"Đất chật người đông", đội hình Chelsea đạt con số khó tin: 44 cầu thủ đội Một

NGỌC THANH

VHO - Với việc có tới 44 cầu thủ trong đội hình chính, Chelsea đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc quản lý nhân sự và tuân thủ quy định tài chính của Premier League.

Chelsea hiện đang có một đội hình cực kỳ đông đúc với 44 cầu thủ - một con số khó tin đối với bất kỳ câu lạc bộ nào. Tình trạng này là kết quả của chiến lược chuyển nhượng của Chelsea trong những năm gần đây, khi họ đã chi tiêu hơn 1,5 tỷ euro (tương đương 1,64 tỷ đô la) trong bốn năm qua để mua sắm cầu thủ.

Đội hình cồng kềnh này bao gồm 7 thủ môn, 13 hậu vệ, 10 tiền vệ và 13 tiền đạo, con số này đã giảm bớt khi Alfie Gilchrist vừa được cho mượn đến Sheffield United.

Hình ảnh thể hiện đội hình quá khổ của Chelsea hiện tại. Ảnh: X 90min

Tình trạng này đã gây ra nhiều phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ của The Blues, khi MXH đầy rẫy nhiều bình luận chế giễu CLB. Một fan ví von rằng: "Chelsea gần như đã sẵn sàng tái hiện lại trận đấu 3 cầu thủ bóng đá đấu với 100 đứa trẻ trong chương trình của Nhật Bản đó", trong khi một người khác mỉa mai: "Vị trí hậu vệ phải trông có vẻ thiếu hụt nhân sự nhiều so với các tuyến khác đấy".

Đây là một thực tế đầy thách thức mà Chelsea đang phải đối mặt. Huấn luyện viên Enzo Maresca - người mới tiếp quản đội bóng đang phải đau đầu với một nhiệm vụ khó khăn trong việc quản lý một đội hình quá khổ như vậy. Không chỉ vậy, Chelsea còn phải tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt của Premier League, đặc biệt là Luật công bằng tài chính.

Áp lực từ các quy định này đang buộc Chelsea phải cân nhắc việc bán đi một số cầu thủ, trong đó có cả những cầu thủ chủ chốt. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất là Conor Gallagher - tiền vệ 24 tuổi đang được Atlético Madrid quan tâm. Việc bán Gallagher không chỉ giúp giảm bớt số lượng cầu thủ mà còn mang lại nguồn tài chính đáng kể cho câu lạc bộ.

Maresca đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình này, cho rằng đây không phải là lỗi của Chelsea mà là do các quy định của Premier League. Ông nói: "Đây không phải là vấn đề của Chelsea, mà là vấn đề về quy định. Các câu lạc bộ được yêu cầu bán cầu thủ theo quy định. Không phải lỗi của Chelsea; mà là lỗi của Premier League".

HLV Maresca và bài toán lựa chọn đội hình xuất phát. Ảnh: ESPN

Bên cạnh vấn đề quản lý đội hình, Chelsea còn phải đối mặt với áp lực về thành tích. Đội bóng này sẽ khởi động chiến dịch Premier League của mình vào ngày 18/8 khi đối đầu với nhà vô địch Manchester City tại Stamford Bridge. Với một đội hình đông đúc như vậy, việc lựa chọn đội hình xuất phát sẽ là một thách thức lớn cho Maresca.

Tình hình này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược phát triển dài hạn của Chelsea. Việc có quá nhiều cầu thủ có thể ảnh hưởng đến cơ hội ra sân của các cầu thủ trẻ và các sản phẩm từ học viện của câu lạc bộ. Điều này đi ngược lại với xu hướng phát triển bền vững mà nhiều câu lạc bộ lớn đang hướng tới.

Gallagher sắp chuyển tới Atletico Madrid vì vấn đề dư thừa nhân sự của Chelsea. Ảnh: Getty

Mặt khác, tình trạng này cũng làm tăng thêm sự cạnh tranh khốc liệt trong bóng đá hiện đại, nơi các câu lạc bộ liên tục tìm kiếm những tài năng mới để nâng cao chất lượng đội hình. Tuy nhiên, việc quản lý một đội hình quá lớn có thể dẫn đến những vấn đề về tinh thần đồng đội và sự gắn kết trong nhóm.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ đóng cửa vào ngày 30/8, điều này có nghĩa là Chelsea chỉ còn ít thời gian để giải quyết tình trạng dư thừa cầu thủ của mình.

Trong bối cảnh này, Chelsea sẽ cần có những quyết định sáng suốt trong thời gian tới. Họ không chỉ cần cân nhắc việc bán bớt cầu thủ để tuân thủ quy định tài chính, mà còn phải đảm bảo rằng những quyết định này không ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của đội bóng trong mùa giải mới.