Giọng đọc thắp sáng văn hóa đọc
VHO - Trong nhịp sống số hóa, con người có thể tiếp cận hàng nghìn thông tin chỉ bằng một cú chạm màn hình. Thế nhưng, càng nhiều thông tin, nhu cầu tìm đến những giá trị tri thức bền vững càng trở nên rõ nét.

Khi tri thức tìm đến người đọc
Văn hóa đọc vì thế không mất đi, mà đang được tiếp nối bằng những hình thức mới, trong đó sách nói mở ra cơ hội để tri thức đến gần hơn với mọi người, nhất là trẻ em ở những nơi điều kiện tiếp cận sách còn hạn chế.
Đó cũng là hành trình mà cô giáo Nguyễn Cao Huyền Thương, Ủy viên Câu lạc bộ “Thư viện Sách nói - Nâng cánh tri thức”, đang kiên trì theo đuổi. Với cô, mỗi cuốn sách được cất thành tiếng không chỉ mang theo nội dung của tác phẩm mà còn gửi gắm sự sẻ chia, niềm tin và khát vọng học tập đến những người nghe.
Không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội bước vào một thư viện khang trang hay sở hữu một giá sách đầy ắp những cuốn sách hay.
Ở nhiều vùng quê miền Trung, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và sự thiếu hụt học liệu vẫn là những rào cản khiến việc hình thành thói quen đọc sách chưa thật sự dễ dàng.
Nhưng trong thời đại công nghệ, khoảng cách ấy đang dần được rút ngắn.
Chỉ cần một chiếc điện thoại hay một thiết bị nghe đơn giản, những câu chuyện, bài học, tri thức từ sách có thể theo các em đến lớp học, ngôi nhà nhỏ hay những buổi chiều sau giờ lao động cùng gia đình.
Sách nói đang trở thành một cách tiếp cận tri thức linh hoạt, phù hợp với nhiều đối tượng, từ trẻ em, người bận rộn cho đến người khiếm thị.
Được Công ty TNHH VietSkill phát triển dưới sự khởi xướng của Thạc sĩ, MC Nguyễn Thị Thanh Mai, dự án “Thư viện Sách nói - Nâng cánh tri thức” ra đời với mong muốn xây dựng một kho học liệu bằng âm thanh, giúp việc đọc sách không còn bị giới hạn bởi không gian hay điều kiện tiếp cận.
Ở đó, mỗi giọng đọc đều trở thành một nhịp cầu đưa tri thức đến gần cộng đồng hơn.

Mỗi giọng đọc đều mang theo trách nhiệm
Nhiều năm gắn bó với công việc đào tạo kỹ năng nói, chữa ngọng và rèn luyện ngôn ngữ cho trẻ em, cô giáo Nguyễn Cao Huyền Thương hiểu rằng giọng nói có sức lan tỏa vượt xa những gì người ta thường nghĩ.
Một giọng đọc chuẩn mực giúp người nghe dễ tiếp nhận nội dung. Một giọng đọc truyền cảm lại có thể nuôi dưỡng cảm xúc, khơi gợi trí tưởng tượng và gieo vào trẻ tình yêu đối với sách.
Chính vì vậy, khi đảm nhận vai trò Ủy viên Câu lạc bộ “Thư viện Sách nói - Nâng cánh tri thức”, cô xem đây là một trách nhiệm xã hội nhiều hơn là một vị trí danh dự.
“Tôi mong ngày càng có nhiều trẻ em, đặc biệt ở miền Trung, được tiếp cận với Thư viện Sách nói. Có những em chưa từng bước vào một thư viện đúng nghĩa, nhưng chỉ cần một thiết bị nghe đơn giản, các em vẫn có thể lắng nghe những cuốn sách hay, nuôi dưỡng ước mơ và mở rộng hiểu biết. Tri thức không nên bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý hay điều kiện sống”, cô chia sẻ.
Theo cô, giá trị lớn nhất của sách nói không chỉ nằm ở công nghệ ghi âm hay nền tảng số, mà ở sự chung tay của những người tình nguyện dành thời gian đọc từng trang sách bằng tất cả sự trân trọng. Khi đó, mỗi cuốn sách không chỉ truyền tải kiến thức mà còn mang theo sự đồng cảm, lòng nhân ái và tinh thần cống hiến.
Gìn giữ văn hóa đọc bằng những cách mới
Nhiều năm qua, câu chuyện “giới trẻ có còn đọc sách hay không” luôn được nhắc đến mỗi khi bàn về văn hóa đọc. Thực tế cho thấy điều đang thay đổi không phải là nhu cầu tiếp nhận tri thức, mà là phương thức tiếp cận.
Nếu sách giấy mang đến trải nghiệm lật mở từng trang sách, sách điện tử tạo nên sự tiện lợi thì sách nói lại mở rộng cơ hội cho những người không có điều kiện đọc bằng mắt hoặc không có nhiều thời gian ngồi trước một cuốn sách. Ba hình thức ấy không thay thế nhau mà bổ sung cho nhau, cùng làm giàu đời sống đọc của cộng đồng.
Với cô giáo Nguyễn Cao Huyền Thương, điều đáng quý nhất là ngày càng có nhiều người sẵn sàng trở thành những “người kể chuyện” của thời đại số. Giáo viên, phụ huynh, học sinh, các MC nhí hay bất kỳ ai yêu sách đều có thể góp một giọng đọc để xây dựng kho học liệu chung.
“Mỗi giọng đọc là một món quà. Khi càng có nhiều người cùng cất tiếng đọc sách, sẽ càng có nhiều cánh cửa tri thức được mở ra”, cô nói.
Trong thời gian tới, cô mong muốn kết nối hoạt động của Thư viện Sách nói với nhiều trường học và địa phương miền Trung, hình thành mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp để ngày càng nhiều trẻ em được tiếp cận những cuốn sách hay bằng con đường phù hợp nhất.
Ở một góc nhìn rộng hơn, những dự án như “Thư viện Sách nói - Nâng cánh tri thức” cho thấy văn hóa đọc vẫn đang được bồi đắp bằng những sáng kiến giàu tính nhân văn. Công nghệ không làm con người rời xa sách; ngược lại, nếu được sử dụng đúng cách, công nghệ có thể trở thành chiếc cầu nối để tri thức lan tỏa sâu rộng hơn.
Và khi một cuốn sách được cất thành tiếng, điều được truyền đi không chỉ là nội dung của tác phẩm. Đó còn là niềm tin rằng mọi đứa trẻ, dù ở bất cứ đâu, đều xứng đáng có cơ hội chạm tới tri thức và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

RSS