Rộn ràng khai hội Thái miếu nhà Hậu Lê
VHO - Sáng 25.2 (mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), không gian linh thiêng của Thái miếu nhà Hậu Lê bừng lên trong tiếng trống hội khai xuân. Lễ hội được tổ chức trang trọng, vừa tri ân tiền nhân, vừa gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các vị hoàng đế, hoàng thái hậu triều Hậu Lê, các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước.
Sau nghi thức dâng hương, lãnh đạo phường Hạc Thành thực hiện nghi lễ khởi trống, khởi chiêng, chính thức khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Tiếp đó, Đội tế Nam Quan cửu tiêu thánh điện xã Quảng Yên tiến hành nghi thức tế lễ truyền thống, cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh.
Lễ hội được tổ chức hàng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người dân mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, đồng thời quảng bá giá trị di sản, thúc đẩy du lịch tâm linh của địa phương.

Tọa lạc trên phường Hạc Thành (Thanh Hoá), trải qua hơn 220 năm lịch sử với bao biến thiên thời cuộc, Thái miếu nhà Hậu Lê vẫn giữ được vẻ trầm mặc, cổ kính và linh thiêng.
Công trình được hình thành từ năm 1805, khi vua Gia Long cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ, bên cạnh trấn thành Thanh Hóa nay là phố Quảng Xá, phường Hạc Thành.
Xây dựng trên nền điện Chiêu Hòa cũ, nơi thờ Tuyên Từ Nhân Ý, Chiêu Túc Hoàng Thái hậu, vợ vua Lê Thái Tông. Đây là nơi thờ các hoàng đế, hoàng thái hậu cùng những công thần triều Hậu Lê.
Thái miếu được dựng với quy mô khá lớn, nhiều lớp điện thờ bố cục cân xứng, hài hòa theo kết cấu truyền thống.
Công trình mang dấu ấn kiến trúc thời Lê – Nguyễn với các hạng mục như nghi môn, bình phong, sân điện, nhà tả vu, hữu vu và hệ thống tiền điện, hậu điện theo lối chữ “Nhị”.
Gian giữa tiền điện thờ vua Lê Thái Tổ với long ngai, bài vị đặt trên hương án tam sơn chạm rồng sơn son thếp vàng, hai bên là các ban thờ vua và hoàng hậu nhà Lê.

Bức đại tự “Nam quốc sơn hà tự thử” treo trang trọng ở gian giữa càng làm tăng vẻ uy nghi, linh thiêng cho không gian thờ tự.
Dưới triều Nguyễn, Thái miếu nhà Hậu Lê được coi là “Quốc miếu” và nhận nhiều đặc ân.
Nhà Nguyễn cho lục dựng các chi phái nhà Lê, giao người họ Lê trông coi việc thờ phụng, cấp nhân lực và ruộng đất hoa lợi để duy trì hương khói, thể hiện sự coi trọng việc bảo tồn di sản tinh thần của triều đại tiền nhiệm.
Với những giá trị về văn hóa, lịch sử, năm 1995, Thái miếu nhà Hậu Lê được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.

Hàng năm, tại Thái miếu diễn ra hai kỳ lễ hội lớn: lễ hội xuân từ mùng 9 đến rằm tháng Giêng và lễ hội chính từ ngày 20 đến 22.8 âm lịch, tưởng niệm Hoàng đế Lê Thái Tổ, người khai sáng triều Hậu Lê và gắn với hào khí khởi nghĩa Lam Sơn.
Hiện tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện trùng tu tôn tạo di tích Thái miếu và các điểm di tích lịch sử văn hóa phụ cận nhằm thu hút thêm du khách tham quan, phát triển du lịch.

RSS