Lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Từ sự kiện thường niên đến thương hiệu văn hóa của Hải Phòng

ĐÀO ANH

VHO - Từ một lễ hội gắn với biểu tượng hoa phượng của thành phố Cảng, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đang được định vị như một sản phẩm văn hóa - du lịch tổng hợp, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại trong không gian phát triển mới.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Từ sự kiện thường niên đến thương hiệu văn hóa của Hải Phòng - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành tổ chức các hoạt động Lễ hội

Thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Không chỉ nhằm nhìn lại kết quả tổ chức một chuỗi sự kiện quy mô lớn, hội nghị còn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, nâng tầm Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu văn hóa đặc sắc của thành phố Cảng.

Năm 2026, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Hải Phòng bước vào năm đầu tiên vận hành trong không gian phát triển mới sau hợp nhất. Với chủ đề “Hải Phòng - Hội tụ - Tỏa sáng”, chuỗi hoạt động của lễ hội đã góp phần khẳng định bản sắc văn hóa, truyền thống anh hùng, văn hiến, năng động, nghĩa tình của thành phố; đồng thời quảng bá hình ảnh Hải Phòng đổi mới, hội tụ và phát triển.

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật khai mạc diễn ra tối 8.5 tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị Bắc Sông Cấm. Chương trình được dàn dựng quy mô lớn, hiện đại, có sự tham gia của hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và tiếp sóng tới nhiều địa phương trong cả nước.

Không chỉ là một đêm nghệ thuật, chương trình khai mạc đã khắc họa hình ảnh Hải Phòng trong chiều sâu lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển. Truyền thống thành phố Cảng anh hùng, tinh thần đổi mới, diện mạo đô thị hiện đại và tầm nhìn hội nhập được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, tạo nên dấu ấn đậm nét trong lòng người dân và du khách.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Từ sự kiện thường niên đến thương hiệu văn hóa của Hải Phòng - ảnh 2
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu

Một điểm đáng chú ý của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 là cách tổ chức theo hướng mở rộng không gian trải nghiệm cho cộng đồng. Bên cạnh chương trình nghệ thuật chủ đề, thành phố tổ chức 22 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch tiêu biểu và 60 hoạt động hưởng ứng trên địa bàn.

Đặc biệt, khu vực Quảng trường Nhà hát thành phố và Dải trung tâm trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch sôi động với các hoạt động nghệ thuật đường phố, giao lưu âm nhạc, trải nghiệm ẩm thực, trưng bày, quảng bá du lịch và giao lưu quốc tế.

Trong 7 ngày diễn ra chuỗi hoạt động tại khu vực trung tâm, không gian lễ hội đã thu hút khoảng 128.800 lượt khách; riêng những ngày cao điểm có thể đạt tới hàng chục nghìn lượt người tham gia. Những con số này cho thấy sức hút của lễ hội không chỉ nằm ở sân khấu lớn, mà còn ở khả năng đưa văn hóa đến gần công chúng, biến không gian đô thị thành không gian sáng tạo, giao lưu và trải nghiệm.

Từ thực tiễn tổ chức năm nay, có thể thấy Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đang từng bước vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện văn hóa thường niên. Lễ hội đã trở thành nơi hội tụ nhiều giá trị: văn hóa, du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm, truyền thông đô thị và quảng bá hình ảnh địa phương. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh các đô thị lớn ngày càng chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, lấy bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Đáng chú ý, lễ hội năm nay cũng gắn với việc công nhận Khu du lịch Vũ Yên là Khu du lịch thành phố và công nhận 9 cơ sở đạt Tiêu chí Du lịch xanh Hải Phòng. Điều này cho thấy thành phố không chỉ quan tâm đến tổ chức sự kiện, mà còn từng bước kết nối lễ hội với định hướng phát triển du lịch xanh, văn minh, chuyên nghiệp và bền vững.

Công tác truyền thông cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Hàng nghìn tin, bài, phóng sự, video về lễ hội được đăng tải trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Việc truyền thông đa nền tảng đã góp phần đưa hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến gần hơn với người dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ: Từ sự kiện thường niên đến thương hiệu văn hóa của Hải Phòng - ảnh 3
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành thương hiệu văn hóa thường niên độc đáo của Hải Phòng

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tổ chức lễ hội cũng đặt ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện. Đó là yêu cầu xây dựng kế hoạch tổng thể sớm hơn, truyền thông phải đi trước một bước, thông tin về chương trình, giao thông, bãi đỗ xe, không gian trải nghiệm cần được cung cấp đầy đủ và thuận tiện hơn cho người dân, du khách.

Việc tổ chức không gian lễ hội cũng cần tiếp tục hướng tới sự văn minh, an toàn, thân thiện, lấy người dân và du khách làm trung tâm phục vụ.

Từ góc nhìn phát triển văn hóa, bài học quan trọng nhất là cần chuyển mạnh từ tư duy tổ chức sự kiện đơn lẻ sang tư duy xây dựng sản phẩm văn hóa - du lịch - truyền thông tổng hợp.

Một lễ hội muốn trở thành thương hiệu không thể chỉ dựa vào quy mô sân khấu hay số lượng chương trình, mà cần có bản sắc riêng, bộ nhận diện thống nhất, chiến lược truyền thông dài hạn, không gian trải nghiệm hấp dẫn và khả năng tạo giá trị cho cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo thành phố nhấn mạnh Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, tài sản tinh thần quý giá của Hải Phòng. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển lễ hội với tầm nhìn dài hạn, từng bước đưa Lễ hội Hoa Phượng Đỏ trở thành thương hiệu quốc gia, hướng tới tầm vóc quốc tế.

Đây là định hướng có ý nghĩa quan trọng. Bởi với Hải Phòng, hoa phượng không chỉ là hình ảnh nhận diện đô thị, mà còn là biểu tượng của sức trẻ, tinh thần phóng khoáng, ý chí vươn lên và bản lĩnh của con người thành phố Cảng. Khi những giá trị ấy được tổ chức, kể lại và lan tỏa bằng ngôn ngữ lễ hội hiện đại, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ hoàn toàn có thể trở thành một thương hiệu văn hóa có sức sống bền vững.

Từ thành công và những bài học của năm 2026, Hải Phòng đang có thêm cơ sở để nâng tầm lễ hội theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và hội nhập hơn.

Khi văn hóa được nhìn nhận như nguồn lực phát triển, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không chỉ làm rực rỡ thêm những ngày tháng Năm của thành phố, mà còn góp phần định vị Hải Phòng là đô thị biển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và hấp dẫn trong mắt người dân, du khách, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.