Quảng Ngãi:

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình

NHƯ ĐỒNG

VHO - Sáng 23.7, tại di tích lịch sử mộ cụ Lê Trung Đình tổ dân phố Trường Thọ Đông, phường Trương Quang Trọng, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 140 năm ngày mất của chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình (23.7.1885 – 23.7.2025).

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu tham dự lễ dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng thành kính tri ân sự hi sinh của chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình

Dự lễ dâng hương có Ủy Viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình - ảnh 2
Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung đọc diễn văn Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất của chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình

Chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình sinh năm 1857 tại làng Phú Nhuận, phủ Bình Sơn (nay là phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) trong một gia đình khoa bảng danh giá. Ông là con thứ sáu của Cụ Lê Trung Lượng, một vị quan nổi tiếng Thanh Liêm dưới triều vua Tự Đức.

Chí sĩ Lê Trung Đình là một trong số các nhân sĩ trí thức tiên phong trong phong trào Cần Vương, khởi nghĩa chống thực dân pháp ở Trung Kỳ, châm ngòi và cổ vũ cho hàng loạt các cuộc khởi nghĩa ở các tỉnh bùng nổ.

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình - ảnh 3
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương

Cuộc khởi nghĩa vào năm 1885 do Lê Trung Đình khởi xướng và lãnh đạo tại Quảng Ngãi, tuy thời gian ngắn, lực lượng nổi dậy đều là nông dân và những sĩ phu yêu nước, nhưng đã để lại dấu ấn không phai mờ trong những trang sử oanh liệt, vẻ vang, của dân tộc.

Trong cuộc chiến đấu không cân sức với kẻ thù, chí sĩ Lê Trung Đình bị giặc bắt sống. Ngày 23.7.1885, chí sĩ Lê Trung Đình bị giặc Pháp xử chém tại phía Bắc thành Quảng Ngãi khi chỉ mới 28 tuổi.

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình - ảnh 4
Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc nhằm ôn lại truyền thống yêu nước bất khuất, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam

Sự hy sinh cao cả của chí sĩ Lê Trung Đình đã làm dấy lên tinh thần cách mạng bất khuất trong các tầng lớp Nhân dân và cho thế hệ tiếp nối. Để ghi nhớ công lao và tấm gương của chí sĩ Lê Trung Đình, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công đến trước ngày bầu cử Quốc hội khóa 1, chính quyền Cách mạng đã đổi tên tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh Lê Trung Đình.

Lễ tưởng niệm 140 năm ngày mất chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình - ảnh 5
Khu mộ chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình

Ngày nay, một số công trình đường phố, trường học trên địa bàn tỉnh cũng được đặt tên Lê Trung Đình.

Việc tưởng niệm ngày hy sinh chí sĩ yêu nước Lê Trung Đình không chỉ là sự tri ân, tưởng nhớ, mà còn là dịp để thế hệ hôm nay khơi dậy lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin vào con đường đổi mới, phát triển đất nước.