Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc

HUY AN

VHO - Ngày 24.10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Bộ VHTTDL đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc - ảnh 1
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc; Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật Nguyễn Thái Bình cùng đông đảo các tập thể, cá nhân đoạt giải đến từ khắp mọi miền đất nước tham dự buổi lễ.

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024 do Bộ VHTTDL tổ chức được phát động từ tháng 04 năm 2024. Cuộc thi là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê, thúc đẩy phong trào đọc trong thế hệ trẻ, khuyến khích việc chia sẻ, lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, cộng đồng và xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, Cuộc thi khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa Việt Nam, đặc biệt là văn hóa đọc trong việc góp phần lan tỏa tri thức, nâng cao dân trí, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, hình thành lối sống lành mạnh, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc đối với thế hệ trẻ.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc - ảnh 2
Thứ trưởngTrịnh Thị Thủy trao giải cho các Đại sứ Văn hóa đọc 2024

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm triển khai Quyết định số 329/QĐ-TTg 15/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".

Phát động từ năm 2019, năm 2024 là năm thứ 5 Cuộc thi được tổ chức, triển khai tại các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học/học viện, cơ sở giáo dục trên cả nước.

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, cuộc thi năm lượng thí sinh tham gia dự thi đông hơn, là minh chứng cho sức lan tỏa và sự quan tâm đón nhận của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà trường, gia đình và các em học sinh, sinh viên đối với Cuộc thi.

Cùng với đó, sự nhiệt tình tham gia dự thi của đông đảo học sinh, sinh viên trên khắp cả nước, trong đó có cả những thí sinh khiếm thị, khuyết tật; hay việc triển khai cuộc thi sớm ở một số tỉnh/thành; những đơn vị có số lượng bài dự thi đông, đạt chất lượng cao.

“Điều đó chứng tỏ nhiều người trẻ đã có nhận thức đúng và quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc, nhiều em dự thi mong muốn trở thành những đại sứ có thể chia sẻ, lan tỏa kinh nghiệm đọc sách bổ ích, hiệu quả và giới thiệu những nhân vật, cuốn sách hay đã truyền cảm hứng hướng các em tới lối sống tích cực, làm thay đổi nhận thức của chính mình, có trách nhiệm với xã hội, góp phần hình thành một cộng đồng văn hóa đọc phát triển.”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nói.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc - ảnh 3
Thí sinh Lê Bảo Toàn đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024

Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hai vòng, vòng Sơ khảo tại Bộ Quốc phòng, các tỉnh/thành, Hội Người mù Việt Nam, các trường đại học/học viện (từ tháng 4 đến ngày 30.6.2024); vòng Chung kết do Bộ VHTTDL tổ chức (từ ngày 01.7 đến hết tháng 10.2024).

Đối tượng của cuộc thi là các em học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên cả nước (bao gồm các trường thuộc lực lượng vũ trang) và người khiếm thị.

Sau 4 tháng phát động và triển khai, Vòng Sơ khảo Cuộc thi đã thu hút 1.686.865 học sinh, sinh viên từ gần 9.200 cơ sở giáo dục tham gia.

Một số tỉnh/thành và đơn vị đã triển khai cuộc thi sớm, có số lượng bài dự thi đông và đạt chất lượng có thể kể đến như: Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Tĩnh…

Ban Tổ chức đã nhận được 517 bài dự thi đạt giải cao tại Vòng Sơ khảo từ 60 tỉnh/thành, Hội Người mù Việt Nam, các trường đại học/học viện thuộc Bộ Quốc phòng và 43 trường cao đẳng, đại học/học viện trên cả nước tham gia Vòng Chung kết.

Tại lễ Tổng kết, Ban Tổ chức Cuộc thi đã trao các giải tập thể; 4 giải Danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu, 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 32 giải Ba, 64 giải Khuyến khích và giải Chuyên đề cho các bài thi xuất sắc nhất.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc - ảnh 4
Tổng Biên tập Nguyễn Anh Vũ trao giải Ba cho các thí sinh

Bà Trần Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa- Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Trung ương), Trưởng Ban Giám khảo Cuộc thi cho biết, nhiều bài dự thi được chuẩn bị công phu, đảm bảo chất lượng cả về nội dung và kỹ thuật trình bày, có tác dụng giáo dục lớn và có hiệu ứng tốt đối với người xem; nhiều ý tưởng hay, độc đáo, mới lạ đã được đề xuất để khuyến khích học sinh, sinh viên và mọi người đọc sách; nhiều câu chuyện cảm động, cuốn sách hay đã được chia sẻ.

Các em đã thể hiện niềm say mê và dành nhiều tâm huyết để thực hiện bài dự thi. Một số video dự thi đã sử dụng thêm ngôn ngữ ký hiệu, phụ đề tiếng Anh làm tăng khả năng lan tỏa các chia sẻ và thông điệp khuyến khích mọi người cùng đọc sách. Ban giám khảo đã làm việc công tâm, khách quan để tìm ra những đại sứ văn hóa đọc, lan tỏa, thúc đẩy việc đọc sách trong cộng đồng.

Tại lễ trao giải, chị Việt Anh, Hội người Mù Việt Nam chia sẻ, từ năm 2019 có cuộc thi, năm 2020 Hội trở thành đơn vị đầu mối tổ chức sơ khảo, chủ động xây dựng kế hoạch để gửi các tổ chức Hội, xây dựng các clip truyền tải về mục đích, ý nghĩa, truyền cảm hứng về cuộc thi qua các nền tảng Youtobe, tiktik cho các thí sinh. Từ đó, đông đảo hội viên đã tham gia cuộc thi và cuộc thi đã lan tỏa rộng rãi, tạo cảm hứng, động lực cho các hội viên của Hội người Mù Việt Nam.

Xúc động phát biểu sau khi đạt giải Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024, Thí sinh Lê Bảo Toàn, Đại đội, Tiểu đoàn 1, Trường Sĩ quan Chính trị (Bộ Quốc phòng) đến từ tỉnh Phú Yên, cho biết, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc có ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần ham đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc đến với mọi tầng lớp.

Mỗi giờ tự học hay khi rảnh đều đọc sách. Ngày nay, đọc sách không phải là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ nhưng sách là người bạn, người thầy, đem đến cho chúng ta tri thức.

“Trong thời đại công nghệ 4.0 chúng ta không cần phải đọc sách giấy mà đọc sách điện tử. Sau cuộc thi, em sẽ phát huy vai trò Đại sứ văn hóa đọc, góp phần lan tỏa tình yêu đọc sách, phát triển các thư viện lưu động, thư viện thông minh để tất cả mọi người đều tiếp cận được với sách, đọc sách, phát triển tri thức, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”, Lê Bảo Toàn nói.

Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm sâu sắc đến văn hóa đọc - ảnh 5
Đông đảo người dân, đại biểu tham quan Triển lãm, trưng bày các bài dự thi đạt giải của Cuộc thi

Tại Lễ Tổng kết, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy biểu dương gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đã tham gia Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024; chúc mừng các thí sinh, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều nỗ lực trong triển khai cuộc thi và đạt kết quả xuất sắc tại Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2024.

Thứ trưởng bày tỏ mong muốn mỗi tập thể, cá nhân được vinh danh sẽ là những ngọn lửa cùng thắp sáng và lan tỏa tình yêu với văn hóa đọc, để ý nghĩa Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc sẽ là động lực để khích lệ, động viên ngày càng nhiều hơn nữa các tổ chức, cá nhân đồng hành, chung tay góp sức phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Để hiệu ứng của Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc ngày càng lan tỏa sâu rộng, Thứ trưởng đề nghịVụ Thư viện - với vai trò là cơ quan thường trực tiếp tục tổ chức Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, nâng cao chất lượng Cuộc thi, đổi mới về hình thức, nội dung ngày càng phong phú và đột phá hơn, mở rộng đối tượng tham gia Cuộc thi để mọi người có điều kiện thể hiện tư duy, năng lực của bản thân về sách và văn hóa đọc, góp phần xây dựng phong trào đọc ngày càng rộng rãi, thiết thực, hiệu quả hơn.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có sự quan tâm, đầu tư hơn nữa cho công tác tổ chức Vòng sơ khảo, có kế hoạch tổ chức cụ thể, hiệu quả, triển khai đúng tiến độ, chất lượng ngày càng được nâng lên; tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa với ngành giáo dục, nghiên cứu kỹ hướng dẫn, thể lệ tổ chức triển khai Cuộc thi phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương để Cuộc thi thực sự trở thành sân chơi bổ ích, được lan tỏa rộng rãi và trở thành một hoạt động thường xuyên; đẩy mạnh truyền thông để đông đảo nhân dân tham gia, khuyến khích, huy động được đông đảo các đơn vị đồng hành hỗ trợ, tài trợ cho Cuộc thi.

Các đại sứ văn hóa đọc tiêu biểu và các cá nhân đạt giải thưởng cần nâng cao chất lượng, hình ảnh, trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy khả năng, truyền cảm hứng, niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng.