Nhan nhản quảng cáo “chui” ở TP.HCM

HOÀNG HẢI

VHO - Bất chấp việc Sở VHTT TP.HCM không có văn bản chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo, hàng loạt bảng quảng cáo trên địa bàn thành phố vẫn ngang nhiên hoạt động “chui” một cách công khai, tồn tại trong thời gian dài nhưng không hề bị xử lý.

Nhan nhản quảng cáo “chui” ở TP.HCM - ảnh 1
Nhiều bảng quảng cáo ốp tường sai phạm cả về xây dựng và nội dung quảng cáo tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả, địa phận phường Tân Sơn Nhất

 Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Văn Hóa ngày 30.7, tình trạng quảng cáo “chui” xuất hiện tràn lan tại nhiều tuyến đường chính nằm ở các khu vực trung tâm thành phố; từ hình thức băng rôn cho đến biển hiệu, bảng quảng cáo ốp tường…

Điển hình là bảng quảng cáo ốp tường tại tòa nhà Bảo Minh Tower, số 217 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa. Bảng quảng cáo này có diện tích khoảng 100m2, nội dung quảng cáo hình ảnh nam diễn viên Lee Minho cùng hình ảnh thiết bị dùng trong dịch vụ thẩm mỹ mang thương hiệu MERZ AESTHETIC và dòng chữ “Ultherapy PRIME, NÂNG CƠ - CĂNG DA, KHÔNG PHẪU THUẬT CÔNG NGHỆ HOA KỲ… cùng Website và số điện thoại liên hệ”. Theo tìm hiểu của phóng viên, đây là nội dung quảng cáo cho thiết bị và công nghệ dùng trong dịch vụ thẩm mỹ để nâng cơ, căng da mà không cần phẫu thuật.

Nhan nhản quảng cáo “chui” ở TP.HCM - ảnh 2
Bảng quảng cáo “chui” tại tòa nhà Bảo Minh Tower, số 217 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa

Theo quy định của pháp luật quảng cáo hiện hành, toàn bộ nội dung quảng cáo nói trên phải có văn bản chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo của cơ quan quản lý chuyên ngành. Tuy nhiên, trả lời Văn Hóa, Sở VHTT TP.HCM khẳng định không nhận được hồ sơ và không có văn bản chấp thuận nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo cho bảng quảng cáo nói trên. Thế nhưng, chủ sở hữu công trình quảng cáo này là Công ty Quảng Cáo Trứng Vàng vẫn ngang nhiên công khai thực hiện hành vi quảng cáo “chui” trong thời gian dài, bất chấp vi phạm pháp luật. Đáng nói hơn, trước đây Sở VHTT TP.HCM đã có văn bản đề nghị UBND quận 3 cũ (nay là phường Xuân Hòa) xử lý công trình quảng cáo vi phạm này, nhưng đến nay vẫn tồn tại?

Tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả cũng tồn tại nhiều bảng quảng cáo ốp tường sai phạm cả về hoạt động xây dựng và nội dung quảng cáo, phổ biến nhất là trên địa bàn phường Tân Sơn Nhất. Cụ thể là tại cửa hàng kinh doanh điện tử CellphoneS số 190B đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Nhất) xuất hiện bảng quảng cáo có diện tích gần 100m2, xây dựng che chắn toàn bộ mặt tiền ngôi nhà; nội dung quảng cáo sản phẩm máy tính xách tay thương hiệu MacBook Neo cùng dòng chữ “Mac tuyệt vời. Giá bất ngờ.”. Theo tìm hiểu của phóng viên, Sở VHTT TP.HCM không có văn bản chấp thuận cho nội dung thông báo sản phẩm quảng cáo nói trên.

Ngoài ra, tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả ở hướng đường Cộng Hòa đến đường Trường Chinh cũng xuất hiện hàng loạt bảng quảng cáo ốp tường sai quy định, đang quảng cáo “chui” cho các thương hiệu như Nước ngọt 7 Up, trường học quốc tế Bamboo, bất động sản Kim Oanh… Sở VHTT TP.HCM cho biết, qua công tác kiểm tra, rà soát về quảng cáo cho thấy nội dung vi phạm phổ biến là không thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn; không ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo; quảng cáo có sử dụng các từ ngữ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một”; ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu…

Cũng theo Sở VHTT TP.HCM, trong quá trình kiểm tra thực tế, các đơn vị liên quan phát hiện nhiều bảng quảng cáo ốp tường lắp đặt mới không phép, lắp theo kiểu “tự do” không an toàn trong xây dựng, che chắn các tòa nhà mất an toàn về công tác phòng cháy, chữa cháy, gây mất mỹ quan đô thị… “Điều này cho thấy công tác quản lý về hoạt động quảng cáo tại địa phương còn buông lỏng, thiếu sự giám sát”, Sở VHTT TP.HCM nhận định.

Báo cáo của Sở VHTT TP.HCM cũng cho biết, thành phố hiện có 748 vị trí (1.124 bảng) quảng cáo sai quy định. Trong đó có 497 vị trí bảng quảng cáo ốp tường, 215 vị trí trụ pano, 36 vị trí trụ hộp đèn, 576 vị trí bảng quảng cáo trên đất tư nhân, nhà ở riêng lẻ; 163 vị trí bảng quảng cáo thuộc đất công, hành lang an toàn giao thông, đất quốc phòng, sân bay; 9 vị trí ở các trung tâm thương mại và chợ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc