Tuyên Quang triển khai “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030

QUỲNH VY

VHO - Tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” hằng năm, cao điểm vào tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và “Ngày Văn hóa Việt Nam”. Qua đó góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thúc đẩy phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Tuyên Quang triển khai “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030 - ảnh 1
Kế hoạch góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức hằng năm, cao điểm vào tháng 11, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và “Ngày Văn hóa Việt Nam” (24.11).

Các hoạt động phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, phù hợp với điều kiện thực tiễn; tránh phô trương, hình thức, lãng phí và gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Tỉnh Tuyên Quang xác định bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là trọng tâm. Các hoạt động huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân và cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giàu bản sắc.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, nhiều hoạt động quy mô cấp tỉnh được tổ chức. Năm 2027 diễn ra Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc và Hội nghị Văn hóa tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất.

Năm 2028 tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng tỉnh và Tuần Văn hóa - Du lịch Tuyên Quang; năm 2029 tổ chức Festival trò chơi dân gian các dân tộc. Tuần Văn hóa - Du lịch tiếp tục được tổ chức vào năm 2030.

Tại cơ sở, các địa phương duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng; trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống; giới thiệu trang phục dân tộc, làng nghề, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và các không gian văn hóa cộng đồng.

Tỉnh Tuyên Quang cũng khuyến khích xây dựng, nhân rộng mô hình không gian đọc, thư viện mở, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch và phát động phong trào “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”.

Bên cạnh đó, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là giải pháp quan trọng trong bảo tồn và quảng bá văn hóa. Tỉnh khuyến khích xây dựng sản phẩm văn hóa số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, triển lãm số, bản đồ di sản, thư viện số và “câu chuyện số” về văn hóa, con người Tuyên Quang.

Trong giáo dục, mô hình “Hành trình di sản” được triển khai, góp phần tăng cường giáo dục nghệ thuật truyền thống, di sản, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên.

Tỉnh Tuyên Quang cũng đẩy mạnh quảng bá văn hóa ra nước ngoài thông qua Chiến dịch truyền thông toàn cầu “Ấn tượng Việt Nam”, Tuần Văn hóa Việt Nam và các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế; nghiên cứu đưa sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mang đặc trưng xứ Tuyên trở thành quà tặng ngoại giao.

Thông qua “Ngày Văn hóa Việt Nam”, Tuyên Quang hướng tới tạo đợt sinh hoạt văn hóa sâu rộng, nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững, bảo tồn bản sắc các dân tộc và quảng bá hình ảnh đất, người Tuyên Quang đến bạn bè trong nước và quốc tế.