Kon Tum:
Xử phạt chủ cơ sở du lịch trái phép gây mất an toàn giao thông 31,5 triệu đồng, buộc trả lại hiện trạng ban đầu
VHO - Liên quan đến điểm buôn bán kinh doanh và phục vụ du lịch “View siêu chill” trái phép trên đất nông nghiệp, nguy cơ mất an toàn giao thông trên đèo Măng Đen thuộc địa phận thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) mà Văn Hoá phản ánh, UBND huyện Kon Rẫy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 31,5 triệu đồng, buộc trả lại hiện trạng ban đầu.

Ngày 13.3, ông Nguyễn Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy cho biết, UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở kinh doanh du lịch trái phép gây mất an toàn giao thông trên đèo Măng Đen.
Theo đó, xử phạt ông Nguyễn Minh Đạt (SN 1990), trú tại Xóm 3, thôn 1, xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh (Bình Thuận) số tiền 31,5 triệu đồng, buộc trả lại hiện trạng đất ban đầu, buộc thực hiện đăng ký đất đai theo quy định.

Ông Đạt (chủ cơ sở) bị xử phạt với 2 hành vi vi phạm: sử dụng thửa đất tại khoảnh 4, lô 16, tiểu khu 520 thuộc thôn 4, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy với diện tích 7000 m2 (trong đó, đã xây dựng 8 hạng mục, công trình có diện tích 1200 m2 gồm: nhà sàn, nhà bán hàng, nhà vệ sinh, hàng rào…) nhưng chưa kê khai, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1, điều 131, Luật đất đai năm 2024;
Hành vi thứ 2, ông Đạt xây dựng 8 hạng mục công trình, có diện tích 1200 m2 để kinh doanh là sử dụng đất không đúng mục đích.
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày.
Liên quan đến điểm du lịch trái phép này, Văn Hoá điện tử đã có các bài viết: Kon Tum: Làm điểm du lịch trái phép trên đất nông nghiệp, thu lợi “khủng”; Kon Tum: Chính quyền địa phương yêu cầu tháo dở, chủ cơ sở vẫn ngang nhiên thu tiền du khách; Kon Tum: Chủ cơ sở du lịch trái phép hành xử thiếu văn hoá; Kon Tum: Đóng cửa điểm du lịch trái phép gây mất an toàn giao thông trên đèo Măng Đen; UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo xử lý điểm du lịch trái phép gây mất an toàn giao thông… phản ánh việc một cá nhân tự ý san gạt, xây dựng các nhà sàn, chòi gỗ, mái lợp tranh để bán vé thu tiền du khách đến tham quan, check-in.

Qua phản ánh của người dân và ghi nhận thực tế của phóng viên, cơ sở này thu tiền từ 30 – 50 nghìn đồng/người. Việc thu tiền diễn ra từ tháng 4.2024 đến nay.
Đáng chú ý, vị trí điểm du lịch này nằm ở khúc cua quanh co, nguy hiểm, nguy cơ mất an toàn giao thông ở đèo Măng Đen, gây bức xúc trong dư luận.
Mặc dù UBND thị trấn Đăk Rve đã 2 lần lập biên bản kiểm tra vào tháng 4.2024 và tháng 6.2024 nhưng đến nay vẫn chưa có hình thức xử lý triệt để, mặc cho cơ sở này trục lợi thu tiền từ du khách.
Đáng chú ý, mặc dù sau khi Văn Hoá phản ánh, chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu khẩn trương tháo dở các công trình, vật kiến trúc vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng đất ban đầu nhưng chủ cơ sở này không chấp hành, vẫn ngang nhiên bán vé và có hành vi cư xử thiếu văn hoá với tài xế chở du khách đến tham quan vì phản ứng ly cà phê có giá 50 nghìn đồng vào sáng 6.3.
Sự việc được tài xế taxi quay video lại và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, sau đó được chia sẻ rộng rãi với hàng nghìn lượt tương tác, bình luận. Đa số các ý kiến bày tỏ bức xúc với cách hành xử thiếu văn hoá của chủ cơ sở.
Ngay sau đó, ngày 7.3, chính quyền huyện Kon Rẫy đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động. Đồng thời, cho máy múc tiến hành múc mương rảnh đường vào điểm du lịch trái phép.
Ở diễn biến liên quan, ngày 12.3, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản số 1872 giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở VHTTDL và các cơ quan đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra thông tin cơ quan báo chí phản ánh về vấn nêu trên để đề xuất xử lý theo đúng quy định, đúng thẩm quyền đối với các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, kinh doanh trên đất, an toàn giao thông đường bộ. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 17.3.
Việc xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh du lịch trái phép "View Siêu Chill" là cần thiết để đảm bảo an toàn cho du khách và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông tại khu vực đèo Măng Đen. Đồng thời, việc này cũng nhằm bảo vệ tài nguyên đất đai và môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành du lịch địa phương.