Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu

ĐÌNH TOÁN

VHO - Chiều 7.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác triển khai tổ chức Lễ hội. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, thành viên Ban Chỉ đạo đồng chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao và đại diện UBND TP Hà Nội…

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn chủ trì buổi làm việc

Thúc đẩy sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau

Từ sáng kiến tổ chức Lễ hội của bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, BTC tiếp tục đặt mục tiêu tổng quát tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 trên cơ sở kết quả của Lễ hội lần thứ nhất năm 2025; khẳng định vai trò Lễ hội là một sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên quốc tế quan trọng, lấy “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện” để kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân; tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Với chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai dự kiến khai mạc trong tháng 10 tại Hoàng thành Thăng Long với các sự kiện, hoạt động diễn ra đồng thời, liên tục trong 4 ngày. Lễ hội gắn với kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam – UNESCO (1976-2026).

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu tại buổi làm việc

Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa cho biết, bên cạnh lễ khai mạc và bế mạc, hoạt động trung tâm của chuỗi sự kiện là Làng Văn hóa thế giới.

Trong đó, các không gian quốc gia được trang trí, làm nổi bật các yếu tố văn hóa truyền thống, đặc sắc, hấp dẫn của quốc gia đó. Không gian văn hóa Việt Nam là địa điểm giới thiệu về văn hóa, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.

BTC cũng dự kiến bố trí không gian giới thiệu, trình diễn các trò chơi dân gian truyền thống của Việt Nam và các nước, tạo không gian tương tác với khán giả.

Cùng với đó, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai sẽ diễn ra Lễ hội âm nhạc Hòa nhạc năm châu. Lễ hội sẽ liên tục tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của các nhóm nghệ sĩ chuyên nghiệp đến từ nhiều quốc gia; các tiết mục collab và đồng biểu diễn giữa nghệ sĩ các nước; các màn trình diễn sử dụng nhạc cụ Việt Nam kết hợp với ca sĩ quốc tế hoặc nhạc cụ nước ngoài để thể hiện các tác phẩm âm nhạc Việt Nam.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 3
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu

Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình giao lưu, giới thiệu về nhạc cụ đặc trưng của mỗi quốc gia, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá bản sắc âm nhạc các dân tộc.

Với Lễ hội đường phố Sắc màu năm châu, BTC sẽ tổ chức diễu hành của các đoàn nghệ thuật quốc tế với trang phục truyền thống, âm nhạc và vũ điệu đặc trưng. Đây sẽ là sự kiện thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch trong nước và quốc tế.

Cùng với các hoạt động điểm nhấn, BTC sẽ tổ chức các hoạt động trải nghiệm lan tỏa và sáng tạo di sản với Festival games quốc tế; chương trình chiếu phim; trải nghiệm ẩm thực…

Đảm bảo chất lượng, xứng tầm lễ hội văn hóa quốc tế

Thông qua chuỗi hoạt động, BTC mong muốn nâng cao giá trị tư tưởng, nghệ thuật, bảo đảm nhu cầu thụ hưởng văn hóa cho người dân, xây dựng hệ sinh thái văn hóa - giải trí hiện đại; thúc đẩy và phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, du lịch, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 4
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa trình bày báo cáo công tác chuẩn bị cho Lễ hội

Việc tổ chức Lễ hội lần này nhằm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đóng góp vào chỉ tiêu đến năm 2030 xây dựng thành công thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật.

Lễ hội góp phần xây dựng nền tảng giao lưu văn hóa quốc tế chính thức do Việt Nam chủ trì, tạo điều kiện để Việt Nam thể hiện vai trò chủ động trong hợp tác quốc tế về văn hóa. Thể hiện năng lực tạo dựng sân chơi văn hoá có quy mô quốc tế.

Bên cạnh đó, BTC mong muốn phát triển Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội thành một thương hiệu mang tầm quốc tế quan trọng về văn hóa, gắn với thời điểm giàu ý nghĩa của Thủ đô; góp phần định vị Hà Nội là trung tâm giao lưu văn hóa quốc tế, xây dựng thương hiệu văn hóa quốc tế cho Hà Nội, khẳng định vai trò của Hà Nội là thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, thành phố vì hòa bình; thúc đẩy quảng bá văn hóa nghệ thuật Việt Nam ra thế giới và tiếp thu các giá trị, tinh hoa văn hóa quốc tế vào trong nước. 

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 5
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 6
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 7
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 8

Đồng thời, khuyến khích sáng tạo và sự gắn bó lâu dài của các đơn vị tham gia, từ đó mở rộng mạng lưới đối ngoại nhân dân. Tạo không gian tiếp xúc trực tiếp giữa công chúng Việt Nam và bạn bè quốc tế; đóng góp vào xây dựng hình ảnh một Việt Nam cởi mở, thân thiện, đa dạng văn hoá và tôn trọng sự khác biệt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến đóng góp về công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Hiện tại, các khâu chuẩn bị cho Lễ hội đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai không chỉ là sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế mà còn là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, định hướng phát triển văn hóa của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 9
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 10
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 11
Các đại biểu cho ý kiến đóng góp về kế hoạch tổ chức Lễ hội

Vì vậy, công tác tổ chức cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và xứng tầm với quy mô của một lễ hội văn hóa quốc tế.

Theo Thứ trưởng, Hà Nội là trung tâm văn hóa của cả nước, đồng thời là điểm đến giàu giá trị lịch sử, di sản và bản sắc. Việc đăng cai tổ chức Lễ hội là cơ hội để quảng bá hình ảnh Thủ đô ngàn năm văn hiến, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường giao lưu, đối thoại giữa các nền văn hóa.

Đây cũng là dịp để khẳng định vị thế, uy tín của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về văn hóa, góp phần thúc đẩy công tác văn hóa đối ngoại và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, tiến độ triển khai từng phần việc, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong quá trình tổ chức, cần chú trọng nâng cao chất lượng của các hoạt động, xây dựng chương trình có điểm nhấn, tạo sức hấp dẫn đối với công chúng và các đoàn quốc tế tham dự. Bên cạnh đó, các phương án về hậu cần, lễ tân, y tế, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, an toàn phải được chuẩn bị đầy đủ, không để xảy ra sơ suất trong bất kỳ khâu nào.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 12
Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Lễ hội lần thứ nhất năm 2025

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh công tác truyền thông cần được triển khai đồng bộ từ trước, trong và sau lễ hội nhằm lan tỏa giá trị của sự kiện trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Nội dung tuyên truyền không chỉ phản ánh các hoạt động của lễ hội mà còn cần kể những câu chuyện về văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đất nước thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập. Xuyên suốt quá trình diễn ra Lễ hội, cần đảm bảo điều kiện tác nghiệp cần thiết cho phóng viên.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng với sự vào cuộc trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai sẽ được tổ chức thành công, trở thành dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn đánh giá cao công tác phối hợp chuẩn bị của các đơn vị cho Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai: Nâng tầm quy mô, chú trọng phát triển thương hiệu - ảnh 13
Quang cảnh buổi làm việc

Theo Thứ trưởng, việc tổ chức Lễ hội bên cạnh góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, còn là dịp thúc đẩy giao lưu, hội nhập văn hóa quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Do đó, Thứ trưởng Ngô Lê Văn đề nghị các đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức, hướng tới xây dựng và phát triển thương hiệu của Lễ hội, từng bước đưa sự kiện trở thành điểm hẹn văn hóa quốc tế, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, là diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển văn hóa.

Các hoạt động phải được tổ chức xứng tầm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; thể hiện sự trọng thị và hiếu khách của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần tiếp tục được đẩy mạnh nhằm lan tỏa giá trị, sức ảnh hưởng của Lễ hội đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.