Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm tại khai hội Xuân Tây Yên Tử
VHO - Lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (TP Bắc Giang) lên chùa Hạ, Tây Yên Tử (Sơn Động). Đoàn rước gồm 51 xe - bằng số tuổi của Phật hoàng Trần Nhân Tông.
Sáng 9.2, tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Bắc Giang và khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2025 với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.

Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong tỉnh và các vùng lân cận.
Trước khi lễ khai mạc diễn ra, Ban Tổ chức Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ rước bài vị Tam Tổ Trúc Lâm từ chùa Vĩnh Nghiêm (TP Bắc Giang) lên chùa Hạ, Tây Yên Tử (Sơn Động).

Đoàn rước gồm 51 xe (bằng số tuổi của Phật hoàng Trần Nhân Tông) chở cờ hội, cờ Phật giáo, mâm lễ, bài vị Tam Tổ Trúc Lâm, tăng, ni, phật tử bảo đảm tính tôn nghiêm, trang trọng theo đúng nghi thức Phật giáo.
Lễ rước mang ý nghĩa chuyến hành hương mùa xuân hướng về vùng đất thiêng Yên Tử mong ước một năm mới tốt lành, thịnh vượng cho muôn dân.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tuần Văn hoá – Du lịch và lễ hội xuân Tây Yên Tử được tổ chức thường niên từ năm 2019 đến nay đã trở thành cầu nối giữa giáo lý Phật giáo Trúc Lâm với đời sống hiện đại, lan tỏa tư tưởng "vì dân tộc, vì chúng sinh".
Đây không chỉ là lễ hội tâm linh mà còn là dịp để mỗi người chiêm nghiệm về lối sống hòa hợp với thiên nhiên, như lời dạy của Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Tại lễ khai hội, các đại biểu và nhân dân, du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Linh thiêng Tây Yên Tử”.
Chương trình có thời lượng 45 phút, chia làm 3 chương: “Huyền tích cõi thiêng - Nguồn cội Thiền phái Trúc Lâm và con đường Hoằng dương Phật pháp”; “Bắc Giang - Vùng đất văn hiến”; “Bắc Giang - Tiềm năng, tỏa sáng”.
Tại đây, các nghệ sĩ, diễn viên đã mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn qua các ca khúc: Con đường tâm linh, Trần Nhân Tông lưu truyền chánh pháp nước Nam, Trên đỉnh Phù Vân, Tình yêu bên núi bên rừng, Sắc xuân Tây Yên Tử…

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Quyết chúc phúc tân xuân; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu đánh trống khai hội; các đại biểu thực hiện nghi lễ cầu quốc thái, dân an.
Tuần Văn hoá – Du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2025 diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 8 – 13.2 (tức từ 11 - 16 tháng Giêng, năm Ất Tỵ) với 13 hoạt động chính tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm, Khu du lịch - sinh thái Suối Mỡ và một số địa phương trong tỉnh.

Du khách đắm mình vào khúc hát Sloong hao của phiên chợ xuân vùng cao Tân Sơn (Lục Ngạn); thưởng thức những làn điệu chèo và dân ca quan họ; trải nghiệm các nghi thức sống động trong tín ngưỡng thờ chúa Then của người Tày, Nùng tại lễ hội mở cửa rừng tại xã Hương Sơn (Lạng Giang).
Hay tham dự liên hoan “Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” và nhiều lễ hội đặc trưng, thưởng ngoạn nhiều cảnh sắc thiên nhiên của quê hương Bắc Giang.

Để phục vụ đại biểu, nhân dân, du khách trong những ngày diễn ra Tuần Văn hoá – Du lịch và Hội Xuân Tây Yên Tử, Công ty cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử huy động hơn 80 cán bộ, nhân viên phục vụ, đưa đón khách cùng với 20 xe điện, 45 ca bin cáp treo và 3 điểm bán vé bảo đảm không xảy ra tình trạng ùn tắc, quá tải dịch vụ cáp treo hay xe điện.
Công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn phân luồng giao thông, y tế, trông xe, vệ sinh môi trường… được các đơn vị triển khai tích cực…
