Ninh Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

ANH TÚ

VHO - Sáng 23.2 (tức mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026.

Ninh Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia trồng mới khoảng 350 cây trên tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư). Ảnh: BNB

Sáng mùng 7 Tết, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại 3 địa điểm phường Hoa Lư, phường Tiên Sơn và phường Nam Định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Song Tùng nhấn mạnh: Vào mùa xuân Canh Tý 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào “Tết trồng cây”. Người dạy rằng: “Việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều”, “Làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp”.

Khắc ghi lời dạy của Người, 66 năm qua cứ mỗi độ Tết đến Xuân về, việc trồng cây dịp Tết lại được thực hiện, trở thành một nét đẹp văn hoá, một đạo lý bền chặt gắn kết con người với thiên nhiên, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái. Trồng cây đã trở thành hành động tự giác, thường xuyên của mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi gia đình.

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, chính quyền địa phương, các hội đoàn thể và nhân dân đã tham gia trồng cây tại Khu di tích đền Trần – chùa Tháp (phường Nam Định) với khoảng 30 cây xanh. Tại tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (phường Hoa Lư) trồng mới khoảng 350 cây. Tại khu vực chùa Long Đọi Sơn (phường Tiên Sơn) trồng mới khoảng 60 cây.

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 là dịp để phát động sâu rộng phong trào trồng cây, trồng rừng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Qua đó phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân đối với công tác trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững.