Triển lãm và trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế”
VHO - Chiều 7.7, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tổ chức triển lãm và trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế”, giới thiệu hành trình phát triển của áo dài và quảng bá văn hóa đến cộng đồng du khách.

Tại chương trình, những thước phim, hình ảnh, tư liệu về áo dài cùng với lịch sử phát triển đã được giới thiệu đến cộng đồng. Theo Ban tổ chức, áo dài có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn bó mật thiết với đời sống người Việt nói chung và người dân Huế nói riêng.
Khởi nguồn từ cuộc cải cách trang phục dưới thời Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, Huế được xem là cái nôi của áo dài Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống đặc sắc của loại hình trang phục mang đậm bản sắc dân tộc.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, áo dài Huế vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, kín đáo và tinh tế, trở thành biểu tượng văn hóa. Không chỉ xuất hiện trong các lễ hội, tà áo dài còn được sử dụng trong các nghi lễ ngoại giao và nhiều hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, góp phần lan tỏa hình ảnh Huế đến bạn bè trong nước và quốc tế.
Ông Trần Tuấn Anh, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Mỹ thuật Huế, nhấn mạnh: Năm 2024, Bộ VHTTDL đã đưa “Tri thức may, mặc áo dài Huế” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của áo dài trong đời sống đương đại, đồng thời tạo động lực để Huế xây dựng và phát triển thương hiệu “Huế - Kinh đô Áo dài”.

Những năm qua, thông qua các kỳ Festival Huế, Festival Nghề truyền thống Huế, Tuần lễ Áo dài và nhiều hoạt động cộng đồng, Huế đã trở thành điểm hội tụ của các nghệ nhân, nhà thiết kế và nghệ sĩ trên cả nước.
Nhiều bộ sưu tập đã sáng tạo từ chất liệu, hoa văn truyền thống như dệt Dèng của đồng bào A Lưới, kết hợp cùng hình ảnh di sản, kiến trúc, điêu khắc và cảnh quan xứ Huế, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
Điểm nhấn của chương trình triển lãm và trình diễn “Tri thức may, mặc áo dài Huế” là màn trình diễn của hơn 100 người mẫu ở nhiều lứa tuổi về các bộ sưu tập áo dài.

Bộ sưu tập “Thanh sắc Kinh kỳ” giới thiệu các kiểu áo dài Nhật Bình, áo ngũ thân; bộ sưu tập “Sắc tím miền Hương Ngự” với những mẫu thiết kế áo dài tím truyền thống do phụ nữ trung niên trình diễn.
Bộ sưu tập áo dài thiếu nhi lấy cảm hứng từ nghệ thuật Điềm Phùng Thị, hoa văn về Ngựa, dệt Dèng và chất liệu jean tái chế; cùng bộ sưu tập áo dài đương đại “Vương giả chi hoa” lấy cảm hứng hoa Ngô đồng Đại Nội và họa tiết Phượng hoàng gắn với hình tượng thái bình thịnh trị.
Thông qua các hoạt động này, Ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị di sản “Tri thức may, mặc áo dài Huế”, góp phần quảng bá văn hóa Huế, tạo sức hút du khách và phát triển công nghiệp văn hóa trên thế mạnh của di sản.

RSS