Ninh Bình nâng tầm Lễ hội Tràng An thành lễ hội cấp tỉnh

ANH TÚ

VHO - UBND tỉnh Ninh Bình thống nhất chủ trương đưa Lễ hội Tràng An trở thành lễ hội lớn cấp tỉnh, đồng thời yêu cầu bảo tồn nghiêm các yếu tố gốc của di sản trong quá trình tổ chức.

Ninh Bình nâng tầm Lễ hội Tràng An thành lễ hội cấp tỉnh - ảnh 1
Lễ hội Tràng An những năm qua luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách

Đồng thời, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo nguồn lực tài chính và hậu cần để tổ chức Lễ hội Tràng An đảm bảo hiệu quả, an toàn, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm việc bảo tồn các yếu tố gốc của di sản trong quá trình tổ chức lễ hội đảm bảo đúng quy định tại Luật Di sản văn hoá năm 2024.

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nội vụ chỉ đạo, hướng dẫn UBND phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư, các đơn vị liên quan và các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; bảo đảm các hoạt động tín ngưỡng, lễ hội, sinh hoạt tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật.

Kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi mê tín dị đoan, trục lợi tâm linh và lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyền truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Ninh Bình nâng tầm Lễ hội Tràng An thành lễ hội cấp tỉnh - ảnh 2
Đền Trần (hay còn gọi đền Nội Lâm) nơi thờ Đức thánh Quý Minh Đại Vương cùng phu nhân Minh Hoa công chúa

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ UBND phường Hoa Lư, Tây Hoa Lư và các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông cũng như phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại lễ hội và các khu, điểm du lịch.

Lễ hội Tràng An (hay còn gọi là Lễ hội Đức thánh Quý Minh Đại Vương) thường được tổ chức vào ngày 16.3 âm lịch hàng năm, đây là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo của Ninh Bình, diễn ra trong không gian của những thung nước trong xanh, hang động lung linh kỳ ảo và giữa bốn bề núi non hùng vĩ của Di sản Tràng An.