TP.HCM đưa sân khấu vào trường học tuyên truyền văn hóa ứng xử

ANH HUY; ảnh: QUỐC THANH

VHO - TP.HCM tổ chức 20 suất diễn sân khấu hóa tại trường học, tuyên truyền văn hóa ứng xử, phòng chống bạo lực, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

TP.HCM đưa sân khấu vào trường học tuyên truyền văn hóa ứng xử - ảnh 1
Sân khấu hóa tuyên truyền tại Trường THCS Lê Văn Tám

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp UBND các xã, phường trên địa bàn Thành phố tổ chức chuỗi chương trình tuyên truyền sân khấu hóa nhằm triển khai thực hiện Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Chương trình diễn ra từ tháng 4 đến tháng 10.2026, với 20 suất diễn tại các trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và các khu vực thuộc Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, hướng đến đối tượng học sinh phổ thông. Mỗi chương trình dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham gia, hướng đến đối tượng học sinh phổ thông.

Hoạt động do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM thực hiện, với mỗi suất diễn kéo dài khoảng 60 phút, gồm 5 tiết mục được dàn dựng bằng nhiều loại hình nghệ thuật như ca, múa, nhạc, kịch, hoạt cảnh… 

Nội dung tập trung phản ánh các tình huống giao tiếp, ứng xử trong học đường, gia đình và đời sống cộng đồng, từ đó chuyển tải thông điệp về xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường và hình thành thói quen sinh hoạt phù hợp với chuẩn mực văn hóa đô thị.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn hình thức sân khấu hóa nhằm tăng tính trực quan, sinh động, giúp người xem - đặc biệt là học sinh dễ tiếp cận và ghi nhớ nội dung tuyên truyền. Các tình huống được xây dựng gần gũi, bám sát thực tế như ứng xử trong lớp học, ngoài đường phố, nơi công cộng hay trong gia đình, qua đó định hướng lối sống tích cực, góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử văn hóa lành mạnh.

TP.HCM đưa sân khấu vào trường học tuyên truyền văn hóa ứng xử - ảnh 2
Tiểu phẩm "Chuyện không của riêng ai" với các tình huống về văn hóa ứng xử

Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, chương trình còn lồng ghép các phần giao lưu, hoạt náo và trò chơi hỏi - đáp có thưởng để tăng tính tương tác.

Nội dung câu hỏi xoay quanh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao; quy định về thực hiện nếp sống văn minh; kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong học đường và đời sống xã hội.

Hệ thống câu hỏi được thiết kế linh hoạt, phù hợp lứa tuổi nhằm khuyến khích học sinh tham gia, đồng thời giúp các em chủ động tiếp nhận kiến thức.

Ông Lê Đức Pháp, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM cho biết, chương trình được triển khai theo chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao, hướng đến mục tiêu đưa hoạt động tuyên truyền về cơ sở, đặc biệt là môi trường học đường. Nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như bạo lực học đường, bạo lực gia đình, văn minh đô thị và văn hóa giao thông.

“Thông qua các tình huống sân khấu, học sinh có thể hiểu rõ hơn cách ứng xử trong đời sống hằng ngày. Việc lồng ghép kiến thức pháp luật vào các tiểu phẩm giúp các em tiếp cận một cách nhẹ nhàng, dễ nhớ, dễ vận dụng”, ông Pháp nói.

TP.HCM đưa sân khấu vào trường học tuyên truyền văn hóa ứng xử - ảnh 3
Học sinh hào hứng tham gia phần giao lưu, trò chơi hỏi - đáp

Cũng theo ông Lê Đức Pháp, chương trình năm nay có sự đổi mới về cách thức thể hiện, chú trọng xây dựng các tình huống cụ thể, tăng cường tương tác trực tiếp với học sinh. Qua mỗi suất diễn, Ban tổ chức đều ghi nhận phản hồi từ giáo viên và học sinh để điều chỉnh nội dung, phương pháp cho phù hợp hơn với thực tế.

Bên cạnh nội dung về văn minh đô thị và ứng xử cộng đồng, Trung tâm còn triển khai song song một chương trình riêng về phòng, chống bạo lực học đường và bạo lực gia đình. Tổng cộng, hai nội dung này dự kiến có khoảng 40 suất diễn trong năm 2026, được phân bổ theo từng giai đoạn và địa bàn.

Đáng chú ý, phạm vi tổ chức không chỉ tập trung tại khu vực nội thành TP.HCM mà còn mở rộng đến các địa bàn trước đây thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nhằm đảm bảo tính lan tỏa và tiếp cận rộng rãi. Các suất diễn được sắp xếp theo lộ trình, gắn với thời điểm năm học để phù hợp với điều kiện thực tế của các trường.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hình thức tuyên truyền sân khấu hóa đã cho thấy hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh, giáo viên và cộng đồng. Việc kết hợp giữa nghệ thuật và giáo dục không chỉ giúp nội dung tuyên truyền trở nên dễ tiếp nhận mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần tại cơ sở.

TP.HCM đưa sân khấu vào trường học tuyên truyền văn hóa ứng xử - ảnh 4

Trong thời gian tới, Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TP.HCM kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục được mở rộng cả về quy mô lẫn thời gian triển khai. Dự kiến từ năm 2027, hoạt động có thể được tổ chức xuyên suốt năm học, với tần suất nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu của hệ thống trường học trên địa bàn Thành phố.

Chuỗi chương trình được xem là bước khởi đầu trong việc đổi mới phương thức tuyên truyền văn hóa tại TP.HCM, hướng đến mục tiêu xây dựng con người Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời phát huy vai trò của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc hình thành đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng phát triển trong thế hệ trẻ.