Mùa lễ hội 2025:

Loại bỏ “điểm nóng”

NGÂN ANH; ảnh: XUÂN TRẦN

VHO - Mùa lễ hội 2025 đang đến gần, các địa phương đang gấp rút triển khai kế hoạch tổ chức để đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh. Các yếu tố quan trọng như chấn chỉnh tiêu cực, loại bỏ “điểm nóng”… được đặc biệt chú trọng để không chỉ bảo vệ hình ảnh lễ hội mà còn đảm bảo an toàn cho người tham gia.

 Loại bỏ “điểm nóng” - ảnh 1
Các nghi thức truyền thống trong Lễ Khai ấn Đền Trần

 Các lễ hội nổi bật như Lễ hội Đền Trần (Nam Định), Hội Phết Hiền Quan (Phú Thọ), Lễ hội Chùa Hương, Hội Đền Sóc (Hà Nội)… đều đang tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp an toàn, cải tiến quy trình tổ chức và tạo thêm những điểm mới, hấp dẫn để thu hút du khách và giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nhiều điểm mới, xây dựng phương án an toàn

Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) Lương Đức Thắng cho biết, để hướng tới một mùa lễ hội an toàn và văn minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 45/CT-TTg vào ngày 18.12.2024, nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Chỉ thị yêu cầu Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quản lý lễ hội, đảm bảo tính tươi vui, lành mạnh và phù hợp với phong tục, tập quán, cũng như tình hình của từng địa phương.

Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, Bộ VHTTDL đã ban hành Công văn về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Ất Tỵ 2025. Những nội dung quan trọng trong công văn bao gồm: Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với lễ hội; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống cháy nổ; bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông và an toàn sông nước. Đồng thời, hoạt động lễ hội phải được tổ chức trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và loại bỏ những tập tục không phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển.

Ông Lương Đức Thắng chia sẻ, qua công tác kiểm tra, giám sát và nắm bắt tình hình tại một số địa phương trước mùa lễ hội 2025, công tác chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội đã được thực hiện rất chu đáo, đảm bảo tính thiết thực, an toàn và tiết kiệm, đồng thời phù hợp với nếp sống văn minh và truyền thống văn hóa. Các địa phương đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân và du khách về việc thực hiện các quy định tổ chức lễ hội, tôn vinh giá trị và ý nghĩa của các nghi lễ truyền thống. Đồng thời, việc hạn chế đốt vàng mã và nghiên cứu thay thế những tập tục lạc hậu không còn phù hợp cũng được quan tâm.

Tại Hà Nội, trong tổng số khoảng 1.500 lễ hội, Lễ hội Chùa Hương ở huyện Mỹ Đức luôn thu hút sự đông đảo du khách mỗi dịp đầu năm. Với chủ đề “Điểm đến du lịch, văn hóa, truyền thống Việt”, Lễ hội Chùa Hương năm nay tiếp tục nhấn mạnh các yếu tố tôn vinh bản sắc truyền thống, hướng đến tạo dựng một điểm đến hấp dẫn và phát triển du lịch. BTC cho biết, Lễ hội năm 2024 đã thành công rực rỡ với hơn 890.000 du khách tham gia, đảm bảo tổ chức an toàn, văn minh, lành mạnh.

Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức và Trưởng BTC Lễ hội Chùa Hương cho biết: Thành công của Lễ hội năm nay phần lớn nhờ vào việc áp dụng các biện pháp đổi mới trong công tác tổ chức và quản lý. Đặc biệt, việc thành lập Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Chùa Hương, cải tạo và bảo đảm an toàn cho 3.681 thuyền đò, cùng với hệ thống vé điện tử giúp kiểm soát hành khách đã góp phần ngăn chặn tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông; giúp kiểm soát chất lượng dịch vụ, ngăn ngừa thất thoát nguồn thu ngân sách từ giá vé dịch vụ.

Lễ hội năm nay tiếp tục có những cải tiến mới, đặc biệt là việc quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách, với các tuyến đường bảo đảm thông thoáng, an toàn và sạch đẹp. Điểm đáng chú ý là việc tích hợp vé thắng cảnh và vé xuồng đò, tạo sự thuận tiện cho du khách trẩy hội.

Tại Lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn), với thời gian diễn ra từ ngày 3 - 5.2 (mùng 6-8 tháng Giêng), BTC cũng đã chuẩn bị nhiều giải pháp để tổ chức lễ hội một cách văn minh, an toàn. Lễ hội năm nay sẽ tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, quảng bá gắn với các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và sản phẩm địa phương. Đặc biệt, để đảm bảo tính văn minh, BTC đã ban hành kế hoạch nghiêm cấm tình trạng bán hàng rong, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hoạt động cờ bạc trá hình; không bố trí hàng quán trong phạm vi Khu vực I của di tích, nhằm bảo vệ không gian linh thiêng.

 Loại bỏ “điểm nóng” - ảnh 2
Lễ hội Chùa Hương

Loại bỏ “điểm nóng”

Mùa Lễ hội Khai ấn đền Trần năm 2025 tại TP Nam Định tiếp tục là một sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách và được tổ chức với mục tiêu đảm bảo an toàn, văn minh, không còn các “điểm nóng” như trong các mùa lễ hội trước đây. Theo báo cáo của UBND TP Nam Định và Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL), công tác chuẩn bị đã được tiến hành từ sớm, bảo đảm việc tổ chức Lễ hội Khai ấn đúng nghi lễ truyền thống và các quy định pháp luật.

Một trong những yếu tố quan trọng trong công tác quản lý là sự chú trọng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và duy trì nếp sống văn hóa, nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách. BTC đặc biệt lưu ý đến việc thay đổi phương án tổ chức các hoạt động khai ấn và phát ấn vào đêm 14 rạng sáng ngày Rằm tháng Giêng. Đây là những biện pháp quan trọng nhằm tạo ra không gian lễ hội văn minh và an toàn hơn, tránh tình trạng hỗn loạn hay ùn tắc.

Ngoài việc đảm bảo số lượng cánh ấn đủ cho du khách, các lực lượng an ninh cũng được quán triệt các tiêu chí nâng cao tinh thần trách nhiệm và ứng xử lịch sự, văn minh, nhằm đảm bảo một Lễ hội Khai ấn an toàn, đáp ứng nhu cầu tâm linh của du khách trong không khí tôn nghiêm, trang trọng và đúng với truyền thống văn hóa của địa phương.

Công tác tuyên truyền trong khu vực di tích được chú trọng mạnh mẽ, với mục đích nâng cao nhận thức của cả nhân dân và du khách trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích, cũng như thực hiện nếp sống văn minh trong Lễ hội. Việc sử dụng loa truyền thanh và các phương tiện trực quan giúp lan tỏa thông điệp này đến mọi người. Những nghi lễ truyền thống, từ Rước kiệu Ngọc Lộ, Rước nước tế cá đến nghi lễ Khai ấn đều được chuẩn bị chu đáo, nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống, đồng thời góp phần tạo dựng một môi trường văn hóa tích cực trong lễ hội.

Hội Phết Hiền Quan tại huyện Tam Nông (Phú Thọ) cũng đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp tổ chức hợp lý và khoa học. Hội thảo khoa học “Lễ hội Phết Hiền Quan - Nhận thức, giá trị và giải pháp quản lý, tổ chức” đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, với mục tiêu xây dựng một phương án tổ chức lễ hội phù hợp, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Việc này cho thấy sự quan tâm lớn đối với công tác đảm bảo lễ hội không chỉ gìn giữ được bản sắc mà còn phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Khuyến cáo của các chuyên gia về việc tìm kiếm giải pháp đảm bảo an toàn và đẩy lùi các yếu tố phản cảm, bạo lực trong Hội Phết Hiền Quan là rất quan trọng. Ông Lương Đức Thắng nhấn mạnh: Các hành vi sai lệch với truyền thống, đặc biệt là trong phần tranh phết, cần phải được loại bỏ. Việc tổ chức lễ hội cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đồng thời rất cần sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Kiểm soát sự tham gia của du khách ngoài địa phương cũng là một yếu tố cần thiết để tránh tình trạng quá tải và đảm bảo an toàn.

Lễ hội Chùa Hương cũng đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực, đặc biệt là cải thiện chất lượng dịch vụ và giảm thiểu các vấn đề gây phiền hà cho du khách. Việc loại bỏ hiện tượng đeo bám, gây phiền phức và tranh giành khách tại các bến thuyền đã giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. Chất lượng phục vụ của các chủ thuyền đò và sự giao tiếp tốt, thân thiện của hướng dẫn viên, thuyền viên đã giúp nâng cao sự hài lòng của du khách. Việc khắc phục tình trạng “vòi vĩnh” và “lạm thu” cũng là một bước tiến đáng kể trong công tác tổ chức lễ hội…

Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Đỗ Đình Hồng một lần nữa khẳng định những chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức và quản lý lễ hội ở Thủ đô trong những năm gần đây. Việc tổ chức lễ hội ngày càng trở nên nề nếp, đảm bảo yếu tố trang trọng, an toàn và tiết kiệm, đồng thời đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Theo kế hoạch quản lý lễ hội của Hà Nội trong năm 2025, yêu cầu đặt ra là 100% các di tích và lễ hội phải bảo đảm tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn - Tiết kiệm”. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội phù hợp, chú trọng đến các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, đồng thời ngăn chặn tình trạng lợi dụng lễ hội để trục lợi. Việc tuyên truyền để hạn chế đốt vàng mã, phòng chống cháy nổ, cũng như thúc đẩy tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương và lãng phí là rất cần thiết để bảo vệ các giá trị truyền thống của lễ hội… 

 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc