Ngành Văn hóa góp phần định vị “thương hiệu” Huế
VHO - Ngành Văn hóa đã góp phần quan trọng cho sự phát triển của thành phố Huế, khẳng định vị thế của Huế trên bản đồ quốc gia và khu vực.

Chiều 23.8, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa - Thông tin (28.8.1945 - 28.8.2025). Nhiều lãnh đạo UBND thành phố Huế, lãnh đạo ngành văn hóa qua các thời kỳ và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của ngành đã tham dự và ôn lại truyền thống của ngành.
Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế nhấn mạnh: Trong hành trình 80 năm qua, ngành Văn hóa - Thông tin thành phố Huế đã đồng hành cùng lực lượng văn hóa thông tin cả nước, luôn hoàn thành sứ mệnh của mình trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tiền thân là Đội Tuyên truyền xung phong Việt Minh Trung bộ, đến Sở Thông tin Tuyên truyền Trung bộ, Ty Thông tin Tuyên truyền Thừa Thiên, Ty Tuyên truyền Văn nghệ Thừa Thiên… và nay là Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế.
Ngành Văn hóa - Thông tin thành phố đã liên tục vượt lên mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong những năm đầu sau giải phóng và trong chặng đường kiến thiết xây dựng quê hương, đất nước.
Từ sau khi tái lập tỉnh, ngành Văn hóa - Thông tin đồng thời phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ Nhân dân và đảm nhận trọng trách tập trung mục tiêu xây dựng Huế trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, đô thị di sản tiêu biểu của Việt Nam; củng cố vị thế và nỗ lực để Huế xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực Đông Nam Á.

Trong giai đoạn đổi mới hiện nay, ngành ngày càng khẳng định vai trò chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn…
Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều lần được UBND thành phố, Bộ VHTTDL tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế chúc mừng và cảm ơn những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, công chức người lao động, đội ngũ văn nghệ sĩ, các lực lượng tham gia trên mặt trận văn hóa, tư tưởng trong thời gian qua.
“Nhìn lại chặng đường 80 năm đáng tự hào, chúng ta càng thêm tin tưởng vào sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh của những người làm công tác văn hóa hôm nay và mai sau, tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”- ông Nguyễn Thanh Bình khẳng định.
Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Văn hóa thành phố Huế đã khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú cho Nhân dân… Qua đó, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương và làm rạng danh Cố đô Huế trên bản đồ văn hóa nghệ thuật cả nước.

Theo ông Nguyễn Thanh Bình, thành phố Huế có vinh dự và trách nhiệm được kế thừa một nền văn hóa rực rỡ với những di sản vô giá, không chỉ đối với dân tộc mà cả nhân loại. Phát triển nền văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và xây dựng công người Việt Nam, con người Huế là nhiệm vụ của toàn xã hội, của mọi người nhưng trước hết là của đội ngũ những người làm công tác văn hóa.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế tin tưởng rằng với truyền thống rất đáng tự hào của 80 năm phát triển và trưởng thành, ngành Văn hóa thành phố Huế sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí đổi mới sáng tạo, tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách hết sức nặng nề nhưng đầy vinh quang mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó.
UBND thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan sẽ cùng với ngành Văn hóa giữ gìn, phát huy và làm cho di sản văn hóa phong phú đặc sắc của Huế tiếp tục tỏa sáng trong tiến trình hội nhập và phát triển. Với quyết tâm xây dựng thành phố Huế ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc.