Lễ Khánh thành Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở mới
VHO - Sáng 28.3, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Lễ Khánh thành cơ sở mới tại số 42 Bạch Đằng (31 Trần Phú), quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Chương trình có sự tham gia của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, lãnh đạo các sở, ban ngành cùng đông đảo người dân thành phố.
Lễ Khánh thành cũng nhằm hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Ðảng bộ thành phố Đà Nẵng, 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Ðà Nẵng, 50 năm đất nước hoàn toàn thống nhất.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá: “Bảo tàng Đà Nẵng là một công trình có ý nghĩa hết sức đặc biệt về văn hóa, lịch sử của thành phố.
Công trình đã đáp ứng được công năng của một bảo tàng hiện đại với các ứng dụng công nghệ số để khách tham quan có thể tự khám phá, trải nghiệm.

Kho cơ sở bảo quản hiện vật theo tiêu chuẩn bảo tàng học hiện đại, đáp ứng nhu cầu giáo dục, giải trí cho cộng đồng, trẻ em.
Với diện mạo và nội dung nổi trội, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước cho người dân nói chung và thế hệ trẻ TP. Đà Nẵng nói riêng”.
Qua đây, ông Lê Trung Chinh cũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Sở VHTT TP. cùng các đơn vị liên quan.
Đặc biệt là kiến trúc sư Jean François Milou và các cộng sự của Công ty Studio Milou Singapore - đơn vị giành giải nhất cuộc thi quy hoạch và thiết kế kiến trúc Bảo tàng Đà Nẵng.

“Đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã hoàn thành với nhiều hạng mục quan trọng.
Thành công của dự án không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn và sự chỉ đạo quyết liệt từ lãnh đạo thành phố mà còn khẳng định vai trò, sự nỗ lực của Sở VHTT cùng các đơn vị tham gia thi công công trình.
Sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm của tất cả các tổ chức, cá nhân đã góp phần quan trọng giúp dự án Bảo tàng Đà Nẵng hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao, đáp ứng kỳ vọng và sự đầu tư của lãnh đạo thành phố”.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng bày tỏ lời tri ân các tổ chức, cá nhân, các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập đã hưởng ứng “Thư kêu gọi hiến tặng hiện vật” của UBND thành phố Đà Nẵng.
Trong đó có những hiện vật mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, tiêu biểu như chiếc xe Honda Dame được biệt động thành sử dụng khi vào tiếp quản Tòa Thị chính Đà Nẵng vào ngày 29.3.1975.
Chiếc xe lịch sử này do gia đình ông Kiều Thanh Tân hiến tặng.
Chiếc áo dài của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình - người phụ nữ đã đặt bút ký tên vào Hiệp định Paris năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
Chiếc áo dài do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Đà Nẵng hiến tặng.

“Tất cả các hiện vật sẽ được lưu giữ, bảo quản, trưng bày một cách trang trọng nhất để những đóng góp quý giá này lan tỏa đến đông đảo người dân và cộng đồng khách tham quan” - Chủ tịch TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Sở VHTT TP. tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện để Bảo tàng Đà Nẵng quản lý tốt cơ sở vật chất được bàn giao.
Không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa mọi hoạt động nghiệp vụ của bảo tàng đến công tác tuyên truyền, giáo dục, thuyết minh phục vụ khách tham quan.

Nhanh chóng đưa Bảo tàng Đà Nẵng trở thành nơi tham quan văn hóa, điểm du lịch nổi bật của thành phố, ngày càng được người dân trong nước và du khách quốc tế biết đến.
Bảo tàng Đà Nẵng là công trình văn hóa được đầu tư với hệ thống trưng bày, diễn giải khoa học, thẩm mỹ và cơ sở vật chất hiện đại.
Nơi đây gần 3.000 tài liệu, hiện vật được lựa chọn từ 27.000 tài liệu, hiện vật, kết hợp phong cách trưng bày truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại.
Đặc biệt là ứng dụng phim 3D Mapping, phim 3D, phim tư liệu và slide hình ảnh làm tăng tính trải nghiệm, tương tác đối với du khách.

Bảo tàng Đà Nẵng sẽ gợi mở và dẫn dắt công chúng tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về tự nhiên và lịch sử xã hội Đà Nẵng.
Những câu chuyện về văn hóa cũng như khát vọng đi lên của một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á.
Các không gian trưng bày được thiết kế một cách khoa học, phù hợp để bố trí các chuyên đề trưng bày hình ảnh, tài liệu và hiện vật.
Trong đó gồm 9 chuyên đề lớn: Bức tường ảnh Tổng quan về thành phố Đà Nẵng; Thiên nhiên và con người Đà Nẵng; Lịch sử Đô thị Đà Nẵng.

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc; Chứng tích chiến tranh; Đà Nẵng hội nhập và phát triển; Đa dạng văn hóa; Tòa thị chính Đà Nẵng; Sưu tập cổ vật của Bảo tàng Đà Nẵng.
Trong tương lai, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ trở thành một địa chỉ đỏ, một điểm nhấn kiến trúc độc đáo, mang đậm giá trị lịch sử - văn hóa của thành phố Đà Nẵng.
Tòa nhà 42 Bạch Đằng trước đây là Tòa Đốc lý, Tòa thị chính Đà Nẵng, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, đến nay đã 125 năm tuổi.
Công trình do kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo phong cách Tân cổ điển, khởi công năm 1898 và khánh thành năm 1900.
Ban đầu, đây là nơi làm việc của các đời Đốc lý Tourane. Tháng 7 năm 1945, là nơi làm việc của Thị trưởng Tourane do Chính phủ Trần Trọng Kim bổ nhiệm.
Ngày 26.8.1945, trở thành trụ sở của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Thành Thái Phiên.
Đầu năm 1947, Pháp tái chiếm Đà Nẵng, nơi đây trở lại là Tòa Đốc lý Tourane cho đến khi Pháp trao trả nhượng địa Tourane cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam.
Từ đó, Tòa Đốc lý Tourane chính thức trở thành Tòa Thị chính Đà Nẵng.
Không chỉ mang tính biểu tượng, Tòa Thị chính còn là nhân chứng cho thời khắc lịch sử hào hùng của quân và dân Đà Nẵng với sự kiện ngày 29.3.197.
Lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên nóc Tòa Thị chính, đánh dấu thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Qua nhiều giai đoạn xây dựng và phát triển, công trình này từng là trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, UBND và HĐND thành phố Đà Nẵng.