Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng:
Sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng
VHO - Tối 3.4 tại Quảng trường Lâm Viên (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng (3.4.1975 - 3.4.2025), hướng đến 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025) đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Viêt Nam tỉnh Lâm Đồng trang trọng tổ chức. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng.
Dấu son lịch sử
Cùng dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có Q.Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Phúc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái nhấn mạnh, vào ngày này cách đây tròn 50 năm, ngày 3 tháng 4 năm 1975, lá cờ cách mạng tung bay trước dinh Tỉnh trưởng Tuyên Đức, nay là trụ sở UBND Tỉnh Lâm Đồng, ghi một dấu son lịch sử quan trọng: Đà Lạt - Tuyên Đức - Lâm Đồng được hoàn toàn giải phóng.
“Giải phóng Lâm Đồng, Tuyên Đức - Đà Lạt có ý nghĩa lịch sử to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị chủ lực tiếp tục tiến công địch, giải phóng các tỉnh còn lại của Khu VI nối liền Quốc lộ 1A và Đường 20 để chi viện sức người, sức của cho quân và dân ta tiến về giải phóng Sài Gòn, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước…”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định.
Ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Lâm Đồng, hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là dịp chúng ta ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc, nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước.

Với niềm tin và khát vọng phát triển mạnh mẽ, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt nhất tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực;
Không ngừng nỗ lực xây dựng quê hương Lâm Đồng phấn đấu trở thành địa phương vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh; ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cùng với cả nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong suốt 50 năm qua.

Đại tướng nhấn mạnh, đến với Lâm Đồng hôm nay, chúng ta chứng kiến sự đổi thay, vươn lên mạnh mẽ với một sức sống mới, khí thế mới.
Lễ kỷ niệm cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Lâm Đồng ôn lại truyền thống hào hùng của chặng đường vẻ vang, tiếp tục nêu cao hơn nữa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, quyết tâm phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm ngày thành lập Đảng và mục tiêu 100 năm ngày thành lập nước.
Với niềm kiêu hãnh, tự hào, khát vọng vươn lên đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nhất định sẽ giành nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh.

“Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, đoàn kết thống nhất, đổi mới, năng động, sáng tạo, tạo bứt phá mới, xây dựng Lâm Đồng phát triển toàn diện, giàu mạnh, thịnh vượng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…”, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, Q. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học đã trân trọng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, ông Phạm Ngọc Ánh, nguyên Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Trọng, đại diện các cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng phát biểu cảm tưởng.
“Chúng tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm của cuộc chiến tranh giữ nước, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thành công trong cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong quá trình hội nhập quốc tế…”, ông bày tỏ.

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” cho 50 cá nhân tiêu biểu.
Không gian nghệ thuật giàu cảm xúc
Điểm nhấn tại Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, hoành tráng, với chủ đề “Nam Tây Nguyên vui giải phóng”. Bản hòa âm đa sắc của các loại hình nghệ thuật, với những sắc màu văn hóa các vùng miền, với những ca khúc, giai điệu sống cùng năm tháng đã vang trên quảng trường Lâm Viên, đưa người xem trở về những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng.

Sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Trần Tựa, Diva Mỹ Linh, các ca sĩ Khánh Linh, Irak; nhạc sĩ Yphon Ksor; nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền; nhóm nhạc “Dòng thời gian” cùng các giọng ca trẻ Xuân Nhi, Quỳnh Thi, Phượng Anh… đã mang đến chương trình một dòng chảy âm nhạc cảm xúc.
Tham gia biểu diễn còn có các ca sĩ, nghệ sĩ đến từ Trung tâm VHNT Lâm Đồng, cùng 70 diễn viên múa đến từ Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Hà Nội.
Khơi mở dòng chảy âm nhạc tại chương trình Lễ kỷ niệm là những ca khúc mang âm hưởng tươi mới, được thể hiện qua giọng ca của diva Mỹ Linh “Hương Ngọc Lan”; “Tháng 4 về”; “Tóc ngắn”.

Không gian quảng trường Lâm Viên bừng sáng trong những hoan ca, hòa vào niềm vui của ngày kỷ niệm. Nửa thế kỷ kể từ ngày Giải phóng, 3.4.1975, vùng đất cao nguyên Lâm Đồng đã có nhiều đổi thay, phát triển. Lâm Đồng - trái tim là thành phố Đà Lạt ngày nay đã trở thành điểm đến đầy sức thu hút của du lịch, đầu tư và là nguồn cảm hứng bất tận của những sáng tạo nghệ thuật.
Thanh âm reo vui qua solo violon “Đất nước trọn niềm vui” vang lên từ tiếng đàn violin của nữ nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền. Tiếng vĩ cầm quyến rũ cũng điểm xuyết trong nhiều tiết mục, ca khúc trong đêm nghệ thuật.

Những giai điệu, ca khúc nổi tiếng vang lên trên sân khấu tại quảng trường Lâm Viên: “Năm anh em trên chiếc xe tăng”; “Giai điệu Tổ quốc”; “Đất nước”; “Bão nổi lên rồi”, “Dáng đứng Việt Nam”; “Bài ca hy vọng”; “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”; “Chào anh giải phóng quân chào mùa xuân đại thắng”; “Nam Tây Nguyên vui giải phóng”, “Đà Lạt thành phố anh hùng”; “Chim Phí bay về cội nguồn”; “Chào Langbiang mùa xuân”; “Tình ca”.
Chương trình khép lại một lần nữa với những giai điệu của ca khúc “Đất nước trọn niềm vui”.

Toàn bộ các tiết mục trong chương trình được các nghệ sĩ hát live cùng ban nhạc. Một điều đặc biệt khác là chương trình không có lời bình. Câu chuyện về văn hóa, lịch sử, những chặng đường phát triển của Lâm Đồng trong nửa thế kỷ qua đã được Tổng đạo diễn Lê Minh Sơn cùng ê kip kết nối, dẫn dắt bằng cảm xúc âm nhạc, với những cao trào, lắng đọng và những khoảnh khắc thăng hoa.
Xen kẽ toàn bộ lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật là các clip, phóng sự được thực hiện công phu, về các nội dung: Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và các chiến dịch; Lâm Đồng - Đà Lạt, Toàn quân chiến thắng; quảng bá du lịch và các điểm đến của Đà Lạt - Lâm Đồng; Lâm Đồng - Đà Lạt hôm nay...

Chương trình nghệ thuật đã mang đến cho công chúng tại thành phố sáng tạo về âm nhạc những cảm xúc thăng hoa. Với sự hòa quyện mượt mà, nhuần nhuyễn của âm nhạc và thiết kế sân khấu độc đáo, giàu sáng tạo, kết hợp với công nghệ hiện đại, không gian giàu cảm xúc này là cuộc gặp gỡ ấn tượng của âm thanh, ánh sáng, những giai điệu và sắc màu văn hóa các dân tộc của vùng đất cao nguyên nắng gió.
Chương trình có sự tham gia đồng hành của các đơn vị: Công ty Cổ phần Giải pháp và Phát triển Việt Nam Xanh, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nibivision, Công ty Cổ phần Đầu tư Skyline Việt Nam.
Báo Văn Hóa là đơn vị bảo trợ truyền thông cho Chương trình.
Một số hình ảnh trong chương trình nghệ thuật "Nam Tây Nguyên vui giải phóng":







