VĐV nổi tiếng bị bắt vì mua chất cấm tại Olympic 2024

NGỌC THANH

VHO - Tom Craig - ngôi sao khúc côn cầu của ĐT Olympic Úc, đã bị bắt tại Paris vì cáo buộc mua chất cấm, gây chấn động tại Olympic và buộc phải công khai xin lỗi.

Vào đêm ngày 6.8.2024, làng thể thao Olympic tại Paris đã chấn động khi thông tin về việc Tom Craig - ngôi sao 28 tuổi của đội tuyển khúc côn cầu trên cỏ nam Úc, bị bắt giữ vì cáo buộc mua chất cấm được công bố. Sự việc này không chỉ gây ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân của Craig mà còn tạo ra một làn sóng tranh cãi về vấn đề sử dụng chất cấm trong thể thao Olympic.

Theo thông tin từ văn phòng công tố Paris, Craig đã bị bắt quả tang khi đang cố gắng mua một gram chất cấm từ một người bán hàng chưa đủ tuổi 17 tuổi. Vụ việc xảy ra tại quận 9 của thành phố Paris, một khu vực nổi tiếng với lối sống về đêm sôi động và cũng là điểm nóng về hoạt động mua bán chất cấm. Cả Craig và người bán hàng đều bị tạm giữ qua đêm để điều tra.

VĐV nổi tiếng bị bắt vì mua chất cấm tại Olympic 2024 - ảnh 1
Tom bị bắt khi mua bán hàng cấm giữa Olympic Paris 2024. Ảnh: Getty

Đáng chú ý, sự việc xảy ra chỉ 15 phút sau khi Craig rời khỏi một hoạt động chính thức của đội tuyển Úc. Điều này càng làm tăng thêm tính nghiêm trọng của vấn đề, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc kiểm soát và giám sát các vận động viên Olympic ngoài thời gian thi đấu.

Sau khi bị tạm giữ, Craig đã được thả vào chiều ngày hôm sau mà không bị truy tố hoặc phạt tiền. Tuy nhiên, anh phải ra hầu tòa và nhận một lệnh cảnh cáo hình sự về tội sử dụng chất cấm. Đây là một hình thức xử lý nhẹ nhàng, có thể do đây là lần vi phạm đầu tiên của Craig và số lượng chất cấm liên quan không lớn.

Ngay sau khi được thả, Craig đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi công khai. Anh bày tỏ sự hối hận sâu sắc về hành động của mình và nhận hoàn toàn trách nhiệm.

VĐV nổi tiếng bị bắt vì mua chất cấm tại Olympic 2024 - ảnh 2
Tom Craig là VĐV nổi tiếng trong bộ môn khúc côn cầu. Ảnh: Getty

"Tôi đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Hành động của tôi là của riêng tôi và không hề phản ánh giá trị của gia đình, đồng đội, bạn bè, môn thể thao của tôi và đội tuyển Olympic Úc. Tôi đã làm mọi người xấu hổ và tôi thực sự xin lỗi", Craig phát biểu trước giới truyền thông.

Ủy ban Olympic Úc (AOC) cũng đã nhanh chóng phản ứng trước sự việc. Trong một tuyên bố chính thức, AOC xác nhận vụ việc và cho biết họ đang tiếp tục điều tra cũng như sắp xếp hỗ trợ cho Craig. Tuy nhiên, AOC cũng nhấn mạnh rằng không có cáo buộc chính thức nào được đưa ra đối với Craig tại thời điểm hiện tại.

VĐV nổi tiếng bị bắt vì mua chất cấm tại Olympic 2024 - ảnh 3
Craig nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi công khai sau sự việc. Ảnh: Getty

Sự việc này càng trở nên đáng tiếc hơn khi xét đến thành tích và vai trò quan trọng của Craig trong đội tuyển khúc côn cầu Úc. Anh là một trong những cầu thủ chủ chốt đã giúp đội tuyển giành huy chương bạc tại Thế vận hội Tokyo 2021 và huy chương vàng tại Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung năm 2022. Với 101 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong 10 năm, Craig được xem là một tấm gương và là niềm tự hào của làng thể thao Úc.

Vụ việc của Craig không phải là trường hợp đầu tiên một vận động viên Olympic dính líu đến scandal ngoài sân đấu. Tại Thế vận hội Rio 2016, một nhóm vận động viên bơi lội Mỹ gồm Ryan Lochte, Jimmy Feigen, Gunnar Bentz và Jack Conger cũng từng gây chấn động khi bị cáo buộc phá hoại tài sản công cộng và sau đó phải nhận kỷ luật từ Liên đoàn Bơi lội Hoa Kỳ.