Tập huấn truyền thông phòng, chống thiên tai cho các phóng viên ở miền Trung

S.THÙY

VHO - Trong 2 ngày 17 và 18.9, tại TP.Huế, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp với UNCIEF tổ chức chương trình tập huấn về truyền thông lấy trẻ em làm trung tâm trong các tình huống thiên tai.

Tập huấn truyền thông phòng, chống thiên tai cho các phóng viên ở miền Trung - ảnh 1
Tại chương trình tập huấn. Ảnh: S.THÙY

Chương trình tập huấn có sự tham gia của hơn 40 phóng viên, biên tập viên đang công tác tại khu vực miền Trung gồm: TP.Huế, TP.Đà Nẵng, Quảng Trị cùng đại diện từ Sở Nông nghiệp và Môi trường của các tỉnh, thành.

Theo ông Nguyễn Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, cả thế giới đã chứng kiến nhiều thảm họa gây thiệt hại nặng nề.

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu nhiều đợt thiên tai lớn, có thể kể như:  bão số 1 vào tháng 6 gây mưa trái mùa, lũ lụt trên diện rộng miền Trung; bão số 3 tháng 7 gây lũ lịch sử trên sông Cả, làm hàng chục nghìn hộ dân ở Nghệ An, Thanh Hóa bị cô lập.

Gần đây nhất, bão số 5 cuối tháng 8 đã gây mưa lớn kéo dài từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ khiến gần 60.000 người dân phải sơ tán, hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, hàng trăm nghìn ha hoa màu thiệt hại.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sự tham gia của các lực lượng và sự chủ động của nhân dân, thiệt hại về người đã được hạn chế tối đa.

Tập huấn truyền thông phòng, chống thiên tai cho các phóng viên ở miền Trung - ảnh 2
Người dân ở thôn Xuân Tùy, xã Đan Điền, TP.Huế di chuyển trong mùa mưa lũ

Báo chí, truyền thông đóng trong công tác phòng, chống thiên tai. Thông qua báo chí, người dân tiếp cận được thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, biết được khi nào cần sơ tán, khi nào cần tránh trú, cách bảo vệ bản thân và gia đình…

Trong những khó khăn của thiên tai, báo chí, truyền thông cũng đã kịp thời tuyên truyền những tấm gương dũng cảm cứu người, góp phần lan tỏa hành động đẹp, sống vì cộng đồng, đặc biệt là bảo vệ sinh mạng cho trẻ em - nhóm dễ bị tổn thương nhất trong thiên tai.

Ông Nguyễn Văn Tiến cho biết: việc trang bị kỹ năng tác nghiệp an toàn, đồng thời nâng cao nhận thức và năng lực truyền thông với lăng kính “trẻ em làm trung tâm” là vô cùng cần thiết và cấp bách.

Chương trình tập huấn không chỉ trang bị kiến thức và kỹ năng tác nghiệp an toàn cho phóng viên, mà còn nhấn mạnh tới trách nhiệm xã hội của báo chí.

Tập huấn truyền thông phòng, chống thiên tai cho các phóng viên ở miền Trung - ảnh 3
Các phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn. Ảnh: S.THÙY

“Mỗi bản tin, mỗi hình ảnh, mỗi lời dẫn phải hướng tới việc bảo vệ trẻ em, nâng cao nhận thức cộng đồng, lan tỏa những tấm gương sáng, những câu chuyện nhân văn… Để từ đó biến cảnh báo sớm thành hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại cho toàn xã hội”- ông Nguyễn Văn Tiến nhấn mạnh.

Chia sẻ tại hội nghị tập huấn, ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ VHTTDL) khẳng định: Báo chí là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng chống thiên tai toàn diện, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Trước thiên tai, báo chí cảnh báo sớm, nâng cao nhận thức; trong thiên tai thì hướng dẫn ứng phó, kết nối sẻ chia; và sau thiên tai, báo chí đã ghi nhận, động viên, phục hồi.

Tập huấn truyền thông phòng, chống thiên tai cho các phóng viên ở miền Trung - ảnh 4
Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí chia sẻ tại hội nghị tập huấn. Ảnh: S.THÙY

Phó Cục trưởng Cục Báo chí cho rằng, trong thời đại công nghệ số, các cơ quan báo chí cần chủ động triển khai nhiều giải pháp số hóa hoạt động tuyên truyền: từ thiết lập các website hiện đại, fanpage, kênh Youtube, Tiktok của báo; đến ứng dụng các công nghệ mới như AI, chatbot trong tư vấn, giải đáp thắc mắc về phòng, chóng thiên tai. 

Thông qua các công cụ kỹ thuật số và hệ thống phân tích dữ liệu lớn (big data), bộ phận truyền thông có thể xây dựng các chiến dịch tiếp cận nhóm đối tượng mục tiêu theo từng khu vực, ngành nghề, sở thích. 

“Toàn bộ hoạt động truyền thông được quản lý, đánh giá theo thời gian thực, qua đó tối ưu hóa nội dung, phương thức tiếp cận và tiết kiệm chi phí cho các cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai”- ông Đặng Khắc Lợi nhấn mạnh.