Vườn trái ngọt ven sông Phước Giang

VHO- Ông Lâm Tấn Đôn (sinh năm 1964) ở tổ dân phố Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) đã dày công trồng được vườn cây ăn quả đặc sản. Nhiều khách đến tham quan, thu mua sản phẩm ở vườn trái cây này không khỏi ngỡ ngàng với khu vườn rộng rãi, thoáng mát với rất nhiều loại cây ăn quả mà chỉ ở vùng đất Nam Bộ mới có.

Vườn trái ngọt ven sông Phước Giang - Anh 1

Phát triển mô hình vườn cây ăn quả ở ven sông Phước Giang, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

Dẫn chúng tôi tham quan vườn trái cây chôm chôm, bưởi ông Đôn vui vẻ chia sẻ, thời gian trước năm 2018, ông được tham gia các lớp tập huấn, tham quan miệt vườn trái cây ở miền Tây Nam Bộ, thưởng thức những loại quả đặc sản thơm ngon. Trở về quê, vợ chồng ông mơ ước xây dựng một vườn trái cây rộng rãi và phát triển kinh tế lâu dài. Qua tìm hiểu về khí hậu và thổ nhưỡng ở vùng đất ven sông Phước Giang quê ông khá phù hợp để trồng cây ăn quả. Trước đó, trong vườn cha của ông Đôn đã trồng xâm canh nhiều loại cây trái, ông bắt đầu chia theo từng khu vực từng loại cây phù hợp để tiện chăm sóc, thu hoạch.

Trong khu vườn của gia đình rộng 17 sào (1 sào/500m2), đất đai tươi tốt, bằng phẳng được ông quy hoạch trồng cây ăn quả rất bài bản. Hiện trong vườn ông có 50 gốc bưởi lâu năm, trong đó 10 gốc từ 12 - 15 năm, số còn lại là 6 năm; 19 gốc chôm chôm 22 năm; 4 gốc măng cụt; khoảng 300 cây cau trong vườn thu hoạch quanh năm.

Vườn trái ngọt ven sông Phước Giang - Anh 2

 Vườn bưởi da xanh canh tác theo mô hình ở miền Tây Nam Bộ của ông Đôn

Ông Đôn cho hay, năm 2018, ông bắt đầu trồng 145 gốc bưởi da xanh, theo mô hình ở miền Tây. Thay vì canh tác theo kiểu truyền thống, ông mạnh dạn áp dụng phương pháp hữu cơ để chăm sóc cây bưởi da xanh và đầu tư hệ thống tưới béc phun. “Tôi nghĩ, trồng loại cây nào cũng vậy, muốn phát triển tốt, cho năng suất cao, đạt hiệu quả kinh tế thì việc tạo được nền đất màu mỡ, nhiều dinh dưỡng, đầu tư cây giống chất lượng sẽ là điều kiện tiên quyết để thành công. Bởi vậy, khi mới bắt đầu lên liếp làm vườn, tôi đã sử dụng các loại phân chuồng để cải tạo, giúp đất tơi xốp, cây bưởi thuận lợi phát triển”, ông Đôn chia sẻ.

Do được chăm sóc tốt, dinh dưỡng đầy đủ, nên cây bưởi da xanh lớn nhanh, cành nhiều, tán rộng, ông Đôn thu hoạch đợt trái đầu tiên vào năm nay. Điều đáng mừng là trái bưởi rất to, tròn đều, trọng lượng từ 1,5 kg – 3 kg/trái. Bưởi được người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng, từ trái to, da xanh bóng, vỏ mỏng, múi mọng nước, đến vị ngọt thanh, không bị the hay đắng. “Quá trình trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả, gia đình tôi tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật. Nhờ vậy, chỉ ít năm sau, số cây ăn quả này phát triển tốt và cho quả bói, chất lượng quả thơm ngon. Bưởi da xanh trồng khoảng 4 năm sẽ cho trái chiến, từ năm thu hoạch thứ 2 trở đi cây cho trái ổn định. Nếu canh tác theo đúng kỹ thuật, cây sẽ cho năng suất rất cao”, ông Đôn nói.

Vườn trái ngọt ven sông Phước Giang - Anh 3

Vườn chôm chôm lâu năm của gia đình ông Đôn mang lại hiệu quả kinh tế

Thị trường tiêu thụ ổn định, sức mua khá mạnh đã đưa giá trị trái bưởi da xanh lên vị trí hàng đầu trong nhóm các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao hiện nay. Thời gian qua, giá bưởi da xanh thường dao động ở mức 30.000 đồng/kg thương lái thu mua tận vườn. Vườn bưởi của gia đình ông Đôn thu hoạch chính vụ từ rằm tháng 7 đến cuối tháng 10 âm lịch, thu nhập 150 triệu đồng.

Theo ông Đôn, cùng với bưởi còn có cây chôm chôm là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp nhiều hộ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành thoát nghèo vươn lên khá, giàu. Hiện nay, trên địa bàn huyện ngoài ông thì còn nhiều gia đình ở các địa phương khác trong huyện cũng trồng chôm chôm. Từ tháng 7 âm lịch đến nay, nhiều vùng quê được “nhuộm đỏ” bởi màu của những vườn chôm chôm bước vào giai đoạn thu hoạch. Riêng gia đình ông đã thu hoạch khoảng 1 tấn chôm chôm, thu về 20 triệu đồng.

Vườn trái ngọt ven sông Phước Giang - Anh 4

Ông Lâm Tấn Đôn nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”

Lần đầu tiên đến với vùng đất Nghĩa Hành và tham quan vườn cây ăn quả nhà ông Đôn, ông Lê Hùng Hiển (huyện Sơn Tịnh) không khỏi ngỡ ngàng, tự tay hái và thưởng thức những trái chôm chôm, bưởi thơm ngon tại nhà vườn, ông Hiển thích thú chia sẻ: “Đến đây tôi rất thích, không khí mát mẻ, vườn nhiều cây xanh. Đặc biệt là khi tận hưởng cảm giác tự tay hái những trái cây trong vườn”.

Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Chợ Chùa Võ Thanh Quý cho biết, thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Gia đình ông Lâm Tấn Đôn đã phát triển kinh tế trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi. Đây là mô hình tiêu biểu về phát triển kinh tế hộ gia đình ở địa phương. Nhiều năm liền ông được công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

“Mô hình vườn cây ăn quả của gia đình ông Đôn thu nhập hằng năm sau khi trừ chi phí còn lại 300 - 400 triệu đồng. Mô hình này phù hợp định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tăng thu nhập, tạo việc làm cho lao động nông thôn, đưa các giống cây trồng chủ lực trở thành cây giảm nghèo, làm giàu bền vững tại địa phương”, ông Quý cho biết thêm.  

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc