Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng

PHƯƠNG ANH

VHO - Lễ hội Đền Hồ Đề diễn ra tại thôn Đông Cao (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) là một trong những lễ hội truyền thống dịp đầu Xuân, thể hiện lòng tôn kính đối với nữ tướng Hồ Đề- một trong những vị tướng kiệt xuất của Hai Bà Trưng.

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 1
Chương trình nghệ thuật tái hiện sinh động câu chuyện lịch sử của nữ tướng Hồ Đề

Nữ tướng Hồ Đề là người đã cùng nhân dân phất cờ khởi nghĩa, đánh đuổi giặc Đông Hán.

Lễ hội diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham dự của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của nữ tướng Hồ Đề, mà còn là hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 2

Theo sử sách, nữ tướng Hồ Đề được Hai Bà Trưng tin tưởng phong làm Tể tướng Quốc thượng tướng quân, quyền kiêm nội ngoại ba quân. 

Với tài thao lược, nữ tướng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong cuộc khởi nghĩa chống lại ách đô hộ phương Bắc, góp phần giành lại nền độc lập cho dân tộc.

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 3
Nhân dân và du khách thập phương về di tích thực hành nghi lễ tưởng nhớ công đức bậc tiền nhân

Hiện nay, Đình làng Đông Cao, xã Tráng Việt là nơi lưu giữ nhiều tư liệu,câu chuyện về nữ tướng Hồ Đề, trở thành một điểm nhấn quan trọng trong quần thể di tích lịch sử của vùng đất Mê Linh.

Bên cạnh các nghi thức tế lễ trang trọng, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và giới thiệu đặc sản của vùng đất Mê Linh như các sản phẩm nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương.

 Đây cũng là cơ hội để quảng bá hình ảnh quê hương, thu hút du khách và tạo động lực phát triển du lịch văn hóa, tâm linh.

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 4
Những nghi thức truyền thống được thực hành trang trọng

Ông Đàm Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt cho biết: "Việc tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ góp phần gìn giữ truyền thống, mà còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc".

Xã Tráng Việt hiện có 9 di tích được kiểm kê, trong đó 7 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp thành phố. Đền Hồ Đề là một trong ba di tích cấp Quốc gia của xã, cùng với chùa Tây Thiên (thôn Tráng Việt) và chùa Phúc Thọ (thôn Đông Cao).

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 5
Ông Đàm Văn Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt phát biểu tại lễ hội

Nơi đây lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử quý hiếm như sắc phong, đồ thờ tự, góp phần minh chứng cho giá trị lịch sử của di tích.

Trong số 97 nữ tướng được thờ tại Đền Hai Bà Trưng, nữ tướng Hồ Đề xếp đầu danh sách, là một trong 6 vị tướng quan trọng bậc nhất dưới triều Hai Bà Trưng, phụ trách hai miền Đông Bắc và Tây Bắc.

Lễ hội tưởng nhớ nữ tướng kiệt xuất thời Hai Bà Trưng - ảnh 6
Lễ hội hằng năm không chỉ góp phần gìn giữ truyền thống, mà còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc

Mỗi dịp lễ hội, người dân địa phương và du khách thập phương lại thành kính bày tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời được sống trong bầu không khí đậm bản sắc văn hóa truyền thống vốn đã gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc