Tăng cường bảo vệ di sản Huế trước mùa mưa bão

SƠN THÙY

VHO - Bước vào mùa mưa bão, công tác ứng phó và phòng chống thiên tai tại các điểm di tích và thiết chế văn hóa tại Huế đang được triển khai tích cực. Cùng với việc đảm bảo an toàn cho công trình di tích, các đơn vị cũng sẵn sàng phương án an toàn cho du khách và nhân lực tại các điểm tham quan.

 Tăng cường bảo vệ di sản Huế trước mùa mưa bão - ảnh 1
Di tích Hiển Lâm Các, công trình cao nhất ở Hoàng thành Huế được giằng chống để đảm bảo an toàn trước mưa bão

Hiện nay Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang được giao nhiệm vụ quản lý 43 điểm di tích với rất nhiều công trình di tích; phần lớn là các di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, các di tích quốc gia. Trong đó, có nhiều công trình kiến trúc gỗ, các công trình đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng chưa được tu bổ… nên nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai là rất lớn.

Những ngày này, lực lượng của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang tiến hành công tác giằng chống bảo vệ các di tích trước mùa mưa bão. Song song với đó, công tác cắt tỉa cây xanh ở các di tích cũng được triển khai từ sớm để đảm bảo an toàn cho công trình cũng như du khách tham quan.

 Tăng cường bảo vệ di sản Huế trước mùa mưa bão - ảnh 2
Lầu Tịnh Minh và cây xanh lâu năm ở cung Diên Thọ (Đại Nội Huế) được giằng chống từ sớm để phòng, tránh thiên tai

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng của Phòng Cảnh quan môi trường - Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang tập trung cắt tỉa cây xanh ở khu vực Đại Nội Huế, xử lý các cây xanh có nguy cơ gãy đổ gây ảnh hưởng đến công trình di tích cũng như tổ chức các giải pháp bảo vệ cây cổ thụ, cây cảnh lâu năm.

Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh quan môi trường cho biết, công tác cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão đã được triển khai từ sớm ở các điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý. Đến nay đã hoàn thành công việc này tại các di tích như lăng Gia Long, lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức,… và hiện đang tiếp tục thực hiện ở khu vực Đại Nội - nơi có hệ thống cây xanh cảnh quan lớn.

“Công tác cắt tỉa cây xanh vừa phải đảm bảo an toàn cho công trình di tích vừa an toàn cho du khách tham quan nên lực lượng của chúng tôi thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên các điểm di tích ở xa trước để tập trung nhân lực cho khu vực trung tâm ở Đại Nội”, ông Lê Trung Hiếu cho biết.

 Từ tháng 6, đơn vị đã rà soát, đánh giá lại tình trạng các di tích, công trình có nguy cơ cao như các công trình dọc sông Hương và khu vực gần núi. Triển khai các biện pháp như giằng chống, xử lý mối mọt, cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn cho các di tích. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Quan điểm là hạn chế tối đa thiệt hại cho các di tích, đồng thời nhanh chóng khôi phục cảnh quan, môi trường để phục vụ khách tham quan.

(Ông LÊ CÔNG SƠN, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế)

Quần thể di tích Cố đô Huế với hàng trăm công trình tại nhiều điểm di tích phân bố ở nhiều khu vực từ trung tâm đến các vùng ven, điểm xa nhất lên đến hơn 20km, một số điểm di chuyển khó khăn khi mưa bão. Đặc biệt, các di tích ở dọc sông Hương có nguy cơ ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai như: Phu Văn Lâu, Nghinh Lương Đình, điện Hòn Chén, lăng Thiệu Trị, lăng Minh Mạng, lăng Gia Long; cùng với đó là các công trình di tích kiến trúc gỗ như điện Long An, Quốc Tử Giám…; hay các điểm di tích có cư dân sinh sống với nhà cửa tạm bợ, không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão (thuộc diện di dời như chưa đi).

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thông tin: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hằng năm nhằm triển khai các giải pháp ứng phó. Từ tháng 6, đơn vị đã rà soát, đánh giá lại tình trạng các di tích, công trình có nguy cơ cao như các công trình dọc sông Hương và khu vực gần núi. Triển khai các biện pháp như giằng chống, xử lý mối mọt, cắt tỉa cây xanh để đảm bảo an toàn cho các di tích. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết để ứng phó kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Quan điểm là hạn chế tối đa thiệt hại cho các di tích, đồng thời nhanh chóng khôi phục cảnh quan, môi trường để phục vụ khách tham quan.

Cùng với đó, Trung tâm cũng triển khai các giải pháp bảo vệ an toàn tài sản của di tích, gồm cả hệ thống tư liệu, trang thiết bị và hiện vật, cổ vật… Gần như 100% lực lượng của Phòng Quản lý bảo vệ, Phòng Cảnh quan môi trường được phân công thường xuyên ứng trực trong thời gian bão lũ; các đơn vị khác cũng phân công nhân lực trực. Có đến hơn 20 điểm di tích do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý được bố trí lực lượng bảo vệ, thường xuyên kết nối và thông tin kịp thời đến lãnh đạo trung tâm và chính quyền địa phương khi có diễn biến phức tạp của thiên tai. Trung tâm cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công các dự án trùng tu di tích phải có giải pháp đảm bảo an toàn cho hiện trường công trình cũng như hiện trạng di tích và con người, môi trường xung quanh khi có mưa bão. Đơn vị cũng có văn bản thông báo đến chính quyền địa phương về tình trạng một số hộ dân sống ở khu vực di tích để chính quyền phối hợp, hỗ trợ vận động di dời khi có thiên tai.

 Tăng cường bảo vệ di sản Huế trước mùa mưa bão - ảnh 3
Phòng Cảnh quan môi trường đang cắt tỉa cây xanh tại vườn Cơ Hạ và Phủ Nội Vụ (Đại Nội Huế) trước mùa mưa bão

“Với phương châm “4 tại chỗ”, đặc biệt là nhân lực và phương tiện tại chỗ, trước mỗi mùa mưa bão, chúng tôi đã tổ chức quán triệt, tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ ở các điểm di tích. Đồng thời, xây dựng các phương án cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu”, ông Lê Công Sơn nói. Đến nay, nhiều công trình di tích kiến trúc gỗ, các di tích nguy cơ tại khu di sản Huế đã được giằng chống và tổ chức các giải pháp đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ghi nhận tại di tích cung Diên Thọ (Đại Nội Huế), nhiều công trình đã được giằng néo bằng dây thép cố định, các cây xanh cổ thụ cũng được chống đỡ. Hay tại di tích Thế Miếu, di tích Hiển Lâm Các, công trình cao nhất ở Hoàng thành đã được giằng chống từ sớm. Theo ông Trần Đình Thân, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ (Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế) cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết để triển khai công tác ứng phó, đảm bảo an toàn tại các di tích. Năm nay, mưa bão xuất hiện khá sớm nên đơn vị đã chủ động hoàn thành việc giằng chống tại các di tích, từ khu vực Hoàng thành cho đến các điểm di tích bên ngoài như Lương Đình, Phu Văn Lâu và tại các lăng, điện...

Các công trình điện Hòa Khiêm, Minh Khiêm Đường, Ôn Khiêm Đường tại lăng Tự Đức đang được trùng tu, đơn vị thi công cũng xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tại các di tích có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sạt lở như điện Huệ Nam (điện Hòn Chén), lăng Cơ Thánh…, Trung tâm triển khai các giải pháp cấp bách hạn chế tối đa việc ảnh hưởng đến công trình di tích.

Không chỉ đảm bảo an toàn cho các công trình kiến trúc, cảnh quan khu vực di tích, Trung tâm cũng có phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên tại các di tích, bảo vệ hệ thống hơn 11.000 hiện vật, cổ vật mà đơn vị đang lưu giữ và phát huy giá trị.