Quảng Nam:

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn

THU HOÀI

VHO - Ngày 21.2, tại Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã diễn ra cuộc họp về triển khai bảo tồn các nhóm tháp E và F Khu đền tháp Mỹ Sơn trong thời gian đến.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 1
Quang cảnh cuộc họp

Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, Sở VHTTDL Quảng Nam, Sở Tài chính, Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam, huyện Duy Xuyên, Ban quản lý Di sản văn hóa (BQL DSVH) Mỹ Sơn cùng đại diện, các chuyên gia của Cơ quan Nghiên cứu Khảo sát, khảo cổ học Ấn Độ (ASI).

Tại cuộc họp, ông Shri Azmira Bhima, Giám đốc ASI đã báo cáo sơ lược khảo sát hiện trạng nhóm đền tháp E, F và định hướng trùng tu di tích trong thời gian đến với phương pháp chủ yếu là gia cố, bảo tồn các yếu tố gốc một cách vững chắc, đảm bảo tính chân xác.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 2
Các đại biểu và chuyên gia khảo sát thực tế nhóm tháp E, F Mỹ Sơn

Trong giai đoạn từ 2020- 2023, các đoàn chuyên gia của ASI đã làm việc với tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc xây dựng báo cáo dự án trùng tu và bảo tồn nhóm tháp F Mỹ Sơn.

Công việc này tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh vào năm 2023, đầu năm 2024 khi các phía Ấn Độ cử nhiều lượt chuyên gia đến khảo sát, lập hồ sơ dự án.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 3
Những nhận định sơ bộ được rút ra từ các đợt khảo sát là hầu hết các di tích (trừ tháp E7 đã được Viện Bảo tồn di tích trùng tu năm 2011 - 2013), các công trình còn lại ở E, F đang trong tình trạng hư hại nhiều

Tháng 11.2023, đoàn chuyên gia Ấn Độ đã quay lại Mỹ Sơn thu thập các dữ liệu cần thiết để lên kế hoạch trùng tu, bảo tồn ba nhóm tháp E, F và A’ trong những năm tiếp theo.

Trong thời gian hai tháng, các chuyên gia Ấn Độ phối hợp với một số cán bộ kỹ thuật của BQL DSVH Mỹ Sơn tiến hành nghiên cứu, bổ sung hồ sơ tại 2 nhóm tháp E, F Mỹ Sơn trước khi chính thức tiến hành bảo tồn trùng tu.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 4
Nhóm tháp F gồm 2 công trình kiến trúc là F1 và F2, trong đó tháp F1 là khu tháp hư hại nặng nề nhất của nhóm tháp F, hầu hết gạch trên các tường tháp đã bị bạc màu, chuyển màu vàng nhạt, mủn, nhiều nơi có dấu hiệu hoàn thổ

Để giữ tháp không sụp đổ, từ nhiều năm trước, BQL DSVH Mỹ Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan hàn khung sắt bao quanh để níu giữ tường tháp chống ngã đổ, đồng thời dựng mái tôn che chắn bên trên hạn chế mưa nắng tác động.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 5
Hiện trạng tháp F2, cổng đã bị sập, chỉ còn mảng tường phía Nam cao 3,2m đang ở trạng thái nghiêng về Nam khoảng 3 độ, mảng tường phía Bắc còn cao vài mét tình trạng cũng tương tự. Hai mảng tường nầy đang được chống bằng những thanh sắt

Theo BQL DSVH Mỹ Sơn, các cơ sở triển khai dự án E,F là bản Ghi nhớ về Bảo tồn, tôn tạo DSVHTG Khu di tích Mỹ Sơn (ngày 28.10.20214) của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Ấn Độ.

Công văn 1553/ BVHTTDL của Bộ VHTTDL (ngày 16.4.201)  và ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn 2075/UBND – KGVX (ngày 24.4.2018)  về việc triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo DSVHTG Khu di tích Mỹ Sơn.

Mới đây, tháng 8.2024, Chính phủ nước Cộng hòa Ấn Độ và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã ký Ý định thư về bảo tồn và phục hồi khu tháp F ở Mỹ Sơn.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 6
Hiện trạng tháp E1- tháp chính của khu E, hư hại khá nhiều nơi, công trình này chưa có dấu vết trùng tu gia cố

Để triển khai công tác bảo tồn trùng tu nhóm tháp E,F, BQL DSVH Mỹ Sơn kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Duy Xuyên và các sở ban ngành xem xét quan tâm, đôn đốc các cấp ngành triển khai các thủ tục pháp lý để đẩy nhanh tiến độ dự án đảm bảo bắt đầu cuối tháng 2.2025 triển khai nhằm đảm bảo dự án đúng thời gian, chương trình, kế hoạch đề ra.

Triển khai bảo tồn nhóm tháp E, F Mỹ Sơn - ảnh 7
Hiện trạng tháp E5 gần như là phế tích, bị hư hại khá nhiều bị sập đổ tường, nhiều khe nứt, gạch mủn vài chỗ, có nguy cơ tách rời khỏi khối kiến trúc hiện tại

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã bày tỏ lời cảm ơn đến Chính phủ, các chuyên gia Ấn Độ đã giúp Quảng Nam trùng tu, tôn tạo DSVHTG, Di tích quốc gia đặc biệt Khu đền tháp Mỹ Sơn trong thời gian qua.

Đồng thời yêu cầu huyện Duy Xuyên, BQL DSVH Mỹ Sơn cùng các ngành liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để công tác trùng tu, tôn tạo di tích thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra.