu xanh cho Tổ quốc.

Chủ tịch nước dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2026  - ảnh 2
Chủ tịch nước đánh trống phát động Tết trồng cây

Bước sang năm 2026, trước bối cảnh còn nhiều thách thức đan xen, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngành Lâm nghiệp xác định rõ quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng, phát huy thành quả đã đạt được; thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về giá trị to lớn của rừng; triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách pháp luật về lâm nghiệp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng, phát triển lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và du lịch sinh thái của từng địa phương.

Bộ trưởng cũng đề cập đến các việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” thiết thực, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án để phát triển rừng; thực hiện nghiêm ngặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiên quyết ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật; đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm trong hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, trong suốt 66 năm qua, phong trào "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" dịp Tết đến, xuân về đã trở thành truyền thống, tập quán tốt đẹp của dân tộc ta, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo vệ và phát triển môi trường sinh thái, bảo tồn thiên nhiên; đồng thời cũng thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, lòng trân trọng với những giá trị văn hóa truyền thống được phát huy và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương tỉnh Lào Cai là một trong những địa phương đi đầu trong công tác quản lý bảo vệ rừng, đứng thứ 2 trong thực hiện Đề án trồng 1 tỉ cây xanh cả nước.

Chủ tịch nước dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2026  - ảnh 3
Chủ tịch nước Lương Cường trồng cây tại Công viên văn hóa Lào Cai

Nhân dịp “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, Chủ tịch nước kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đưa phong trào trồng cây đi vào chiều sâu, thực chất, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, ý nghĩa của Tết trồng cây theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu, gắn với tăng cường sinh kế, chăm lo đời sống của nhân dân và xây dựng cảnh quan sinh thái. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị xanh toàn cầu, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy tiềm năng, lợi thế, làm tốt công tác trồng, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh sinh thái và chủ quyền quốc gia; tập trung phát huy hiệu quả giá trị dược liệu, sản phẩm quý từ nông - lâm nghiệp, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa trong bảo vệ, phát triển rừng và xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và mỗi người dân hãy tích cực, tự giác tham gia phong trào trồng cây, gây rừng. Mỗi người hãy trở thành một "đại sứ xanh", trồng cây bằng cả tình yêu và trách nhiệm, góp phần kiến tạo, vun đắp một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp và phát triển bền vững hơn.

Sau khi đánh trống phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lào Cai và các đại biểu dự buổi lễ đã tham gia trồng cây xanh tại Dự án Công viên văn hóa Lào Cai.

Ngay trong ngày 23.2, đồng loạt trên địa bàn tỉnh, 99 xã, phường đã tổ chức ra quân trồng cây, trồng rừng; phấn đấu năm 2026 toàn tỉnh trồng mới hơn 14.000 ha rừng tập trung và hơn 6 triệu cây xanh phân tán; gắn việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trồng rừng với bảo vệ tài nguyên rừng hiện có, nhất là rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, đặc dụng, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng và khai thác rừng trái pháp luật; tập trung phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng sản xuất và chế biến sâu, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị kinh tế đồi rừng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững, hài hòa.