Ngày này năm xưa:
Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh
VHO - Ngày 10.6 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh, khẳng định vai trò của giao lưu, thấu hiểu và tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong xây dựng hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Cùng ngày trong lịch sử còn ghi dấu nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và khoa học đáng chú ý ở Việt Nam và thế giới.

Bác Hồ ra “Lời kêu gọi trong dịp 1.000 ngày kháng chiến”
Ngày 10.6.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi trong dịp 1.000 ngày kháng chiến”, động viên toàn dân tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và ý chí tự lực, tự cường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trong lời kêu gọi, Người khẳng định sức mạnh đoàn kết là yếu tố quyết định làm nên những thắng lợi của dân tộc, đồng thời nhấn mạnh càng gần thắng lợi càng phải nỗ lực nhiều hơn.
Những lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần chiến đấu ở thời điểm đó mà còn trở thành bài học sâu sắc về ý chí độc lập dân tộc, tinh thần đoàn kết và khát vọng tự cường.
Phiên họp đầu tiên của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam
Ngày 10.6.1969, dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tổ chức phiên họp đầu tiên sau khi được thành lập. Đây là cơ quan quyền lực cao nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân miền Nam trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tại phiên họp, Chính phủ đã thảo luận và thông qua chương trình hành động trên nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh giải phóng dân tộc, hòa hợp dân tộc đến phát triển kinh tế, văn hóa và thực hiện chính sách “Người cày có ruộng”.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng miền Nam, góp phần củng cố vị thế của lực lượng cách mạng trên trường quốc tế và trong nước.
Thống nhất tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Từ ngày 10 đến 12.6.1976 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam đã họp và quyết định hợp nhất thành một tổ chức thống nhất mang tên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa thống nhất, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào phụ nữ Việt Nam. Từ đó đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.
Các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động bình đẳng giới, nâng cao vị thế phụ nữ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Ngày sinh nhà thơ Thế Lữ
Ngày 10.6.1907 là ngày sinh nhà thơ Thế Lữ, một trong những gương mặt tiêu biểu của văn học nghệ thuật Việt Nam hiện đại. Ông là thành viên nổi bật của Tự lực văn đoàn và được các nhà phê bình Hoài Thanh - Hoài Chân xếp ở vị trí mở đầu phong trào Thơ Mới trong tác phẩm nổi tiếng Thi nhân Việt Nam.
Không chỉ thành công trong thơ ca và văn xuôi, Thế Lữ còn có những đóng góp quan trọng đối với sân khấu kịch nói Việt Nam. Ông là một trong những người đầu tiên đưa kịch nói từ hoạt động nghiệp dư trở thành một loại hình nghệ thuật chuyên nghiệp.
Với những cống hiến lớn cho văn học nghệ thuật nước nhà, ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.
Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng đón nhận Bằng di tích quốc gia
Ngày 10.6.2012, Khu lưu niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Công trình được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 3ha, gồm khu lưu niệm và khu tưởng niệm, lưu giữ nhiều hiện vật, tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hùng.
Đồng chí Phạm Hùng (1912-1988) là nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng Việt Nam, từng đảm nhiệm nhiều trọng trách như Bí thư Xứ ủy Nam Bộ, Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Việc xếp hạng di tích góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh
Ngày 10.6 hằng năm là Ngày Quốc tế Đối thoại giữa các nền văn minh theo nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 thông qua năm 2024. Nghị quyết nhấn mạnh mọi thành tựu văn minh đều là tài sản chung của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các nền văn minh là yếu tố quan trọng để duy trì hòa bình, thúc đẩy phát triển và nâng cao phúc lợi con người.
Việc thiết lập ngày quốc tế này diễn ra trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều thách thức từ xung đột, chia rẽ và các xu hướng cực đoan. Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia, tổ chức quốc tế và cộng đồng triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, học thuật nhằm tăng cường hiểu biết giữa các dân tộc.
Thông điệp của ngày 10.6 cũng phù hợp với xu thế đề cao đối thoại, tôn trọng sự khác biệt và phát huy các giá trị văn hóa trong xây dựng một thế giới hòa bình, bao trùm và phát triển bền vững.
Tín hiệu cứu hộ SOS lần đầu được sử dụng trên thực tế
Ngày 10.6.1909, tàu chở khách Cunard SS Slavonia phát tín hiệu SOS khi gặp nạn ngoài khơi quần đảo Azores, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tín hiệu cứu hộ quốc tế này được sử dụng trên thực tế.
Trước đó, SOS đã được Hội nghị Điện báo vô tuyến quốc tế năm 1906 thống nhất lựa chọn làm tín hiệu cấp cứu chung.
SOS được chọn vì ngắn gọn, dễ truyền phát bằng mã Morse và khó gây nhầm lẫn. Trải qua hơn một thế kỷ, đây vẫn là biểu tượng toàn cầu của tình trạng khẩn cấp, góp phần cứu sống vô số người trên biển, trên không và trong các tình huống thảm họa.
Nhà báo Laszlo Biro nhận bằng sáng chế bút bi
Ngày 10.6.1943, nhà báo người Hungary gốc Do Thái Laszlo Biro chính thức nhận bằng sáng chế cho bút bi tại Argentina. Ý tưởng xuất phát từ quá trình làm báo khi ông nhận thấy bút máy thường gây bất tiện do mực lâu khô và dễ lem.
Cùng với người anh trai là kỹ sư hóa học Georg Biro, ông đã phát triển mẫu bút sử dụng viên bi nhỏ ở đầu ngòi để điều tiết mực. Phát minh này nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi nhờ tính tiện lợi, bền bỉ và giá thành phù hợp.
Hơn 80 năm sau, bút bi vẫn là một trong những vật dụng phổ biến nhất trên thế giới, được xem là một trong những phát minh có ảnh hưởng lớn tới giáo dục, hành chính và đời sống hiện đại.

RSS