Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam

Q.HOA

VHO - Ngày 15.3 đã diễn ra lễ đón nhận xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam, bằng chứng nhận “Không gian di sản văn hóa” và bằng Bảo trợ UNESCO đối với Nhà họ Phạm Nguyễn – Thờ Tướng quân Nguyễn Thế Mỹ (nhà Tây Sơn) tại thôn Tây Thịnh, xã Phú Thọ, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 1
Nhà thờ họ Phạm Nguyễn nhìn từ bên ngoài

Đến dự buổi lễ có GS sử học Lê Văn Lan, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Phạm Tuân - nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa xã hội của Quốc hội cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, tỉnh Hưng Yên và đại diện các dòng họ, bà con nhân dân xã Phú Thọ.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 2
Ông Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Trần Văn Mạnh – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Ngày Nay cho biết, Nhà thờ họ Phạm Nguyễn là một kiến trúc theo lối tân cổ điển thờ tự truyền thống của vùng Bắc Bộ.

Đây không chỉ là một công trình kiến trúc tâm linh, mà còn mang trong mình giá trị lịch sử sâu sắc, gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của cụ tổ Nguyễn Thế Mỹ – một vị tướng tài ba dưới triều đại Tây Sơn.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 3
Các đại biểu dự buổi lễ

Không chỉ là không gian thờ tự, tôn vinh công đức tổ tiên mà Nhà thờ họ Phạm Nguyễn còn là nơi giáo dục con cháu về truyền thống "uống nước nhớ nguồn".

Mỗi chi tiết kiến trúc, mỗi bức hoành phi, câu đối đều ẩn chứa triết lý sâu xa về đạo lý làm người, về lòng hiếu nghĩa và tinh thần yêu nước.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 4
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận xác lập Kỷ lục độc bản Việt Nam cho Nhà thờ họ Phạm Nguyễn

“Qua thời gian, nhà thờ trở thành biểu tượng tâm linh của dòng họ Phạm Nguyễn là điểm kết nối giữa các thế hệ con cháu, nhắc nhở họ về cội nguồn và trách nhiệm giữ gìn những giá trị tốt đẹp của tổ tiên.

Với những giá trị lịch sử và tâm linh to lớn, Nhà thờ họ Phạm Nguyễn sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo tồn văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đoàn kết và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ mai sau ”, ông Trần Văn Mạnh nhấn mạnh.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 5
Hội Di sản Văn hóa Việt nam trao Bằng công nhận Không gian di sản vă hóa nhà thờ họ Phạm Nguyễn

Bên cạnh đó, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu, Hội Di sản văn hóa Việt Nam đã thành lập hội đồng thẩm định, đánh giá và thống nhất trao tặng “Không gian di sản văn hóa” cho Nhà thờ họ Phạm Nguyễn.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn tại thôn Tây Thịnh, xã Phú Thọ, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên được xây dựng trên diện tích 235m2, được làm bằng 70m3 gỗ hương Lào. Nhà thờ được trang trí, điêu khắc vô cùng độc đáo với các hoạ tiết hoa văn Tùng – Cúc – Trúc – Mai, do doanh nhân Phạm Toàn Thắng - Chủ tịch Hội đồng gia tộc Phạm Nguyễn cung tiến, đầu tư xây dựng.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 6
Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam trao Bằng Bảo trợ UNESCO cho Nhà thờ họ Phạm Nguyễn và chứng nhận vì sự nghiệp bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt cho ông Nguyễn Toàn Thắng - Chủ tịch Hội đồng gia tộc Phạm Nguyễn

Với những giá trị đặc biệt này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã xác lập Kỷ lục độc bản Việt Nam cho Nhà thờ họ Phạm Nguyễn.

Theo ông Phạm Toàn Thắng, buổi lễ được tổ chức nhằm ghi nhận những nỗ lực của toàn thể dòng họ Phạm nguyễn trong việc xây dựng, duy trì và phát triển di sản văn hóa Việt Nam, lưu truyền những giá trị lịch sử, truyến thống hiếu thảo và niềm tin sâu sắc vào cội nguồn.

Nhà thờ họ Phạm Nguyễn xác lập Kỷ lục Độc bản Việt Nam  - ảnh 7
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Giới thiệu thêm về kiến trúc, nội thất của Nhà thờ họ Phạm Nguyễn, ông Thắng cho hay, bên trong nhà thờ là không gian tôn nghiệm với các hoành phi, câu đối, cửa võng được sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh sảo.

Bên cạnh đó nhà thờ được bài trí nhiều vật phẩm quý hiếm như phiến đã ngọc bích Myanmar nặng gần 1 tấn, quả hồ lô thạch anh hồng nặng 500kg; bộ bàn ghễ gỗ chạm rồng, bức tranh khảm trai 100 chữ Phúc, Lộc, Thọ…

"Ngay từ những ngày đầu ấp ủ xây dựng Nhà thờ họ, gia tộc họ Phạm Nguyễn đã mong muốn kiến tạo một công trình bề thế, uy nghiêm, không chỉ thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên mà còn gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa trường tồn", ông Phạm Toàn Thắng nói.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc