Vụ xây biệt phủ khủng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku (Gia Lai): Xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu

(VHO) - Liên quan đến bài viết “Biệt phủ xây dựng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku: Đang lên phương án cưỡng chế, tháo dỡ” mà Văn Hóa đã phản ánh, mới đây UBND TP Pleiku (Gia Lai) đã ban hành quyết định xử phạt 22,5 triệu đồng đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh (SN 1976) – chủ cơ sở, đồng thời buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Vụ xây biệt phủ khủng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku (Gia Lai): Xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu - Anh 1

Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Khanh nhìn từ trên cao

Theo quyết định số 87 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Phó chủ tịch UBND TP Pleiku – ông Nguyễn Phúc Ánh ký, người bị xử phạt vi là ông Nguyễn Tuấn Khanh, chủ khu nhà vườn xây dựng không phép trên khu đất nông nghiệp rộng 2.287 m2. Ông Khanh đã có hành vi vi phạm chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể, dựng nhà chòi bát giác bằng gỗ nền lát gạch, rộng 15 m2; nhà chòi lục giác khung sắt lợp tôn, nền lát gạch 134 m2; nhà gỗ nền lát gạch, diện tích 86,5 m2.

Ngoài ra, ông Khanh còn làm nhiều hạng mục như sân bê tông, sân lát gạch, cùng một số công trình tường rào, nhà vệ sinh… với tổng diện tích vi phạm hơn 1.353 m2.

Vụ xây biệt phủ khủng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku (Gia Lai): Xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu - Anh 2

Bên trong khu biệt phủ là 2 căn nhà kiên cố được xây dựng theo kiểu kết hợp gỗ, bê tông và thép được dựng lên nguy nga, tráng lệ

Các hành vi vi phạm của ông Khanh được quy định tại điểm 4, khoản 2, Điều 11 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, xử phạt ông Nguyễn Tuấn Khanh số tiền 22,5 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 15 ngày, kể từ ngày nhận quyết định.

Vụ xây biệt phủ khủng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku (Gia Lai): Xử phạt 22,5 triệu đồng, buộc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu - Anh 3

Bên cạnh khoảng sân bê tông rộng là những cây cảnh cổ thụ được trồng xen kẽ

Theo tìm hiểu của Văn Hóa, năm 2021, UBND xã Chư Á, TP Pleiku phát hiện việc xây dựng cụm công trình trái phép trên đất nông nghiệp trên nên xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Khanh 4 triệu đồng. Tuy nhiên, chính quyền xã không yêu cầu tháo dỡ mà để cho ông Khanh xây dựng hoàn thành công trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Phúc Ánh, Phó chủ tịch UBND TP Pleiku khẳng định: “Trách nhiệm đầu tiên trong vụ việc trên thuộc về UBND xã Chư Á do thiếu sự giám sát, xử lý vi phạm thiếu quyết liệt dẫn đến công trình xây dựng hoàn thiện”.

Trước đó, Văn Hóa đã có bài viết “Biệt phủ xây dựng trên đất nông nghiệp ở TP Pleiku: Đang lên phương án cưỡng chế, tháo dỡ” phản ánh việc một cá nhân ngang nhiên xây dựng biệt phủ trái phép rộng hơn 2200 m2 trên đất nông nghiệp. Mặc dù việc xây dựng diễn ra trong thời gian dài nhưng chính quyền xã Chư Á không có biện pháp xử lý quyết liệt, do đó chủ cơ sở vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện công trình.

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc