Những lễ hội lớn khai màn đầu xuân Ất Tỵ:

Tạo điểm đến văn minh, ấn tượng

PHƯƠNG ANH

VHO - Những lễ hội trọng điểm ở miền Bắc như chùa Hương, Yên Tử, Hội Lim, Hội Gióng Đền Sóc, hội gò Đống Đa, lễ hội khai ấn Đền Trần… lần lượt khai màn trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, thu hút hàng chục vạn du khách thập phương. Ghi nhận đến thời điểm này, dù lượng khách đông nhưng các lễ hội hầu như không xảy ra các hiện tượng chen lấn, xô đẩy, tranh cướp lộc… như nhiều năm trước.

Tạo điểm đến văn minh, ấn tượng - ảnh 1
Năm nay, lễ hội Gò Đống Đa, Hà Nội diễn ra trong 3 ngày liên tiếp (từ mùng 5 - 7 tháng Giêng năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: ĐAN THANH

 Không ít lễ hội được chú trọng đổi mới, tạo điểm đến thu hút du khách dựa trên nền tảng các giá trị văn hóa truyền thống.

Đảm bảo an toàn, văn minh

Phát biểu tại phiên họp Thường trực Chính phủ với các Bộ, ngành trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, đánh giá tình hình và triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác tổ chức lễ hội truyền thống, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thông tin đã được chú trọng. Đặc biệt, các yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc được khai thác mạnh mẽ, người dân được thụ hưởng các giá trị văn hóa nhiều hơn.

Công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương cũng được đánh giá ngày càng đi vào nề nếp, chuyển biến tích cực, đẩy lùi tiêu cực, đặc biệt tại các lễ hội lớn như chùa Hương, Yên Tử, Hội Lim, Hội Gióng Đền Sóc, hội gò Đống Đa, lễ hội khai ấn Đền Trần…

Hàng loạt giải pháp đảm bảo an toàn, lành mạnh, văn minh lễ hội được triển khai. Tại chùa Hương, điểm đến không thể bỏ qua trong mỗi mùa lễ hội Xuân, không chỉ hàng vạn du khách đổ về trong ngày khai hội (mùng 6 Tết, tức ngày 3.2.2025) mà từ sau thời điểm giao thừa, mỗi ngày chùa Hương cũng đã đón nhiều ngàn lượt khách đến tham quan, chiêm bái lễ Phật.

Tạo điểm đến văn minh, ấn tượng - ảnh 2
Hàng vạn du khách đã về chùa Hương dịp đầu Xuân. Ảnh: XUÂN TRẦN

Theo ông Bùi Văn Triều, Trưởng BQL Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn, lễ hội chùa Hương năm 2025 có chủ đề “Lễ hội chùa Hương điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”, diễn ra trong ba tháng. Ngay trong ngày khai hội (mùng 6 Tết), từ sáng sớm đã có hàng ngàn lượt khách đổ về bến đò mua vé tham quan. Ngày khai hội cũng là ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau Tết Nguyên đán, vì vậy đã không còn tình trạng chen chúc, ùn ứ như những ngày trước đó.

Các bến, bãi đỗ xe được quy hoạch chặt chẽ, đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả theo quy định. Công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy được siết chặt, đảm bảo môi trường lễ hội an toàn và thân thiện. BQL di tích cho biết thêm, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trong việc trông giữ phương tiện ô tô, BQL đã đề xuất với thành phố về cơ chế đặc thù nhằm phục vụ tốt nhất cho du khách và lái xe khi tham gia lễ hội tại Chùa Hương. So với năm 2024, lượng khách tham quan chùa Hương năm nay không giảm.

Từ ngày mồng 2 đến ngày mồng 6 Tết, chùa Hương đã đón khoảng 120.000 lượt khách tham quan. Dự kiến, lượng khách sẽ tiếp tục tăng trong các ngày tới nhờ công tác phục vụ được cải thiện và chất lượng dịch vụ được nâng cao. Cùng với việc tích hợp vé thắng cảnh và vé xuồng đò, năm nay, mỗi thuyền đò có một mã QR tương tác thông tin phản hồi về thái độ phục vụ của lái đò đối với du khách. Các thuyền cũng được trang bị đầy đủ áo phao, giỏ đựng rác, ô che nắng, che mưa, ghế ngồi, nước uống miễn phí. Giá dịch vụ, giá vé tham quan thắng cảnh vẫn là 120.000 đồng, không thay đổi so với năm 2024, trong khi giá vé đò thuyền tăng từ 85.000 lên 100.000 đồng. BTC lễ hội cho biết, giá vé thuyền đò tăng đi kèm với việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn, tiện lợi. Đối với những trường hợp làm phiền du khách, vòi vĩnh hay có các hành vi không chuẩn mực, BQL di tích, BTC lễ hội sẽ nhắc nhở, xử lý nghiêm.

Cùng khai mạc sớm mùng 6 Tết, lễ hội Gióng đền Sóc (huyện Sóc Sơn) tiếp tục tạo ấn tượng đẹp trong giữ gìn, phát huy các yếu tố văn hóa truyền thống, đảm bảo văn minh, lành mạnh. Là một trong những lễ hội quan trọng bậc nhất ở miền Bắc, lễ hội đền Sóc hằng năm thu hút hàng chục vạn người dân, phật tử từ khắp mọi miền.

Năm nay, lễ hội Gióng đền Sóc được tổ chức trong ba ngày, từ ngày 3 đến 5.2.2025 (mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng năm Ất Tỵ). Trong sáng khai mạc, dù thời tiết chuyển lạnh và có mưa nhưng từ sáng sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Sóc để tham dự lễ khai hội. BTC lễ hội cho biết, lễ hội Gióng đền Sóc năm nay vẫn duy trì hai phần chính: Phần lễ và phần hội. Trong các phần nghi lễ, nghi lễ rước và cung tiến lễ phẩm giò hoa tre và trầu cau là phần được người dân địa phương và du khách quan tâm nhất. Những năm trước đây, khi tán lộc thường xảy ra tình trạng tranh cướp lộc, tuy nhiên, từ năm 2018, với việc thay đổi hình thức tán lộc giò hoa tre, các hiện tượng lộn xộn, phản cảm đã được dẹp bỏ, bảo đảm các nghi lễ truyền thống cũng như các yếu tố an toàn, văn minh trong lễ hội.

Tạo điểm đến văn minh, ấn tượng - ảnh 3
Hội Gióng Đền Sóc. Ảnh: HOÀNG QUYÊN

Đậm bản sắc truyền thống

Chuyển biến rõ nét trong bức tranh lễ hội những năm gần đây là yếu tố bản sắc văn hóa truyền thống ngày càng được tôn vinh, trở thành điểm nhấn để tạo sức hút đối với đông đảo du khách. Năm nay, với chủ đề “Lễ hội Chùa Hương – Điểm đến du lịch, văn hóa truyền thống Việt”, BTC lễ hội đã xây dựng Tuần lễ Văn hóa Du lịch truyền thống, tôn vinh giá trị di sản văn hóa phi vật thể, nghệ thuật dân gian truyền thống, kết hợp cùng với các trò chơi dân gian… góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của lễ hội, tạo sức thu hút với du khách thập phương.

Tại Hội Gióng đền Sóc, phần hội diễn ra với nhiều hoạt động như thi đấu thể dục, thể thao (vật, bóng chuyền hơi), các trò chơi dân gian truyền thống như đi cà kheo, đập niêu, kéo co, đi cầu thăng bằng, đặc biệt là hội thi nấu cơm. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, nghi thức Kéo Mỏ được trình diễn và cuộc thi cầu húc được tổ chức trên quy mô toàn huyện Sóc Sơn.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần 2025 cũng là một điểm đến thu hút dịp đầu Xuân ở miền Bắc. Như thông lệ những năm gần đây, hàng vạn cánh ấn may mắn đầu năm sẽ được BTC Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2025 phát đến người dân và du khách từ sáng sớm ngày Rằm tháng Giêng, tại 3 địa điểm: Nhà Giải vũ, Nhà Trưng bày và Đền Trùng Hoa.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và văn minh được chú trọng. Tổ chức lễ khai ấn Đền Trần không chỉ mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, yếu tố tâm linh mà còn mang tính giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng BQL Di tích Đền Trần, Chùa Tháp cho biết, theo kế hoạch, thời gian quản lý lễ hội từ ngày 29.1 đến ngày 27.2 (mùng 1 đến ngày 30 tháng Giêng); thời gian tổ chức lễ hội từ ngày 8 đến ngày 13.2 (ngày 11 - 16 tháng Giêng năm Ất Tỵ).

Chương trình lễ hội bao gồm phần nghi lễ trang trọng và phần hội sôi động, đậm bản sắc văn hóa truyền thống, với các hoạt động như Lễ rước Kiệu Ngọc Lộ; Lễ rước Nước, tế Cá; nghi lễ dâng hương, rước Kiệu ấn và Khai ấn… “Trong các ngày diễn ra lễ hội, tại các địa điểm trong khuôn viên khu di tích đền Trần và Quảng trường Đông A sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian, trưng bày, triển lãm được tổ chức như trưng bày sinh vật cảnh; múa Lân sư - Rồng; thi đấu cờ người; trò chơi chọi gà, triển lãm ảnh, trưng bày ảnh đẹp du lịch Nam Định. Dự kiến, BTC sẽ tổ chức 5 đêm biểu diễn nghệ thuật truyền thống tiêu biểu vào các ngày từ 9- 13 tháng Giêng tại quảng trường Đông A khu di tích đền Trần”, ông Bình cho biết.

Năm nay, để đảm bảo an toàn cho lễ hội, Công an TP Nam Định tiếp tục lên kế hoạch chia thành 5 vòng bảo vệ, phân luồng phương tiện giao thông về đền Trần ngay từ vòng xa. Mùa lễ hội 2025 cũng là lần đầu tiên BTC dự kiến sẽ livestream lễ khai mạc, truyền qua màn hình để người dân không vào được khu vực làm lễ có thể theo dõi ở vòng ngoài.