Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc

VHO- Chuỗi sự kiện chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đang thu hút đông đảo du khách đến với những không gian văn hóa độc đáo, tái hiện sinh động và đa dạng bản sắc các dân tộc trên mọi miền đất nước.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành và các đại biểu dự Chương trình nghệ thuật khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa các dân tộc-Hội tụ và phát triển”, diễn ra vào cuối tuần qua. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng… cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; các đại biểu nhân sĩ, trí thức, nghệ nhân đại diện 54 dân tộc anh em… đã dự ngày hội của đồng bào các dân tộc Việt Nam.

“Ngôi nhà chung” của cộng đồng các dân tộc

Dưới “ngôi nhà chung”, những giá trị mang hồn cốt văn hóa được đồng bào các dân tộc gìn giữ, phát huy qua nhiều thế hệ đã được hội tụ, lan tỏa. Phát biểu tại lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, Bộ VHTTDL phối hợp với một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” năm 2021.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc - Anh 2

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và các đại biểu cùng tham gia vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc

Trân quý những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc, sự đa dạng văn hóa trong tổng thể chung của văn hóa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định lấy ngày 19. 4 hằng năm là “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Theo Bộ trưởng, 13 năm qua, trên khắp mọi miền Tổ quốc, bằng các hoạt động thiết thực, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” đã lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành ngày hội lớn để đồng bào các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng hòa mình trong các lễ hội truyền thống, trong không gian văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Nhấn mạnh văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định một trong sáu nhiệm vụ trọng tâm, đó là: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”, Bộ trưởng khẳng định, việc tổ chức các hoạt động nhân “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” là minh chứng sống động trong việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. “Bộ VHTTDL mong muốn và tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc ấy sẽ được khơi dậy từ không gian văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc; các giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc sẽ tiếp tục được quan tâm bảo tồn, trao truyền và phát huy, không chỉ trở thành tài sản tinh thần cho con cháu mà còn là tài nguyên vô tận, là động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc - Anh 3

Một tiết mục mở màn trong Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa các dân tộc - Hội tụ và phát triển”

Tại Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động hằng ngày của đồng bào các dân tộc tại Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, quá trình các nhóm nghệ nhân đại diện một số cộng đồng dân tộc về “Ngôi nhà chung”, tham gia các hoạt động hằng ngày đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Những giá trị tiêu biểu và mang hồn cốt của văn hóa các dân tộc đã và đang tạo nên những lát cắt sống động, tái hiện chân thực cuộc sống, sinh hoạt và những phong tục tập quán của đồng bào. Bên cạnh đó, cũng cần nghiêm túc nhìn lại để đánh giá, đưa ra giải pháp để hạn chế, khắc phục khó khăn. “Làm sao để những khu làng các dân tộc tái hiện đúng nghĩa những không gian bản, làng ở các địa phương nhưng đồng thời đảm bảo xanh, sạch, đẹp; giữ được bản sắc văn hóa và không bị lẫn vào bối cảnh cuộc sống đô thị…”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị. Để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng đó, cần tôn vinh những nét văn hóa, biểu trưng văn hóa của từng dân tộc dưới “ngôi nhà chung” này. Nét đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, vẻ đẹp của vùng Tây Bắc… phải được tái hiện nhằm phát huy đầy đủ giá trị về cuộc sống, sinh hoạt của người dân, chứ không đơn thuần chỉ là một ngôi nhà Rông, hoặc một ngôi chùa…

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc - Anh 4

 Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật

Cũng theo Bộ trưởng, việc đưa đồng bào tham gia hoạt động hằng ngày tại Làng cần quan tâm liên kết trách nhiệm của địa phương với Bộ, Làng. “Chúng ta luôn trân quý những công lao, đóng góp của đồng bào với tư cách là chủ thể văn hóa giới thiệu về văn hóa, nhưng bên cạnh đó còn đặt ra những vấn đề gì? Hy vọng sau hội nghị sẽ đưa ra giải pháp để mỗi địa phương khi đưa đồng bào đến Làng sinh sống đều là một hình ảnh tiêu biểu cho địa phương đó, với những nét văn hóa đặc sắc, gắn với văn hóa để quảng bá về du lịch. Không nơi nào tốt hơn bằng người thật việc thật, có sự hiện diện của đồng bào các dân tộc, để từ đây Làng trở thành “địa chỉ đỏ” của các dân tộc anh em”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ.

Tự hào bản sắc quê hương giữa lòng Hà Nội

Các hoạt động của chuỗi chương trình chào mừng “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2021 trong những ngày qua đã phác họa một bức tranh đa sắc màu của nền văn hóa 54 dân tộc anh em. Đêm nghệ thuật “Văn hóa các dân tộc-Hội tụ và phát triển” khai mạc ngày hội đã mang đến cho người xem cảm xúc mộc mạc, thân thương như khi được trở về với chính ngôi nhà của mình.

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2021: Lan tỏa hương sắc văn hóa các dân tộc - Anh 5

 Một tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2021 Ảnh: TR.HUẤN

Chia sẻ đã từng tham gia biên đạo múa nhiều chương trình nghệ thuật, nhưng mỗi chương trình về đồng bào các dân tộc đều mang đến cảm xúc gần gũi và lắng đọng, NSƯT Phạm Quỳnh Dương (Biên đạo múa của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) mong muốn những thông điệp ý nghĩa được chuyển tải đến người xem thông qua những “phác thảo” bằng âm nhạc, vũ điệu. NSƯT Phạm Quỳnh Dương cho biết, nhiều tiết mục nghệ thuật đã được dàn dựng, thiết kế công phu, phản ánh nét văn hóa truyền thống qua những điệu dân ca, dân vũ, trang phục, phong tục tập quán của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Lắng đọng và ngập tràn xúc cảm là những chia sẻ của các nghệ nhân dân tộc khi đến với ngày hội chung. Nghệ nhân cồng chiêng Đinh Văn Thiên, thành viên của nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc Ba Na đang hoạt động và sinh sống tại Làng bộc bạch: “Được lắng nghe tiếng cồng chiêng giữa lòng Thủ đô Hà Nội khiến không chỉ bản thân tôi cảm nhận sự tự hào mà cả buôn làng tại huyện K’bang, tỉnh Gia Lai cũng rất háo hức, chờ đợi”.

Lần đầu tiên tham dự những sự kiện của “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”, chị Giàng Thị Dính, đồng bào dân tộc Mông đến từ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang phấn khởi: “Được nhìn thấy hình ảnh của quê hương với những bản sắc văn hóa truyền thống được tái hiện trong đêm hội, những nghệ nhân đến từ các bản làng xa xôi như chúng tôi vô cùng xúc động. Đây cũng là cơ hội để mỗi dân tộc được cùng giao lưu, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của dân tộc mình. Thông qua những sự kiện tại ngày hội này cũng giúp chúng tôi ý thức hơn về việc bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa của mình”.

Trong các ngày từ 16-19.4, du khách đến với “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” cũng có cơ hội hòa mình trong những không gian văn hóa đặc sắc, hiếm có ngay giữa lòng Hà Nội, với các hoạt động tái hiện chân thực, sinh động văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc như: triển lãm, trình diễn nhạc cụ các dân tộc; tái hiện những lễ hội, phong tục tập quán của các dân tộc… 

 PHƯƠNG ANH - VŨ MỪNG; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc