Tinh hoa nghệ thuật hội tụ tại Triển lãm Thành tựu đất nước
VHO - Không chỉ là không gian trưng bày các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, tại các không gian triển lãm, các hoạt hoạt động văn hóa nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt tạo nên sự hấp dẫn của Triển lãm Thành tựu đất nước.

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân tham quan, Triển lãm Thành tựu đất nước đã được kéo dài thời gian diễn ra đến 15.9 thay vì 5.9 như trước đây.
Điều ấn tượng là mặc dù thời gian diễn ra dài, nhưng các địa phương vẫn liên tục làm mới, thu hút du khách đến với không gian Triển lãm nhờ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn, mang đậm bản sắc của địa phương.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là nơi tái hiện hành trình phát triển của dân tộc trên nhiều lĩnh vực mà còn trở thành “ngôi nhà chung” để các địa phương giới thiệu, lan tỏa bản sắc văn hóa riêng.
Trong đó, các hoạt động nghệ thuật đến từ Sơn La, Bắc Ninh và Huế đã tạo nên điểm nhấn giàu sức hút, đưa du khách bước vào hành trình trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc màu.

Khu trưng bày của Sơn La gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với những sắc váy thổ cẩm rực rỡ và âm thanh rộn ràng của tiếng cồng chiêng của cộng đồng đồng bào Thái.
Các nghệ nhân và nghệ sĩ đã mang đến Triển lãm nghệ thuật Xòe Thái- di sản được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, khiến không ít du khách háo hứng hòa mình theo vòng xòe, tay trong tay kết nối tình đoàn kết.

Chị Nguyễn Hà Trang đến từ Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Tôi từng nhiều lần xem múa xòe Thái, nhưng hôm nay, không nghĩ đến với Triển lãm Thành tựu đất nước lại được trực tiếp tham gia. Cảm giác thật ấm áp, như đang được sống trong không gian hội xuân Tây Bắc.”
Bên cạnh trình diễn nghệ thuật, Sơn La còn giới thiệu nghề dệt thổ cẩm và ẩm thực đặc trưng, giúp du khách cảm nhận trọn vẹn hương vị miền sơn cước.

Nếu Sơn La mang đến sự rộn ràng của miền núi, thì Bắc Ninh lại để lại dấu ấn bằng sự trữ tình, sâu lắng của dân ca quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.
Trong không gian triển lãm, những liền anh, liền chị trong trang phục áo mớ ba, mớ bảy, nón quai thao ngân nga câu hát giao duyên, tạo nên không khí đậm chất Kinh Bắc.

Không chỉ biểu diễn, các nghệ nhân còn mời khách tham gia hát đối, hát giao lưu.
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi thử cất giọng trong những làn điệu Quan họ mượt mà.
Một du khách đến từ Pháp chia sẻ: “Tôi không hiểu hết lời ca, nhưng giai điệu khiến tôi cảm thấy bình yên và rất gần gũi. Đây quả thực là âm nhạc của tình bạn, tình yêu”.


Ngoài ra, Bắc Ninh còn trưng bày các sản phẩm làng nghề nổi tiếng như tranh Đông Hồ, gốm Phù Lãng, và các đặc sản ẩm thực, góp phần làm phong phú trải nghiệm văn hóa cho người xem.
Đến với không gian của Huế, du khách như lạc vào một miền ký ức hoàng cung xưa với nhã nhạc cung đình Huế - Di sản văn hóa phi vật thể thế giới đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Tiếng trống, tiếng đàn nguyệt, phách gõ cùng những điệu múa cung đình uyển chuyển đã đưa người xem về chốn lầu son gác tía của triều Nguyễn.
Không chỉ dừng ở cung đình, Huế còn mang đến những điệu hò Huế dân dã, mộc mạc, gợi nhớ những buổi chèo ghe trên sông Hương.
Những tiết mục ca nhạc cùng với các màn trình diễn áo dài của các nghệ sĩ càng khiến không gian nghệ thuật thêm nên thơ.

Sự góp mặt của các địa phương như Sơn La, Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Huế… đã mang đến cho Triển lãm thành tựu đất nước những mảng màu đặc sắc, đại diện cho văn hóa miền núi, đồng bằng và miền Trung.
Từ điệu múa Xòe rộn ràng, câu Quan họ đằm thắm, tiếng đàn đá thánh thót như dòng suối chảy đến Nhã nhạc cung đình uy nghi, tất cả hòa quyện, làm nên bức tranh văn hóa sống động, giàu bản sắc.
Không chỉ dừng ở việc giới thiệu, các hoạt động nghệ thuật này còn góp phần quảng bá du lịch, khơi gợi sự tò mò, thôi thúc du khách tìm đến tận nơi để trải nghiệm.
Qua đó, văn hóa không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế – xã hội.
Triển lãm Thành tựu đất nước vì thế không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành của dân tộc, mà còn là nơi để văn hóa tỏa sáng, khẳng định sức sống trường tồn của những giá trị nghệ thuật dân tộc trong dòng chảy hiện đại.