Ra mắt “Hộ chiếu di sản” tại TP.HCM

HOÀNG HẢI

VHO - “Hộ chiếu di sản” được xây dựng như một sản phẩm trải nghiệm, trong đó mỗi điểm đến không chỉ là nơi tham quan mà còn trở thành một dấu mốc trong hành trình khám phá văn hóa và lịch sử của du khách.

Ngày 13.8, “Hộ chiếu di sản” - sản phẩm kết hợp giữa giá trị di sản, công nghệ và trải nghiệm du lịch chính thức ra mắt tại TP.HCM, mở ra hướng tiếp cận mới trong việc khám phá bảo tàng, hiện vật và các câu chuyện lịch sử của Thành phố.

Đây là dự án hợp tác giữa các đơn vị văn hóa, bảo tàng, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp du lịch, hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm di sản, giúp những giá trị văn hóa trở nên gần gũi hơn với công chúng và có thêm cơ hội được khám phá trong hành trình du lịch. 

Ra mắt “Hộ chiếu di sản” tại TP.HCM - ảnh 1
Các đại biểu dự ra mắt “Hộ chiếu di sản” tại TP.HCM

Dự án hướng tới mục tiêu đưa công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ kể chuyện di sản, thay vì làm thay đổi giá trị nguyên bản của di sản. Theo đó, các bảo tàng và điểm đến có thêm phương thức tương tác với công chúng, đặc biệt là nhóm khách trẻ vốn quen thuộc với các nền tảng và trải nghiệm số.

Cụ thể, thông qua việc ứng dụng công nghệ NFC, người dùng có thể tương tác trực tiếp với các điểm thông tin được tích hợp trong hành trình. Chỉ với thao tác chạm thiết bị, du khách có thể tiếp cận thông tin về địa điểm, hiện vật và câu chuyện lịch sử, đồng thời ghi nhận trải nghiệm của mình tại mỗi điểm đến.

Đây cũng là một mô hình để kết nối giữa các bảo tàng, đơn vị văn hóa với doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp lữ hành, mở ra phương thức tiếp cận di sản phù hợp hơn với nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của công chúng. Đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa bảo tàng với hệ sinh thái du lịch, công nghệ và truyền thông.

Đại diện cho dự án - ông Lê Nhật Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điểm đến Việt Nam chia sẻ, việc đưa công nghệ vào trải nghiệm bảo tàng không nhằm thay thế giá trị nguyên bản của di sản, mà tạo thêm một lớp tương tác để khách tham quan có thể chủ động tìm hiểu, kết nối và ghi nhớ câu chuyện phía sau mỗi điểm đến.

Ra mắt “Hộ chiếu di sản” tại TP.HCM - ảnh 2
Đây là dự án hợp tác giữa các đơn vị văn hóa, bảo tàng, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp du lịch hướng đến việc hình thành một hệ sinh thái trải nghiệm di sản

Ông Thanh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số đang làm thay đổi cách công chúng tiếp cận văn hóa, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản được xem là một hướng đi cần thiết. 

Theo đó, dự án “Hộ chiếu di sản” kỳ vọng góp phần tạo nên phương thức mới để kể câu chuyện di sản, trong đó công nghệ đóng vai trò kết nối, còn bảo tàng, hiện vật và những câu chuyện lịch sử vẫn là trung tâm của trải nghiệm.

Thông qua từng trải nghiệm trực tiếp tại mỗi trạm dừng, du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn thực sự cảm nhận và mang theo những ký ức di sản đáng giá sau chuyến tham quan. 

Chỉ với một lần chạm, du khách có thể mở ra không gian số, tiếp tục khám phá thông tin và kết nối với hành trình của mình. Công nghệ sẽ giúp những trải nghiệm tưởng như đã kết thúc vẫn có thể được mở lại, lưu giữ và cá nhân hóa theo từng du khách, ông Thanh chia sẻ thêm.