Sắc Xuân trên thành cổ Tây Đô

NGUYỄN LINH

VHO - Trong không khí rộn ràng của Tết Bính Ngọ 2026, Di sản thế giới Thành nhà Hồ (Thanh Hóa) khoác lên mình diện mạo mới với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, tái hiện phong vị Tết xưa và mở cửa miễn phí đón du khách. Thành cổ Tây Đô hơn 600 năm tuổi đã trở thành điểm hẹn du xuân giàu bản sắc, nơi lịch sử và sức sống đương đại cùng hòa nhịp.

 Sắc Xuân trên thành cổ Tây Đô - ảnh 1
Nghi lễ dựng cây nêu ngày Tết được tái hiện tại khu vực Cổng Nam Di sản thế giới Thành nhà Hồ. Ảnh: MINH HẢI

Lan tỏa giá trị di sản

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động dịp Tết Bính Ngọ 2026 vừa qua là việc mở cửa miễn phí tham quan Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm từ ngày 12-17.2 (tức từ 25 tháng Chạp đến hết mùng 1 Tết). Chính sách này đã tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo du khách khám phá trọn vẹn không gian di sản độc đáo, chiêm ngưỡng kiến trúc thành đá kỳ vĩ và cảm nhận không khí xuân trên vùng đất cố đô.

Song song đó, hoạt động trưng bày ảnh với chủ đề Thành nhà Hồ - Giá trị nổi bật toàn cầu được tổ chức tại khuôn viên di sản từ ngày 1.2 và sẽ kéo dài đến 30.4. Các pano ảnh giới thiệu hệ thống giá trị đặc biệt của thành đá cổ, các di tích phụ cận cùng di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng vùng Tây Đô, góp phần lan tỏa hình ảnh di sản đến công chúng trong và ngoài nước.

Không gian xuân tại di sản trước đó cũng được tô điểm bằng trưng bày hoa xuân, cây cảnh với chủ đề Hoa xuân cố đô. Những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật, sắc hoa ngày Tết được bài trí trong khuôn viên di sản, mang đến không khí rộn ràng, tươi mới, gợi mở nét đẹp truyền thống giữa khung cảnh cổ kính của tòa thành đá hơn 600 năm tuổi.

Đáng chú ý, hoạt động tái hiện không gian Tết xưa thành cổ tại khu trưng bày văn hóa nông nghiệp Tây Đô và khu vực ngoài trời phía Đông Nam di sản. Hình ảnh bánh chưng, bánh giầy, hoa đào, hoa mai, bánh pháo cùng các phong tục cổ truyền được phục dựng sinh động, giúp du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu thêm về phong vị Tết xưa và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình Giáo dục Di sản, nghi lễ thượng nêu ngày Tết và nghi thức thả cá ông Công đã được tái hiện tại khu vực Cổng Nam. Hoạt động mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước vọng về một năm mới bình an, mưa thuận gió hòa, đồng thời góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

 Sắc Xuân trên thành cổ Tây Đô - ảnh 2
Thả cá chép Tết ông Công ông Táo tại di sản Thành nhà Hồ, góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống

Sôi nổi hoạt động giáo dục và lễ hội đầu xuân

Trước đó, ngày 22 tháng Chạp, Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi video clip ngắn trên nền tảng TikTok với chủ đề Em là Hướng dẫn viên di sản quê em, đồng thời triển khai cuộc thi Rung chuông vàng lần thứ ba với chủ đề Thành nhà Hồ - 10 năm kinh đô, 2 vương triều, 1 điểm đến. Các hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thế hệ trẻ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu di sản, nâng cao ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử của quê hương.

Không khí xuân tại di sản tiếp tục được lan tỏa với Lễ hội thư pháp và cho chữ đầu Xuân chủ đề Thành quách xưa - Kinh đô cổ, cùng chuỗi chương trình nghệ thuật Sắc xuân thành cổ diễn ra đến hết ngày mùng 5 Tết. Các tiết mục ca múa nhạc, dân ca, dân vũ do các CLB nghệ thuật địa phương biểu diễn đã góp phần gắn kết di sản với đời sống cộng đồng, đưa di sản trở thành không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người dân.

Khép lại chuỗi hoạt động đầu năm sẽ là Lễ hội làng Đông Môn, tổ chức ngày 15 tháng Giêng tại xã Tây Đô, với nhiều trò chơi dân gian, hoạt động thể thao và chương trình văn nghệ truyền thống, tạo điểm nhấn văn hóa cho vùng di sản Thành nhà Hồ trong những ngày đầu năm mới.

Dịp này, du khách tham quan Thành nhà Hồ còn được miễn phí 100% dịch vụ thuyết minh và trải nghiệm 10 sản phẩm du lịch, không gian trưng bày mới như: Không gian văn hóa nông nghiệp Tây Đô, trưng bày hiện vật ngoài trời, khu trưng bày danh nhân triều Hồ, mô hình súng thần công, kết quả khai quật khảo cổ học, cùng các tuyến tham quan gắn với làng cổ và du lịch văn hóa tâm linh.

Với chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng và đậm bản sắc, Di sản Thành nhà Hồ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 đã trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình du xuân khám phá xứ Thanh - nơi hội tụ chiều sâu lịch sử, giá trị văn hóa và sức sống đương đại.

Thành nhà Hồ (còn gọi là thành Tây Đô) thuộc xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa, là một trong những công trình kiến trúc đá độc đáo bậc nhất Việt Nam và thế giới. Công trình được Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, từng là kinh đô, trung tâm chính trị - văn hóa - xã hội của nước Đại Ngu dưới triều Hồ.

Trải qua hơn 600 năm với nhiều biến cố lịch sử, tòa thành vẫn hiện diện uy nghi với hệ thống tường thành và cửa thành đá cuốn vòm, cùng Di tích Đàn tế Nam Giao còn khá nguyên vẹn. Năm 2011, Di sản Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới nhờ những giá trị nổi bật toàn cầu.