Xã Cổ Đô khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa

VÂN NHI

VHO - Ngày 28.3 xã Cổ Đô (Hà Nội) đã tổ chức lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố và khai mạc lễ hội truyền thống Đền - chùa Nhuận Trạch năm 2026.

Đền Nhuận Trạch thờ Đức Thánh Linh Lang Đại Vương. Tương truyền Ngài là Hoàng Tử thời Vua Lý Thánh Tông có công hiển hách, đánh giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Với công lao bảo quốc hộ dân, linh thiêng hiển ứng.

Ngài được Vua ban tám hiệu Sắc phong “Linh Lang Đại Vương Thượng Đẳng Phúc Thần”, nhân dân đời đời tôn kính thờ phụng.

Xã Cổ Đô khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa - ảnh 1
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố - Đền, chùa Nhuận Trạch

Chùa Nhuận Trạch là chốn thiền môn thanh tịnh, nơi thờ Phật và lưu truyền giá trị đạo đức, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa dân tộc. Di tích Đền - chùa Nhuận Trạch đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố.

Do biến cố của thời gian, lịch sử đền - chùa Nhuận Trạch đã xuống cấp, thể theo nguyện vọng của nhân dân trong thôn, UBND xã Cổ Đô đã đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích. Công trình khởi công từ tháng 9 năm 2024 đến hết năm 2025 thì được hoàn thành. Mức đầu tư là 25 tỉ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh chúc mừng cán bộ, nhân dân thôn Nhuận Trạch với công trình được đầu tư tu bổ.

Xã Cổ Đô khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa - ảnh 2
Quang cảnh Đền, chùa Nhuận Trạch, xã Cổ Đô, TP Hà Nội sau tu bổ, tôn tạo

Đồng thời bày tỏ mong muốn nhân dân sẽ phát huy giá trị của tổng thể di tích, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân về lịch sử, giá trị của di tích; gìn giữ những di vật, đồ thờ trong di tích, không để xâm hại di tích, giữ gìn cảnh quan, môi trường và không gian văn hóa.

Bên cạnh đó, duy trì môi trường “sáng – xanh – sạch – đẹp”; tạo không gian trang nghiêm, văn minh, thân thiện; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương trong lòng nhân dân và du khách.

Các đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống đúng quy định, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, giữ gìn bản sắc; đồng thời kiên quyết loại bỏ các biểu hiện mê tín dị đoan, thương mại hóa, phản cảm…