Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường, làm đẹp không gian làng xóm

SƠN THÙY

VHO - Phong trào “hiến đất mở đường” tại Huế đang lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hoàn thiện hạ tầng, thay đổi diện mạo nông thôn và xây dựng không gian cộng đồng ngày càng khang trang, văn minh.

Những ngày này, tuyến đường chính qua làng Cổ Lão (tổ dân phố Hương Sơn, phường Kim Trà, TP Huế) sắp hoàn thành nâng cốt nền và mở rộng hơn 5,5m. Con đường xanh sạch, khang trang đã góp phần thay đổi bộ mặt của hạ tầng giao thông nông thôn; phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương và khu vực lân cận.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường, làm đẹp không gian làng xóm - ảnh 1
Tuyến đường làng Dương Sơn mở rộng khang trang sau khi người dân tự nguyện hiến đất

Đường làng rộng mở

Bước đi trên tuyến đường mới, ông Phạm Văn Thọ (74 tuổi) cho biết, trước đây đường sá còn nhỏ hẹp, phương tiện đi lại khó khăn nên bà con trong làng cùng tự nguyện hiến đất lúa và đất hoa màu, đóng góp tiền của và cả công sức để cùng mở rộng và nâng cấp tuyến đường khang trang hơn. Gia đình ông cũng hiến hơn 200 m2 đất để góp sức xây dựng cho quê hương.

Theo bà Nguyễn Thị Liên (61 tuổi), trước đây tuyến đường chính của làng Cổ Lão chỉ rộng chừng 1,5m và thấp trũng, con em trong làng đi học và đi làm cũng gặp khó khăn, nhất là mùa mưa lũ. Giờ đây đã có tuyến đường rộng thoáng, người dân ai cũng vui mừng và yên tâm hơn.

Được biết, qua các đợt vận động của chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể, người dân Cổ Lão đã góp sức người sức của để nâng cấp và mở rộng đường lên hơn 5,5m. Trong đó, người dân trong làng hiến gần 1.500m2 đất sản xuất và đóng góp kinh phí 500 triệu đồng.

Không riêng gì làng Cổ Lão, năm 2025, nhiều người dân ở làng Dương Sơn cũng đã hiến hơn 1.100m2 để mở rộng tuyến đường giao thông liên thôn. Ông Phạm Văn Tính, Tổ trưởng Tổ dân phố Hương Sơn cho hay, người dân ở Cổ Lão và Dương Sơn đã hiến 2.590m2 đất để mở đường, góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông địa phương. Những con số đó không chỉ là diện tích đất hay số tiền đóng góp mà là minh chứng cho sự đồng lòng, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm vì lợi ích chung của cộng đồng. Mỗi người dân lùi lại một phần đất của mình nhưng cộng đồng có thêm một con đường rộng hơn; mỗi gia đình đóng góp một phần nhưng quê hương có thêm những công trình thuận lợi và an toàn hơn.

Theo người dân làng Cổ Lão, tuyến đường chính của làng dài khoảng 1,2km, đến nay đã hoàn thành thi công nâng nền và mở rộng với chiều dài 2/3 tuyến; phần còn lại, người dân cũng sẵn sàng hiến đất và mong Nhà nước sớm có quyết sách, đầu tư thêm kinh phí để hoàn thành toàn tuyến. Phường Phong Thái là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường và các công trình hạ tầng.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phong Thái thông tin: Chỉ trong giai đoạn 2025-2026, nhân dân của phường đã tự nguyện hiến hơn 32.820m2 đất để triển khai chín công trình dự án; tiêu biểu như dự án kè chống sạt lở sông Bồ, mở rộng các tuyến đường giao thông. Đây không chỉ đơn thuần là diện tích mặt bằng mà còn là sự sẻ chia của nhiều gia đình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, niềm tin của nhân dân đối với những chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Không áp đặt chỉ tiêu, chạy theo thành tích

Những năm qua, phong trào “hiến đất mở đường” trên địa bàn TP Huế nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ, cây cối và công trình để mở rộng đường giao thông; cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người có uy tín tiên phong, góp phần lan tỏa phong trào.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Huế cho biết: Giai đoạn 2025 - 2026, cán bộ và nhân dân TP Huế đã tự nguyện hiến gần 140 nghìn mét vuông đất với 1.082 hộ tham gia, góp phần mở rộng hơn 93 km đường giao thông. Tổng giá trị đất hiến ước tính trên 162 tỉ đồng, thể hiện tinh thần “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; đồng thời làm cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân, kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng, góp phần tạo đồng thuận trong triển khai phong trào. Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, với chủ đề “Hiến đất mở đường - Chung sức xây dựng TP Huế phát triển bền vững”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP Huế xác định tiếp tục tập hợp, vận động nhân dân, tạo đồng thuận và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại lễ phát động phong trào “Hiến đất mở đường” giai đoạn 2026 - 2030 được tổ chức ngày 18.8, ông Nguyễn Chí Tài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Huế nhấn mạnh: Ban Thường vụ Thành ủy xác định Cuộc vận động “hiến đất mở đường” phải được triển khai bài bản, thực chất, lâu dài, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, kế hoạch đầu tư và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Nhân dân là chủ thể, sự tự nguyện, đồng thuận là nền tảng; hiệu quả và sự hài lòng của người dân là thước đo, tuyệt đối không áp đặt, chạy theo số lượng, chỉ tiêu hay thành tích. Lựa chọn đúng địa bàn, làm thực chất, lấy hiệu quả để tạo sức lan tỏa; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm Cuộc vận động đúng mục đích, nguyên tắc.

Thống nhất phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, “làm điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng”. Trước mắt, lựa chọn các tuyến đường đã có chủ trương đầu tư, quy hoạch, phương án kỹ thuật, nguồn lực rõ ràng và người dân có mức độ đồng thuận cao để triển khai; làm tuyến nào phải tạo chuyển biến rõ rệt ở tuyến đó. Từ những mô hình hiệu quả, tổ chức để người dân tham quan, trao đổi, trực tiếp thấy kết quả; kịp thời biểu dương các tập thể, hộ gia đình, cá nhân, dòng họ, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và cán bộ cơ sở có cách làm sáng tạo.