Thi đua yêu nước gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản tại Mỹ Sơn
VHO - Những nỗ lực, sáng kiến mà Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (thôn Mỹ Sơn, xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) đạt được trong giai đoạn 2020 – 2025 đã khẳng định tinh thần đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm của cả tập thể để trở thành điểm sáng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.
Với những thành tích đã đạt được, Ban quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn (gọi tắt BQL Mỹ Sơn) là một trong 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 vừa được Sở VHTTDL thành phố Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng.
Bảo tồn di sản, lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước
Trong giai đoạn 2020-2025, BQL Mỹ Sơn đã trải qua không ít thách thức, đặc biệt là giai đoạn bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với tinh thần thi đua yêu nước, tập thể đơn vị đã đoàn kết, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần nâng cao chất lượng công tác ảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Một trong những điểm nhấn là việc hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, bảo tồn trùng tu, duy tu bảo dưỡng di tích, khảo cổ. Đơn vị đã hợp tác, kết nối với phối hợp với các chuyên gia Ấn Độ (ASI), Quỹ Carlo Maurilio Lerici (Ý), Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, các nhà khoa học Nhật Bản, Viện Khảo cổ học Việt Nam… để xúc tiến hồ sơ kỹ thuật, khảo sát, chuẩn bị các điều kiện cho các dự án trùng tu, phục hồi các nhóm tháp quan trọng như E, F, D1, D2, L,…
Đặc biệt, phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật đường dẫn khu tháp K, qua đó phát hiện, khai quật phát lộ và làm rõ giá trị “con đường hoàng đạo” dẫn vào trung tâm khu đền tháp đã mở ra nhiều triển vọng cho công tác nghiên cứu khoa học, khai quật các dấu vết trong lòng đất tại Mỹ Sơn và phát triển sản phẩm du lịch mới.
Xây dựng hồ sơ thủ tục điều chỉnh quy hoạch tổng thể đến năm 2030, định hướng 2050 gửi các ban ngành tỉnh, huyện lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch.
Song song với trùng tu, BQL còn áp dụng công nghệ hiện đại vào công tác bảo tồn như sử dụng công nghệ LiDar trong công tác khảo sát trùng tu di tích, tìm kiếm các dấu tích khảo cổ học, hỗ trợ công tác khảo cổ học để bảo tồn di tích. Số hóa hiện vật, xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến. Những đổi mới này không chỉ phục vụ nghiên cứu lâu dài mà còn góp phần đưa hình ảnh Mỹ Sơn đến gần hơn với công chúng trong kỷ nguyên số.
Bên cạnh đó đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích cũng như du khách, góp phần giữ Mỹ Sơn luôn là điểm đến an toàn, thân thiện.
Đổi mới, nâng tầm trải nghiệm để phát triển
Phong trào thi đua tại Mỹ Sơn luôn chú trọng đổi mới, sáng tạo để phát huy giá trị tích, phát triển du lịch, thu hút khách tham quan. “đổi mới để phát triển”.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, tổng giá trị đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch là 24 tỉ đồng, trong đó quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị 6,8 tỉ đồng, nguồn ngân sách nhà nước là 17,2 tỉ đồng. Duy trì công tác xúc tiến du lịch với nhiều hoạt động đa dạng như xây dựng quảng bá hình ảnh 360 độ trên nền tảng website, quảng bá trên hệ thống mạng xã hội. Tổng lượt khách tham quan hằng năm luôn đạt chỉ tiêu đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.

Một loạt sáng kiến được triển khai như sản phẩm chuyển đổi số AudioGuide đáp ứng nhu cầu đa ngôn ngữ của du khách, website bán vé online, chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm tại chân tháp, đội biểu diễn nghệ thuật bài chòi của cộng đồng,…Đặc biệt, hợp tác với doanh nghiệp phát triển sản phẩm du lịch xanh, gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh di sản. Xây dựng Khu đền tháp Mỹ Sơn là điểm đến du lịch xanh đạt tiêu chí 3/3 lá Sâm Ngọc Linh.
Thi đua gắn với trách nhiệm cộng đồng
Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, BQL còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, coi đó là một phần của phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, đơn vị đã đóng góp hàng trăm triệu đồng vào các quỹ vì người nghèo, phòng chống thiên tai, bảo trợ trẻ em, xóa nhà tạm, dột nát, hỗ trợ đồng bào bị bão lụt.
Đơn vị tiếp tục nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học; hỗ trợ hộ nghèo thoát nghèo bền vững, duy trì nhiều hoạt động thiện nguyện cùng cộng đồng. Những việc làm thiết thực ấy đã lan tỏa tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
Phối hợp với ngành giáo dục địa phương thực hiện chương trình giáo dục di sản trong trường học thông qua việc đưa học sinh đến bảo tàng Sa Huỳnh – Champa, tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội tại huyện, xã, đơn vị kết nghĩa. Tập huấn và ban hành kế hoạch xây dựng điểm đến Mỹ Sơn thành điểm đến du lịch xanh,…

Ông Nguyễn Công Khiết- Phó Giám đốc phụ trách BQL Mỹ Sơn cho biết, để đạt được những thành tích trên, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng tích cực, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất của tập thể lãnh đạo, đảng viên, viên chức, người lao động cơ quan.
Với những kết quả nổi bật, trong giai đoạn 2020 – 2025, BQL Mỹ Sơn đã liên tục được tặng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen, Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Đặc biệt, nhiều sáng kiến của đơn vị đã được công nhận ở cấp huyện, cấp tỉnh, khẳng định tính sáng tạo và hiệu quả trong thực tiễn.

Trong giai đoạn 2020-2025, hằng năm đều có các đề tài sáng kiến kinh nghiệm được triển khai áp dụng như: Một số giải pháp trong việc phát huy giá trị văn hóa phi vật thể dưới hình thức chương trình nghệ thuật, Giải pháp số hóa hiện vật 3D và triển khai cơ sở dữ liệu NAS tại BQL Mỹ Sơn. Trong đó 2 đề tài đạt cấp tỉnh. Các đề tài đều mang tính ứng dụng cao tại Khu đền tháp Mỹ Sơn và mang lại hiệu quả cao.
Bước vào giai đoạn 2025 – 2030, BQL Mỹ Sơn tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, có phương hướng nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung trong thời gian đến.
Nhiều điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua của ngành VHTTDL Đà Nẵng
Mới đây, ngày 25.8. Sở VHTTDL Nẵng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I (2025 - 2030); biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Giai đoạn 2020 - 2025, Sở VHTTDL triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố phát động và các phong trào thi đua chuyên đề của ngành, đạt nhiều kết quả nổi bật. Xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình, đóng góp cho ngành và phong trào thi đua yêu nước của thành phố. Sở VHTTDL được tặng 4 Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm.

Bên cạnh đó cũng đạt được nhiều thành tựu trong phong trào thi đua của khối doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của ngành du lịch thành phố, các phong trào thi đua về công tác an sinh xã hội,…
Giai đoạn 2025 - 2030, Sở VHTTDL Đà Nẵng xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; thường xuyên quan tâm, đôn đốc công chức, người lao động thực hiện tốt các nội dung thi đua và giao ước thi đua.
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc...