Tôn vinh bản sắc văn hóa, củng cố quan hệ hữu nghị Việt – Nga
VHO - Tối ngày 23.3 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Bộ Văn hóa Liên bang Nga và Bộ VHTTDL Việt Nam đã phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2026.
Về phía Liên bang Nga, dự và phát biểu khai mạc chương trình có Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Malyshev Andrey Vladimirovich.

Dự chương trình có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu - Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt – Nga; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái.
Về phía Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Cùng dự Lễ khai mạc có lãnh đạo Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Việt Nam; đại sứ, đại diện các đại sứ quán tại Hà Nội cùng đông đảo khán giả Việt Nam – Nga.
Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu tới khán giả Việt Nam những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Nga giàu truyền thống và bản sắc.

Phát biểu khai mạc Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2026, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Liên bang Nga Malyshev Andrey Vladimirovich cho biết, năm 2025 là dấu mốc quan trọng đối với Nga và Việt Nam khi hai nước đã kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Hợp tác văn hóa giữa hai nước đang phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Việc tổ chức các liên hoan nghệ thuật quy mô lớn mang tính trao đổi là một phần không thể thiếu trong quan hệ hợp tác này.




“Trên sân khấu của Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, chúng ta vui mừng được chào đón Dàn hợp xướng dân gian Nga quốc gia Omsk với chương trình đặc sắc Những người kế thừa Siberia, dành cho sự đa dạng dân tộc học của khu vực và kho tàng dân ca nguyên bản.
Các hoạt động trong khuôn khổ Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm khó quên và đóng góp quan trọng vào việc củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia”, Thứ trưởng Malyshev Andrey Vladimirovich khẳng định.



Chào mừng sự kiện lần này, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được xây dựng trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và gắn bó giữa hai dân tộc.
Trong suốt nhiều thập kỷ qua, quan hệ hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác văn hóa luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trở thành cầu nối bền vững giúp tăng cường sự hiểu biết, tình cảm và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết thêm, với nền tảng phát triển tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước, triển khai Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2025 - 2027, Những ngày Văn hóa Nga diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng, góp phần giới thiệu tới công chúng Việt Nam những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Nga giàu truyền thống và bản sắc.



Các hoạt động văn hóa - nghệ thuật lần này của Liên bang Nga hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống đương đại, cũng như lịch sử và phong tục của các dân tộc Nga anh em.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông tin tưởng, Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2026 sẽ ngày càng gắn kết hơn tình hữu nghị giữa hai nước, tiếp tục góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và sáng mãi tình cảm thủy chung trong sáng giữa hai dân tộc, hai đất nước.
Diễn ra từ ngày 23 – 27.3 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội) và Nhà hát Quân đội (TP.HCM), Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2026 là một trong các hoạt động nhằm triển khai thực hiện kết quả chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm (tháng 5.2025) và Chương trình hợp tác văn hóa Việt Nam-Nga giai đoạn 2025 – 2027.



Chương trình biểu diễn của Dàn hợp xướng dân gian Nga Omsk trong khuôn khổ sự kiện đã mang đến một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc Nga.
Các tiết mục bao gồm dân ca truyền thống, những ca khúc nổi tiếng, cùng các điệu múa dân gian đặc sắc như Điệu nhảy dân gian Omsk, Khúc hát Kupalenka, Khúc ngẫu hứng trên những giai điệu dân gian Nga… cùng nhiều tiết mục có sự kết hợp hài hòa giữa hợp xướng, ballet, dàn nhạc đã tái hiện sinh động đời sống và tâm hồn người dân vùng Siberia.
Bằng sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, vũ đạo và trang phục truyền thống, chương trình đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa lâu đời của nước Nga. Không chỉ dừng lại ở biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng gìn giữ di sản văn hóa. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, khán giả đã có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ về đất nước, văn hóa, con người Nga thông qua triển lãm ảnh Di sản văn hóa Nga, mang đến những góc nhìn đa chiều về cuộc sống đương đại, cũng như lịch sử và phong tục của các dân tộc Nga.
Triển lãm trưng bày gần 30 tác phẩm nhiếp ảnh về các di sản văn hóa, thiên nhiên của Liên bang Nga được UNESCO ghi danh. Cùng với đó, phía bạn mang đến triển lãm nhiều sản phẩm nghệ thuật ứng dụng, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Liên bang Nga và một số trang phục truyền thống. Thông qua các nội dung trưng bày, công chúng Việt Nam hiểu rõ hơn về lịch sử, con người và bản sắc văn hóa Nga.


Triển lãm góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đây cũng là dịp để quảng bá và tôn vinh những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của nước Nga đến gần hơn với khán giả Việt Nam.
Dư âm của Lễ khai mạc đã lan tỏa mạnh mẽ trong lòng công chúng, để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc. Không chỉ đơn thuần là hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, chương trình còn trở thành không gian gặp gỡ của những giá trị văn hóa, nơi hai dân tộc cùng chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.


Từ những tiết mục biểu diễn đặc sắc đến các hoạt động trải nghiệm phong phú, hình ảnh nước Nga hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu bản sắc, góp phần thu hẹp khoảng cách địa lý bằng sự đồng điệu trong tâm hồn.


Sự kiện một lần nữa khẳng định, văn hóa góp phần mạnh mẽ trong thúc đẩy củng cố quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam – Liên bang Nga. Đây cũng là tiền đề quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà còn trên nhiều phương diện khác.
Với những nền tảng tốt đẹp đã được xây dựng, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác văn hóa Việt Nam – Liên bang Nga được kỳ vọng sẽ ngày càng bền chặt, phát triển thực chất và lâu dài trong thời gian tới.

RSS