Ngày này năm xưa:
Bác Hồ gửi thư động viên đồng bào Nam Bộ (1945)
VHO - Ngày 26.9.1945, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào Nam Bộ, khẳng định niềm tin vào lòng yêu nước và cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý cũng diễn ra trong lịch sử, từ phong trào Nam tiến chi viện miền Nam, những đóng góp của giới trí thức, văn hóa Việt Nam đến các hoạt động quốc tế về hòa bình và văn hóa.
Bác Hồ gửi thư động viên đồng bào Nam Bộ

Theo tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 26.9.1945, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng bào Nam Bộ, sau khi thực dân Pháp được quân đội Anh giúp sức nổ súng đánh chiếm trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ tại Sài Gòn ngày 23.9.1945. Người khẳng định niềm tin vào “lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ” và cho biết Chính phủ, toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp đỡ cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập.
Trong thư, Bác nhắc lại lời của nhà cách mạng Pháp: “Thà chết tự do hơn sống nô lệ”, đồng thời khẳng định cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam là vì độc lập, tự do, không vì tư thù, tư oán. Người căn dặn phải đối đãi khoan hồng với người Pháp bị bắt trong chiến tranh.
Bức thư là tư liệu quan trọng về sự chỉ đạo, động viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc kháng chiến của Nam Bộ ngay những ngày đầu. Bản chụp bức thư hiện được lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; nội dung được dẫn trong Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 4, tr.29-30.
Đoàn quân Nam tiến đầu tiên rời Hà Nội vào Nam
Ngày 26.9.1945, đoàn quân Nam tiến đầu tiên rời ga Hàng Cỏ, Hà Nội, lên đường vào Nam chi viện đồng bào Nam Bộ kháng chiến. Theo Báo Quân đội nhân dân, đoàn gồm một chi đội với 3 đại đội Giải phóng quân Hà Nội, Bắc Sơn và Bắc Kạn; đây là lực lượng được tổ chức để đáp ứng lời kêu gọi chi viện cho chiến trường Nam Bộ.
Tư liệu Hà Nội 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, sau khi quân Pháp nổ súng ở Sài Gòn ngày 23.9, đêm 26.9, đoàn quân Nam tiến đầu tiên rời Thủ đô vào Nam. Sau đó, nhiều đơn vị tiếp tục được tổ chức, hành quân vào chiến trường.
Phong trào Nam tiến nhanh chóng lan rộng, thu hút lực lượng từ nhiều địa phương. Bách khoa Toàn thư Việt Nam ghi nhận đoàn đầu tiên dọc đường được bổ sung thêm các đại đội Thanh Hóa, Nghệ An và sau đó tham gia chiến đấu ở Nam Bộ. Những chuyến tàu Nam tiến trở thành biểu tượng của tinh thần cả nước hướng về miền Nam trong những ngày đầu kháng chiến.
Ngày sinh Giáo sư Trần Đức Thảo
Ngày 26.9.1917, Giáo sư, triết gia Trần Đức Thảo chào đời tại xã Song Tháp, huyện Từ Sơn (cũ), tỉnh Bắc Ninh. Trần Đức Thảo được đánh giá là một triết gia Việt Nam có tầm vóc quốc tế.
Ông từng học tại Trường Albert Sarraut ở Hà Nội, sau đó sang Pháp và theo học École normale supérieure d'Ulm. Quá trình nghiên cứu của ông gắn với triết học hiện tượng học, chủ nghĩa duy vật biện chứng và các vấn đề về nguồn gốc ngôn ngữ, ý thức và con người.
Trần Đức Thảo qua đời ngày 24.4.1993 tại Paris. Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000 cho những đóng góp khoa học, trong đó có công trình Tìm về cội nguồn ngôn ngữ và ý thức.
Sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ
Khoảng 7 giờ 55 ngày 26.9.2007, hệ thống đà giáo, ván khuôn và kết cấu đang thi công tại hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ, khu vực phía Vĩnh Long, bất ngờ sập xuống. Sự cố xảy ra khi công nhân bắt đầu ca làm việc, khiến 55 người tử vong và 80 người bị thương.
Hai nhịp cầu dẫn bị sập nằm giữa các trụ P13 đến P15, kéo theo hệ thống giàn giáo và khối lượng lớn bê tông dầm đã thi công. Vụ tai nạn trở thành một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam, để lại mất mát lớn đối với người lao động và gia đình các nạn nhân.
Sau sự cố, dự án tiếp tục được triển khai và cầu Cần Thơ khánh thành tháng 4.2010. Khi hoàn thành, cầu có nhịp chính dài 550m, từng được giới thiệu là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á.
Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân
Ngày 26.9 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế về xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Đại hội đồng LHQ xác lập ngày này trong Nghị quyết 68/32 năm 2013, sau cuộc họp cấp cao về giải trừ hạt nhân tổ chức ngày 26.9.2013.
Ngày này nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về nguy cơ mà vũ khí hạt nhân đặt ra đối với nhân loại, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực quốc tế hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn loại vũ khí này. LHQ xác định giải trừ hạt nhân là một trong những ưu tiên của chương trình giải trừ quân bị.
Từ năm 2014, ngày 26.9 được LHQ tổ chức kỷ niệm hằng năm với các hoạt động tại trụ sở và trên phạm vi quốc tế. Đây cũng là dịp nhấn mạnh vai trò của giáo dục, nhận thức cộng đồng và hợp tác đa phương trong thúc đẩy hòa bình, an ninh quốc tế.
Ngày sinh nhạc sĩ George Gershwin
Ngày 26.9.1898, George Gershwin chào đời tại New York, Mỹ. Ông là một trong những nhà soạn nhạc Mỹ nổi bật của thế kỷ XX, kết hợp âm nhạc cổ điển với jazz và âm nhạc đại chúng.
Gershwin để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Rhapsody in Blue, An American in Paris và các ca khúc được trình diễn rộng rãi. Ông cũng sáng tác cho sân khấu Broadway, góp phần tạo nên sự giao thoa giữa âm nhạc hàn lâm và văn hóa đại chúng Mỹ trong nửa đầu thế kỷ XX.
Thư viện Quốc hội Mỹ cho biết Gershwin sinh tại New York ngày 26.9.1898 và năm 1919, ở tuổi 20, ông có bản nhạc Broadway đầu tiên. Di sản của ông tiếp tục được lưu giữ trong các bộ sưu tập âm nhạc và chương trình giới thiệu của các thiết chế văn hóa Mỹ.

RSS