Tu bổ khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành Huế:

Tu bổ mới không thể có màu sắc cổ xưa

SƠN THÙY

VHO - Sau gần hai tháng thi công tu bổ khẩn cấp, đoạn tường Hoàng thành Huế từng bị đổ sập do mưa lũ (tháng 11.2025) đã gần hoàn thiện, dự kiến sẽ nghiệm thu vào tháng 6 tới.

Tu bổ mới không thể có màu sắc cổ xưa - ảnh 1
Đoạn tường Hoàng thành Huế vừa được tu bổ khẩn cấp và đang trong quá trình hoàn thiện

Theo ghi nhận của phóng viên Văn Hóa tại hiện trường, những ngày này, đơn vị thi công đang triển khai giải pháp tô màu cho đoạn tường dài hơn 21m. Trước đó, trong quá trình triển khai dự án, nhiều ý kiến cho rằng đoạn tường này “quá mới” so với hệ thống tường Hoàng thành Huế.

Trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế khẳng định: Việc tu bổ khẩn cấp đoạn tường Hoàng thành Huế đảm bảo tuân thủ quy trình và các quy định của Luật Di sản văn hóa. Hồ sơ được thực hiện chặt chẽ và đã lấy ý kiến của Sở VHTT, Sở Xây dựng và được UBND TP Huế phê duyệt.

Việc một số ý kiến cho rằng đoạn tường thi công “quá mới” bởi thời điểm đó dự án chưa hoàn thiện giải pháp tô màu. Ông Hoàng Việt Trung cũng cho rằng, một đoạn tường mới tu bổ không thể có màu sắc và nét rêu phong cổ xưa như hệ thống tường Hoàng thành đã xây dựng cách đây 200 năm. Vấn đề là thực hiện giải pháp màu phù hợp để có sự tương đồng tổng thể chung. Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia trong Hội đồng tham vấn các nhiệm vụ khoa học của Trung tâm về màu sắc cho đoạn tường thành vừa tu bổ khẩn cấp.

Theo ông Nguyễn Phước Hải Trung, Phó Giám đốc của Trung tâm, theo nguyên gốc thì tường Hoàng thành ngày xưa có màu vàng, song để tương thích, hài hòa với hệ thống tường thành hiện tại, đơn vị thống nhất chọn màu tro cho đoạn tường vừa được tu bổ khẩn cấp.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung cũng khẳng định: Màu sắc hiện tại chỉ là giai đoạn tạm thời. Trung tâm đang xây dựng kế hoạch để triển khai dự án tu bổ tổng thể hệ thống tường Hoàng thành Huế. Đoạn tường thành vừa tu bổ sẽ là thí điểm để nghiên cứu và tiếp tục lấy ý kiến các chuyên gia trong Hội đồng khoa học nhằm có giải pháp cho dự án sắp tới.

 Theo quyết định của UBND TP Huế phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư gần 1,9 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1,25 tỉ đồng, thực hiện hoàn thành trong quý II năm 2026. Đến nay, công trình hiện đã hoàn thành các hạng mục chính như xây dựng tường thành, mũ tường và tô trát hoàn thiện. Quá trình tu bổ di tích ưu tiên áp dụng các phương pháp thi công truyền thống và đảm bảo tuân thủ theo quy mô và giải pháp thiết kế được phê duyệt: Tháo dỡ gạch vồ tường thành; hạ giải nền móng lớp đá ong và gạch vụn; đào móng công trình, đổ bản móng bê tông cốt thép M250 dày 200; xây móng bằng gạch vồ và đá ong tái sử dụng; xây tường thành bằng gạch vồ tái sử dụng (chiếm 50%) và gạch vồ mới; tô trát tường thành bằng vữa tam hợp. Tổng giá trị xây lắp hoàn thành ước đạt khoảng 1,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, đoạn tường bị đổ sập do mưa lũ năm 2025 dài 14,2m, cao trung bình khoảng 4,3m; trong quá trình xử lý sự cố, đoạn tường được tháo dỡ đến vị trí có kết cấu ổn định với tổng chiều dài 21,3m, tăng thêm 7,1m so với phạm vi sập đổ ban đầu. Hiện đơn vị thi công đang thực hiện công đoạn bả màu hoàn thiện nhằm tạo sự tương đồng với các đoạn tường nguyên gốc xung quanh. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ được nghiệm thu kỹ thuật và đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

Ông Phùng Văn Hoàng, Giám đốc Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế cho biết, để đảm bảo sự tương đồng với các đoạn tường hiện trạng đã xuống cấp theo thời gian và tác động của ngoại cảnh, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, đơn vị chuyên môn đã nghiên cứu lựa chọn lớp vữa tô hoàn thiện có tính tương đồng nhất. Sau khi hoàn thiện sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu kỹ thuật, bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định trong khoảng đầu tháng 6.2026. Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi nhật ký công trình, hồ sơ hoàn công đến Sở VHTT TP Huế trong thời hạn 60 ngày để phục vụ công tác quản lý di tích và báo cáo Bộ VHTTDL theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 18h45 ngày 2.11.2025, do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lớn kéo dài, một đoạn tường Hoàng thành Huế ở mặt Bắc (giáp đường Đặng Thái Thân và cách cửa Hòa Bình khoảng 180m về phía Đông) đã bị đổ sập. Di tích Hoàng thành (bao gồm hệ thống tường thành) thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới từ năm 1993.