Bảo tàng Đà Nẵng thu hút du khách những ngày đầu Xuân năm mới
VHO - Với vị thế và diện mạo mới to đẹp ở đường Bạch Đằng, nhìn ra dòng sông Hàn thơ mộng, trong những ngày này, Bảo tàng Đà Nẵng đang cuốn hút rất nhiều du khách dừng chân chiêm ngưỡng, chụp hình lưu niệm.
Là không gian văn hóa, lịch sử mới phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan của người dân và du khách, bắt đầu từ năm 2025, Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở mới đi vào hoạt động hứa hẹn là điểm đến du lịch mới nổi bật, thu hút.
Đến nay, Bảo tàng Đà Nẵng đã hoàn thành việc di dời toàn bộ hiện vật từ kho cơ sở và hiện vật trên hệ thống trưng bày tại Thành Điện Hải về địa điểm mới 42 - 44 Bạch Đằng để phục vụ cho công tác thi công trưng bày. Dự kiến Bảo tàng Đà Nẵng sẽ khánh thành vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng TP. Đà Nẵng.

Bảo tàng Đà Nẵng trước đây tọa lạc trong khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải. Năm 2019, thành phố quyết định sử dụng công trình Tòa Thị chính (sau ngày giải phóng 29/3/1975 là trụ sở UBND rồi HĐND thành phố) làm Bảo tàng Đà Nẵng.
Công trình Bảo tàng với Tòa nhà lịch sử được bảo tồn nguyên vẹn, khối nhà mới được thiết kế hài hoà với cảnh quan chung trở thành điểm nhấn kiến trúc độc đáo, nên thơ bên bờ sông Hàn.

Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng có diện tích khoảng 3.000m2 bao gồm 9 đại chủ đề với gần 3.000 tài liệu, hiện vật được lựa chọn kỹ càng từ kho cơ sở.
Cùng với đó, giải pháp trưng bày là sự kết hợp phong cách truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ gợi mở và dẫn dắt công chúng tham quan trải nghiệm, tìm hiểu về tự nhiên và lịch sử xã hội của Đà Nẵng, những câu chuyện về văn hóa cũng như khát vọng đi lên của một trong những phố cảng lớn của Châu Á.

Bảo tàng cũng đưa vào những yếu tố mới như công nghệ số, công nghệ thực tế ảo, tất cả không gian bảo tàng đều sử dụng công nghệ 3D mapping, phim 2D, 3D và những sline hình ảnh để kết nối dòng thời gian và câu chuyện nhờ nghệ thuật ánh sáng, nghệ thuật nghe nhìn, nghệ thuật màu sắc gắn với không gian khung màu lịch sử để giúp du khách có sự nhận diện về cảnh quan, không gian trưng bày.
Nội dung trưng bày, tính trải nghiệm của Bảo tàng sẽ được đổi mới nhưng vẫn dựa trên những chủ đề câu chuyện hiện vật mà bảo tàng đã lưu giữ và trưng bày trước đây.
Nếu như lâu nay, các hiện vật đều được trưng bày tĩnh thì nay tất cả hình ảnh đó được “sống lại” bằng công nghệ. Sự kết hợp tĩnh và động đó sẽ tạo nên không gian độc đáo, đặc biệt và mới lạ, khai thác tối đa chiều sâu rộng lớn của văn hóa, lịch sử.
Với những thay đổi to lớn và tích cực, Bảo tàng Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tiếp tục đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ phát huy giá trị di sản, là nơi truyền thông hiệu quả để đưa giá trị văn hóa, lịch sử đến với giới trẻ, khách tham quan.