Trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi”
VHO - Ngày 3.2, Thành phố Huế tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi”. Sự kiện nhân kỉ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2025).

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Huế, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo Thành phố Huế đã dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn to lớn của Người - vị lãnh tụ tài ba của Đảng và nhân dân Việt Nam.
Ngay sau lễ dâng hoa, Sở VHTT Thành phố Huế đã khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi” tại không gian tầng 1 của bảo tàng.
Chuyên đề giới thiệu 48 hiện vật, tác phẩm đặc sắc thuộc bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh của Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Huế. Trong đó, có 2 hiện vật lịch sử gắn với sự kiện đặc biệt; có 2 tác giả là người nước ngoài, 36 tác giả là các nghệ sĩ tạo hình, nghệ nhân trong nước và Thành phố Huế.
Nhiều tác giả là họa sĩ có bề dày sáng tác về Bác Hồ trong sự nghiệp nghệ thuật của mình. Các tác phẩm đã tạo nên một không gian đầy cảm xúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Người đã sáng lập Đảng cộng sản Việt Nam cách đây vừa tròn 95 năm.

Bà Lê Thùy Chi, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Thành phố Huế, cho biết: thời gian qua, bảo tàng luôn chú trọng xây dựng các bộ sưu tập hiện vật gốc quý hiếm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có các tác phẩm mỹ thuật về Người.
Mỗi tác phẩm được giới thiệu tại trưng bày chuyên đề “Hồ Chí Minh - Tên Người sáng mãi” đều thể hiện được sự tìm tòi, khám phá về chất liệu, kỹ thuật, bút pháp công phu của các tác giả, cũng như tính biểu đạt nghệ thuật về đặc điểm, thần thái của chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
“Chúng tôi hy vọng, trưng bày chuyên đề sẽ giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ cảm nhận sâu sắc hơn về cốt cách, bản lĩnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua sáng tạo nghệ thuật. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào, quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người” - bà Lê Thùy Chi nhấn mạnh.