Trưng bày tư liệu “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh”
VHO - Ngày 23.3, tại Thư viện Bắc Ninh số 2, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Trưng bày tư liệu “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh”, nhằm giới thiệu đến bạn đọc, nhân dân và du khách về vùng đất, con người và các giá trị di sản văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của tỉnh Bắc Ninh.
Trưng bày còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh Khổng Đức Thanh cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có tổng số gần 4.000 di tích, trong đó 1.455 di tích xếp hạng các cấp; 2 điểm di tích chùa Bổ Đà, chùa Vĩnh Nghiêm thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; 10 di tích quốc gia đặc biệt và 25 bảo vật, nhóm bảo vật quốc gia; 292 di tích quốc gia; 1.117 di tích cấp tỉnh…
Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh có 7 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh; sở hữu không gian sinh động của gần 1.400 lễ hội truyền thống, khoảng 200 làng nghề và 240 nghệ nhân thuộc các lĩnh vực văn hóa dân gian, nghề truyền thống - những “báu vật nhân văn sống” gìn giữ hồn cốt văn hóa dân tộc.

Những di sản văn hoá vật thể và phi vật thể này kết tinh làm nên bản sắc văn hóa Kinh Bắc độc đáo, trở thành nguồn lực tinh thần to lớn góp phần làm nên sức mạnh nội sinh cho Bắc Ninh trong quá trình phát triển.
“Trưng bày tư liệu “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh” với mong muốn sẽ giới thiệu đến quý đại biểu, khách quý và bạn đọc nhiều tư liệu, tài liệu có giá trị về di sản văn hoá tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh nhằm khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh nhấn mạnh.
Không gian trưng bày “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh” gồm 2 khu vực: gồm không gian trưng bày ngoài trời và không gian trưng bày trong nhà.

Tại không gian trưng bày ngoài trời, giới thiệu hình ảnh tư liệu về 8 di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh; các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia tiêu biểu; Bảo vật quốc gia và các di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng tiêu biểu khác của tỉnh...
Ở không gian trưng bày trong nhà được chia thành 3 khu: Khu 1: Trưng bày tư liệu về Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ với mô hình Trung tâm bảo tồn Tranh dân gian Đông Hồ; bao gồm trên 400 tài liệu xếp mô hình và tài liệu nghiên cứu viết về dòng tranh dân gian Đông Hồ và nghệ nhân thực hành nghề làm tranh dân gian Đông Hồ; một số sản phẩm tiêu biểu của tranh Đông Hồ.

Khu 2: Trưng bày tư liệu về Dân ca Quan họ Bắc Ninh với mô hình Nhà chứa quan họ; trên 300 tài liệu xếp mô hình; Tài liệu về đề án, đề tài, kỷ yếu hội thảo khoa học, tài liệu nghiên cứu về di sản văn hóa Quan họ Bắc Ninh; Hồ sơ, Bằng công nhận dân ca Quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại...
Khu 3: Trưng bày tư liệu về 6 di sản đặc trưng tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh đã được UNESCO ghi danh và các di sản tiêu biểu khác với mô hình Cổng chùa Vĩnh Nghiêm; trên 400 tài liệu xếp mô hình; Bản sao Mộc bản kinh phật chùa Vĩnh Nghiêm; các tài liệu về di tích chùa Bổ Đà, Vĩnh Nghiêm; Thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Thực hành Then của người Tày Nùng Thái; hệ thống hương ước, thần tích, thần sắc của làng cổ Bắc Ninh xưa; các lễ hội, làng nghề truyền thống...

Trưng bày tư liệu “Tinh hoa di sản văn hóa Bắc Ninh” cũng là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện lễ đón nhận Bằng UNESCO công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới; ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp và Festival "Về miền di sản - 2026”.
Đồng thời là dịp để các nghệ nhân và cộng đồng di sản gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và lan tỏa tinh hoa di sản văn hóa giữa Bắc Ninh và các vùng miền trên cả nước.

RSS