Ngày này năm xưa:
Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài
VHO - Ngày 8.9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa dân tộc. Cùng ngày này, nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa, giáo dục và thể thao đáng chú ý cũng đã diễn ra.
Sắc lệnh mở cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên
Theo tư liệu TTXVN, ngày 8.9.1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 14 về việc mở cuộc Tổng tuyển cử để bầu Quốc dân Đại hội. Sắc lệnh quy định trong thời hạn hai tháng sẽ tổ chức Tổng tuyển cử, với 300 đại biểu được bầu.
Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt nam, nữ, đều có quyền tuyển cử và ứng cử, trừ một số trường hợp theo quy định. Quốc dân Đại hội có toàn quyền ấn định Hiến pháp cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Đây là một trong những quyết định quan trọng đầu tiên đặt nền móng cho việc xây dựng chính quyền dân chủ của Nhà nước Việt Nam mới sau Cách mạng Tháng Tám.
Thành lập Nha Bình dân học vụ
Cũng theo tư liệu TTXVN, ngày 8.9.1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 17 thành lập Nha Bình dân học vụ, cơ quan phụ trách việc chống nạn mù chữ trong cả nước. Cùng thời điểm, Chính phủ ban hành các sắc lệnh về tổ chức lớp học bình dân và quy định việc học chữ quốc ngữ là bắt buộc, không mất tiền.
Từ đây, phong trào Bình dân học vụ nhanh chóng lan rộng, trở thành một chiến dịch xã hội lớn nhằm đưa chữ viết đến đông đảo nhân dân sau Cách mạng Tháng Tám.
Tinh thần ấy đang được tiếp nối trong thời đại số với phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng tới phổ cập kiến thức, kỹ năng số, giúp người dân tiếp cận công nghệ và tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 8.9 hằng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài theo Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 3.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp nâng cao nhận thức về giá trị tiếng Việt, khuyến khích gìn giữ tiếng mẹ đẻ và tôn vinh những cá nhân có đóng góp cho việc lan tỏa tiếng Việt.
Năm 2026, Gala “Tiếng Việt thân thương” với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ” được tổ chức ngày 26.8, vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài. Đáng chú ý, số lượng Sứ giả được tôn vinh năm nay tăng từ 6 lên 8 người.
Gìn giữ tiếng Việt cũng là gìn giữ sợi dây kết nối các thế hệ người Việt với quê hương, cội nguồn, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa và con người Việt Nam ra thế giới.
UNESCO khởi xướng Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ
Ngày 8.9 hằng năm được UNESCO chọn làm Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ. UNESCO tuyên bố ngày này tại Hội nghị Đại hội đồng lần thứ 14 năm 1966 và các hoạt động kỷ niệm được tổ chức từ năm 1967, thay vì năm 1965 như một số tài liệu dẫn lại.
Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ nhằm nhấn mạnh vai trò của biết đọc, biết viết đối với quyền con người, phát triển cá nhân và xây dựng xã hội bền vững.
Dù đã đạt nhiều tiến bộ, thế giới vẫn còn hàng trăm triệu người thiếu kỹ năng đọc viết cơ bản. Vì vậy, xóa mù chữ tiếp tục là một trong những mục tiêu quan trọng của cộng đồng quốc tế trong tiến trình phát triển bền vững.
“Báu vật Hoàng cung Thăng Long” ra mắt công chúng
Ngày 8.9.2022, trưng bày “Báu vật Hoàng cung Thăng Long” khai mạc tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội, giới thiệu những hiện vật tiêu biểu được khai quật tại khu di sản từ năm 2002.
Trưng bày gồm ba không gian, giới thiệu hiện vật thời Lý - Trần, Lê sơ, Mạc, Lê Trung Hưng và một không gian dành cho những hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.
Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm Công ước Di sản thế giới và 20 năm nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long, góp phần giúp công chúng hiểu thêm về lịch sử kinh đô Thăng Long.
Vũ Ngọc Phan - cây bút lớn của văn học Việt Nam
Ngày 8.9.1902, nhà văn, nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Phan chào đời. Ông là một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, đồng thời có nhiều đóng góp quan trọng cho nghiên cứu văn học dân gian.
Công trình “Nhà văn hiện đại” gồm 5 tập, xuất bản trong giai đoạn 1942-1945, là tư liệu quan trọng về diện mạo văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX. Ông còn có các tác phẩm “Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam”, “Truyện cổ Việt Nam”...
Vũ Ngọc Phan qua đời ngày 14.6.1987. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật đợt I, ghi nhận những đóng góp lớn cho nền văn học nước nhà.
Alfred Riedl - dấu ấn đặc biệt với bóng đá Việt Nam
Ngày 8.9.2020, HLV người Áo Alfred Riedl qua đời tại quê nhà ở tuổi 70. Ông để lại dấu ấn đặc biệt trong bóng đá Việt Nam với ba giai đoạn dẫn dắt đội tuyển quốc gia, từ 1998-2000, 2003-2004 và 2005-2007.
Thành tích đáng chú ý của ông là đưa đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân Tiger Cup 1998 và vào tứ kết Asian Cup 2007. Ông cũng ba lần cùng bóng đá Việt Nam giành HCB SEA Games vào các năm 1999, 2003 và 2005.
Ngoài Việt Nam, Riedl từng dẫn dắt đội tuyển Lào và Indonesia. Với bóng đá Việt Nam, ông được nhớ đến như một trong những HLV nước ngoài có ảnh hưởng đáng kể trong giai đoạn đầu hội nhập với bóng đá khu vực và châu lục.

RSS