Văn hóa làm gốc, du lịch tạo đà phát triển cho Thanh Hóa
VHO - Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật của ngành VHTTDL Thanh Hóa. Trong bối cảnh cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình mới và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo, lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh xứ Thanh.

Văn hóa – thể thao: Nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển bền vững
Năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Sở VHTTDL Thanh Hóa có nhiều đổi mới theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy trí tuệ tập thể.
Toàn ngành tập trung tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân.
Công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục được xem là khâu then chốt. Trong năm, Sở đã tham mưu trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành trên 120 văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý; hoàn thành 494/514 nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đạt tỷ lệ 96,11%, trong đó 100% nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước được bổ sung, điều chỉnh kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương có nhiều thay đổi.
Ở lĩnh vực di sản văn hóa, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với hệ thống di tích, lễ hội, di sản phi vật thể phong phú.
Năm 2025, Nghệ thuật trình diễn dân gian Hò sông Mã chính thức được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cư dân ven sông Mã. Đồng thời, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị ghi danh thêm nhiều di sản phi vật thể tiêu biểu, phản ánh chiều sâu văn hóa đa dạng của các vùng, miền trong tỉnh.
Công tác tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai đồng bộ, bài bản. Nhiều dự án lớn liên quan đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu di tích Bà Triệu, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ được thẩm định, triển khai đúng quy trình, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn giá trị gốc và phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch.
Đáng chú ý, Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh quốc gia Địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu giai đoạn 2025–2035, tầm nhìn đến năm 2045 được công bố, tạo cơ sở pháp lý và định hướng lâu dài cho công tác bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Hoạt động của các thiết chế văn hóa tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa đẩy mạnh đổi mới nội dung trưng bày, tăng cường ứng dụng công nghệ số, tổ chức nhiều cuộc trưng bày chuyên đề gắn với các mốc son lịch sử của đất nước và địa phương.
Năm 2025, Bảo tàng đón trên 27.600 lượt khách tham quan, vượt chỉ tiêu kế hoạch, cho thấy sức hút ngày càng lớn của không gian văn hóa, lịch sử trong đời sống xã hội hiện đại.
Cùng với đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được củng cố và lan tỏa sâu rộng. Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần hình thành nếp sống văn hóa tiến bộ, lành mạnh.
Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” toàn tỉnh ước đạt 85,4%; khu dân cư văn hóa đạt 84,7%, phản ánh rõ nét sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân.
Trong lĩnh vực thể dục, thể thao, phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao học đường, thể thao trong lực lượng vũ trang được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực cho người dân. Tỷ lệ người tham gia tập luyện thể thao thường xuyên đạt khoảng 45% dân số, số câu lạc bộ thể thao cơ sở không ngừng gia tăng.

Thể thao thành tích cao tiếp tục khẳng định vị thế của Thanh Hóa trên bản đồ thể thao quốc gia và khu vực. Năm 2025, các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia 155 giải đấu, giành trên 1.100 huy chương các loại; đóng góp nhiều huy chương cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Những thành tích này không chỉ là kết quả của quá trình đầu tư bài bản mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong công tác đào tạo, huấn luyện vận động viên.
Du lịch tăng tốc, từng bước trở thành ngành kinh tế quan trọng
Nếu văn hóa và thể thao là nền tảng tinh thần thì du lịch chính là lĩnh vực tạo lực bật rõ nét cho tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa trong năm 2025. Toàn tỉnh ước đón hơn 16,28 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với năm 2024; trong đó khách quốc tế đạt trên 852 nghìn lượt, tăng 18,4%. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 45.606 tỉ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch đề ra.
Kết quả này là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chiến lược phát triển du lịch theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến.
Du lịch biển tiếp tục giữ vai trò chủ lực với các điểm đến Sầm Sơn, Hải Tiến, Nghi Sơn, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật quy mô lớn, tạo điểm nhấn mới mẻ cho mùa du lịch hè.

Du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh được đầu tư chiều sâu, gắn với hệ thống di tích, lễ hội truyền thống giàu bản sắc như Lam Kinh, Bà Triệu, đền Sòng, đền Đồng Cổ… Các lễ hội không chỉ được tổ chức bài bản, an toàn mà còn chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, góp phần quảng bá giá trị văn hóa xứ Thanh tới du khách trong và ngoài nước.
Du lịch sinh thái, cộng đồng tại các khu vực miền núi như Pù Luông, Bến En, Xuân Liên tiếp tục khẳng định sức hút, nhất là đối với thị trường khách quốc tế. Các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa, nông nghiệp sạch ngày càng được du khách đánh giá cao, phù hợp với xu hướng du lịch xanh, bền vững.
Công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường. Năm 2025, ngành đã cấp mới, cấp đổi gần 100 thẻ hướng dẫn viên; thẩm định, xếp hạng 25 khách sạn từ 1 đến 5 sao, nâng tổng số cơ sở lưu trú toàn tỉnh lên khoảng 1.450 cơ sở với hơn 50.000 buồng. Chất lượng cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch từng bước được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của du khách.
Hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được triển khai linh hoạt, sáng tạo, kết hợp hiệu quả giữa truyền thông truyền thống và nền tảng số. Hình ảnh du lịch Thanh Hóa xuất hiện tại nhiều hội chợ, sự kiện lớn trong nước và quốc tế; các đoàn famtrip, presstrip từ nhiều quốc gia đến khảo sát, kết nối tour, mở ra cơ hội thu hút dòng khách mới và thị trường tiềm năng.
Đánh giá về kết quả toàn ngành, lãnh đạo Sở VHTTDL Thanh Hóa nhấn mạnh: “Năm 2025, ngành đã nỗ lực bám sát nhiệm vụ chính trị, lấy văn hóa làm nền tảng, con người làm trung tâm và du lịch làm động lực phát triển. Những kết quả đạt được là sự kết tinh của quá trình đổi mới tư duy quản lý, sự đồng hành của các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp”.
Theo lãnh đạo Sở, bước sang năm 2026, ngành VHTTDL Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực, qua đó góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện, bền vững, giàu bản sắc văn hóa.

RSS